De Gea 300 trận ở MU: Siêu anh hùng, xứng danh “Thánh gánh team”

MU đang sở hữu một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới trong đội hình. Và chàng thủ môn ấy, David de Gea vừa đạt cột mốc 300 trận bắt chính trong màu áo “Quỷ đỏ”.

Video De Gea tỏa sáng, MU giữ sạch lưới thắng Huddersfield

Trận đấu với Huddersfield, với MU cũng giống bao trận đấu khác. Đó không phải trận đại chiến với Chelsea, derby Manchester với Man City hay derby nước Anh với Liverpool. Nhưng với cá nhân thủ thành David de Gea, đó là một ngày đáng nhớ. Bởi anh chính thức đi vào lịch sử MU với cột mốc 300 lần bắt chính cho “Quỷ đỏ”.

De Gea 300 trận ở MU: Siêu anh hùng, xứng danh “Thánh gánh team” - 1

De Gea chạm cột mốc 300 trận bắt chính cho MU

Tại đội bóng lớn bậc nhất thế giới, ở tuổi 27 nhưng De Gea đã có 300 lần bắt chính. Hơn nữa, thủ thành người Tây Ban Nha lại không phải sản phẩm của lò đào tạo trứ danh Carrington, mà đến từ Atletico Madrid. Nội chi tiết ấy nói lên ảnh hưởng, tầm quan trọng và tài năng của De Gea.

Mùa hè 2011, Sir Alex Ferguson chi ra khoản tiền kỷ lục thời điểm ấy ở giải Ngoại hạng Anh, 18,9 triệu bảng để đưa David de Gea về MU từ Atletico. Đó là ngày 29/6/2011, khi De Gea chỉ mới 20 tuổi. Có lẽ khi ấy, Sir Alex cũng không thể ngờ được rằng, De Gea sẽ là di sản lớn nhất ông để lại cho những người kế nhiệm mình sau này.

Hơn 7 năm miệt mài ghi dấu ấn ở Old Trafford, David de Gea nổi lên với tư cách thủ môn xuất sắc bậc nhất thế giới bóng đá đương đại, là cái tên mà mọi đội bóng đều thèm muốn. Mùa giải 2011/12, thủ thành huyền thoại Edwin Van der Sar nhận xét: “De Gea cao, có khả năng chơi chân tốt, nhanh nhẹn, phản xạ tốt và có tất cả mọi thứ để trở thành một trong những thủ môn xuất sắc nhất trong 10 năm tới”. Con mắt đánh giá của Sir Alex và của Van der Sar thật tinh tường, nhưng De Gea thậm chí xuất sắc hơn cả khả năng thẩm định của họ, bởi “Van der Gea” đã không cần tới 10 năm để khẳng định tài năng.

De Gea 300 trận ở MU: Siêu anh hùng, xứng danh “Thánh gánh team” - 2

De Gea chỉ mới có 1 danh hiệu Ngoại hạng Anh cùng MU

Trận đấu với Huddersfield hôm qua, như đã nói, là trận đấu thứ 300 của De Gea trong màu áo MU: 226 trận ở Ngoại hạng Anh, 40 trận ở cúp châu Âu, 12 trận ở Cúp Liên đoàn, 18 trận tại FA Cup và 4 trận ở các đấu trường khác. Tại giải Ngoại hạng Anh, De Gea đạt thành tích giữ sạch lưới 90 trận, MU thắng 130 trận trong số này và 44 lần thất bại. Ở giải đấu số 1 xứ sương mù, De Gea ghi dấu ấn với 620 pha cản phá, 2 lần chiến thắng penalty. Trong khi đó, thủ thành 27 tuổi người Tây Ban Nha trong 226 trận đó chỉ có 1 lần bị tính là phản lưới cùng 6 lần mắc sai lầm dẫn đến bàn thua của đội nhà.

Tiếc rằng De Gea đến MU khi đội bóng chuẩn bị cho quá trình chuyển giao giữa Sir Alex và các HLV kế nhiệm. Đó là giai đoạn “Quỷ đỏ” như rơi vào cõi hỗn mang với David Moyes, Louis van Gaal và Jose Mourinho bây giờ. Nếu đến MU sớm hơn, De Gea chắc chắn sẽ giành nhiều danh hiệu cao quý hơn. Tiếc rằng “Thánh gánh team” lại chỉ mới có 1 danh hiệu Ngoại hạng Anh ở mùa giải 2012/13, 1 Europa League 2016/17 và một số danh hiệu nhỏ khác.

Trong khoảng thời gian khủng hoảng ấy, De Gea thực sự là ngọn hải đăng dẫn đường cho đoàn quân “Quỷ đỏ” lầm lũi tiến về phía trước. Nếu không phải De Gea hiện diện trong khung gỗ, có lẽ MU đã chẳng thể nào gắng gượng và dần vực dậy đế chế đỏ như hôm nay. Không hề ngoa khi nói rằng trong thời kỳ hậu Sir Alex, không phải những bản hợp đồng bom tấn mà De Gea mới là ngôi sao sáng giá nhất của MU. Sau sự kiện “máy fax” hè 2015, rõ ràng De Gea đã toàn tâm toàn ý ở lại với “Quỷ đỏ”, trở thành cái tên được hàng triệu manucian toàn cầu yêu mến.

De Gea 300 trận ở MU: Siêu anh hùng, xứng danh “Thánh gánh team” - 3

De Gea thực sự là ngọn hải đăng dẫn lối ở Old Trafford

Vẫn còn rất nhiều thời gian để De Gea phát triển tài năng tại Old Trafford. Có thể những năm qua, tài năng của anh chưa được thế giới bóng đá ghi nhận đúng mức, ví như việc De Gea không lọt tốp thủ môn xuất sắc nhất thế giới 2017 của FIFA. Nhưng có hề gì, “Quỷ đỏ” đang từng bước xây dựng lại vị thế ông lớn. Ở tuổi 27, David de Gea có một ngày rồi sẽ trở nên vĩ đại như Peter Schmeichel, như Edwin Van der Sar...

Mourinho và tương lai ở MU
Jose Mourinho có nên được ở lại MU sau mùa giải 2017/18?

MU chọn người “kế vị ngai vàng”: Nhắm sẵn Pochettino, chờ ngày thay Mourinho

MU, đã sẵn sàng để đưa Pochettino về Old Trafford, thay thế HLV Mourinho.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
Manchester United Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN