Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Henry: Biểu tượng ở Anh nhưng bị người Pháp ruồng bỏ

Cựu danh thủ Emmanuel Petit mới đây đã lên án kịch liệt sự thờ ơ của người Pháp dành cho huyền thoại sống của Arsenal - Thierry Henry.

Trong một cuộc trả lời phòng vấn trên tờ Sport.fr (Pháp), cựu danh thủ Emmanuel Petit và cũng là đồng đội cũ của Thierry Henry cho rằng “Đứa con của thần gió” đã bị người Pháp đối xử bất công sau những đóng góp của anh cho đội tuyển quốc gia.

Thậm chí Petit còn nhấn mạnh thái độ của người hâm mộ (NHM) Pháp đối với cựu tiền đạo Arsenal là đạo đức giả và hèn nhát.

Henry: Biểu tượng ở Anh nhưng bị người Pháp ruồng bỏ - 1

 Petit và Henry (từ trái sang) lúc còn thi đấu trong màu ào Arsenal 

Để lý giải và chứng minh cho lời nói của mình, cựu cầu thủ người Pháp đã đưa ra rất nhiều lý do. Trong khi người Anh, đặc biệt là NHM “Pháo thủ” luôn dành cho cầu thủ của mình những tình cảm rất thiêng thiêng, mặc dù Henry đã chia tay đội bóng để đến CLB khác thi đấu nhưng anh vẫn được dựng một bức tượng bằng đồng trước SVĐ Emirates.

Trái ngược với đó, NHM Pháp luôn xem bàn thắng “ma” bằng tay của Henry trong trận đấu với CH Ireland (trận play-off  World Cup 2010) là một sự sỉ nhục của đất nước và lấy đó là lý do để thù ghét cũng như chỉ trích tiền đạo 37 tuổi.

Tại sao mọi người (Pháp) lại ghét Thierry Henry đến thế? Trong khi ở Anh, cậu ấy đã được dựng một bức tượng. Điều đó nói lên một điều rằng, cậu ấy rất được tôn kính ở nơi đất khách”, Petit cho biết.

"Làm thế nào các bạn có thể sỉ nhục Thierry Henry? Có phải vì bàn thắng bằng tay của cậu ấy trong trận đấu với Ireland? Nhưng các bạn phải hiểu rằng, chính pha lập công đó mới giúp ĐT Pháp có đủ điều kiện tham dự World Cup tại Nam Phi. Cậu ấy không làm gì sai cả. Thực sự, tôi thấy hành động của NHM Pháp như thế là đạo đức giả và hèn nhát."

Henry: Biểu tượng ở Anh nhưng bị người Pháp ruồng bỏ - 2

Tiền đạo người Pháp xúc động khi Arsenal dựng tượng anh bên ngoài sân Emirates

Ngoài ra, Emmanuel Petit còn có những so sánh giữa Wayne Rooney và Thierry Henry ở cấp độ đội tuyển. Trong khi đội trưởng MU dù chưa đóng góp nhiều cho “Tam sư” thậm chí còn có cuộc sống bê bối bên ngoài sân cỏ nhưng Rooney vẫn được người Anh yêu mến.

Trong sự nghiệp thi đấu cho đội tuyển áo Lam, tiền đạo Thierry Henry ra sân 123 trận và có được 51 bàn thắng. Ngoài ra, anh cùng với Pháp giành được chức vô địch World Cup 1998 trên quê nhà cũng như Euro 2000.

Và đó là những gì mà Petit muốn đề cập để tìm sự công bằng cho người đồng đội Thierry Henry trên quê hương “kinh đô ánh sáng”. Theo danh thủ 44 tuổi, Henry xứng đáng có được một trận đấu chia tay cùng với đội tuyển quốc gia.

Những thông tin mới đây cho rằng, sau khi có trận đấu cuối cùng cũng như chia tay CLB New York Red Bulls, nhiều khả năng tiền đạo Henry sẽ trở lại Arsenal – đội bóng đem lại rất nhiều thành công trong sự nghiệp thi đấu của anh. Được biết, tiền đạo người Pháp sẽ không trở lại Emirates trong vai trò của một cầu thủ mà trên cương vị của một HLV.

 Henry khiến NHM Arsenal bị một phen hoảng hốt

Mới đây, Thierry Henry đã khiến các Gooners bất ngờ khi tiền đạo người Pháp đội 1 chiếc mũ in chữ “Spurs” (một biệt danh của CLB Tottenham – đối thủ cùng thành phố của Arsenal) trong buổi chia tay CLB New York Red Bulls.

Henry: Biểu tượng ở Anh nhưng bị người Pháp ruồng bỏ - 3

Henry đội chiếc mũ có chữ “Spurs” 

Tuy nhiên, trước phản ứng của NHM Arsenal, đại diện của Thierry Henry đã nhanh chóng có những giải thích cụ thể.

Theo đó, tiền đạo 37 tuổi đội chiếc mũ in biểu tượng của đội bóng rổ Mỹ - San Antonio Spurs, CLB  mà Henry mến mộ chứ không phải biểu tượng hay biệt danh của Tottenham Hotspur như NHM “Pháo thủ” từng nghĩ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo KĐ ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN