Hạ U18 Malaysia, HLV U18 Việt Nam nói lý do “tiểu Công Phượng” chưa bùng nổ

HLV Hoàng Anh Tuấn của U18 Việt Nam có những chia sẻ sau trận thắng kịch tính U18 Malaysia ngày ra quân giải U18 Đông Nam Á – Cúp Next Media 2019 tối ngày 7/8 trên sân vận động Thống Nhất.

“Xuân Tạo ngày hôm nay bị tâm lý nên thi đấu không thật tốt, mọi người có thể thấy điều này từ nhiều tình huống xử lý của cậu ấy. Nhưng theo tôi, không riêng gì Xuân Tạo mà nhiều cầu thủ U18 Việt Nam cũng bị tâm lý.”

Đó là phát biểu của HLV Hoàng Anh Tuấn sau trận thắng kịch tính 1-0 của U18 Việt Nam trước U18 Malaysia ngày ra quân giải U18 Đông Nam Á – Cúp Next Media 2019, khi được hỏi về màn trình diễn của Phạm Xuân Tạo – cầu thủ thường được biết đến với biệt danh “tiểu Công Phượng”.

Xuân Tạo nói riêng và U18 Việt Nam nói chung bị khớp tâm lý ở trận ra quân

Xuân Tạo nói riêng và U18 Việt Nam nói chung bị khớp tâm lý ở trận ra quân

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, do áp lực tâm lý khiến nhiều cầu thủ U18 Việt Nam thể lực đi xuống và chơi không thật tốt trong hiệp hai trận đấu. Bàn thắng duy nhất của U18 Việt Nam đến ở phút 89 từ tình huống đá phạt góc của Minh Trọng.

Ông Tuấn nói tiếp: “Nhìn chung, tôi hài lòng về kết quả trận đấu ngày hôm nay và tự hào về những gì các cầu thủ U18 Việt Nam thể hiện. Trận đấu đầu tiên bao giờ cũng vô cùng khó khăn. Hiệp một, chúng tôi đã chơi tốt.

Nhưng sang hiệp hai, U18 Việt Nam không thể kiểm soát bóng như ý muốn do các cầu thủ bị tâm lý, dẫn đến việc thể lực giảm sút. Lẽ ra, U18 Việt Nam phải duy trì nhịp độ trận đấu tốt hơn, nhưng đó là thiếu sót của đa số các đội bóng trẻ.

Dù thế nào, chúng tôi phải quên ngay đi trận đấu này để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai với U18 Australia. Đó tiếp tục là trận đấu khó khăn vì chúng tôi chỉ có một ngày nghỉ trước khi đấu U18 Australia.”

Kết thúc cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh rằng U18 Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu thật hay tại giải U18 Đông Nam Á – Cúp Next Media 2019. Nhưng ông Tuấn cho biết, điều quan trọng nhất với U18 Việt Nam là có bao nhiêu cầu thủ được thầy Park gọi lên đội tuyển quốc gia sau khi giải đấu kết thúc.

Trong khi HLV Bradley John Maloney của U18 Malaysia tỏ ra vô cùng tiếc nuối vì đội nhà để lọt lưới ở những phút cuối cùng: “Nói chung, U18 Việt Nam đã chơi khá tốt và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Các học trò của tôi đã rất nỗ lực nhưng không may mắn khi để thua ở phút cuối trận.

Đó là bài học với các cầu thủ trẻ Malaysia. Đây là lần đầu tiên họ thi đấu dưới áp lực khán giả đông như vậy và chưa có nhiều kinh nghiệm dẫn đến việc để thua đáng tiếc. Ngoài ra, cầu thủ U18 Malaysia quá nôn nóng dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hoà 1-1.”

Kết thúc lượt đấu đầu tiên, giải vô địch U18 Đông Nam Á – Cúp Next Media 2019, U18 Việt Nam và U18 Australia tạm chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng B với cùng 3 điểm. Sau trận hoà 1-1 với U18 Singapore, U18 Thái Lan tạm xếp vị trí thứ 3.

Vào lúc 19h30 ngày 9/8, U18 Việt Nam sẽ so tài với U18 Australia trên sân vận động Thống Nhất.

U18 Việt Nam – U18 Malaysia: Phút cuối vỡ òa, phần thưởng xứng đáng

U18 Việt Nam giành kết quả xứng đáng với những gì đã thể hiện trước U18 Malaysia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hữu ([Tên nguồn])
Đội tuyển U18 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN