Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Portsmouth vs Arsenal
Logo Portsmouth - POR Portsmouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Chelsea thua MU quá đậm: Khởi đầu "tan tành", Lampard có lâm nguy?

Chelsea nhận thất bại quá đậm trước MU nhưng Frank Lampard cho thấy ông đã có những ý tưởng tiềm năng.

Chelsea không nên để kết quả thua đậm 0-4 trước MU trong ngày đầu ra quân mùa giải mới làm ngã lòng quân tướng. Kết quả đó không phản ánh được rằng họ đã có một trận đấu mà thế trận không đến nỗi tệ, thậm chí rất hứa hẹn. Một đội bóng yếu sẽ không đến Old Trafford, sút tới 18 lần và 2 lần đưa bóng dội cột.

Chelsea khởi đầu rất tốt ở Old Trafford nhưng lại thua đậm khi hết giờ

Chelsea khởi đầu rất tốt ở Old Trafford nhưng lại thua đậm khi hết giờ

Tammy Abraham đã khởi đầu tương đối tốt trong vai trò tiền đạo cắm, thậm chí đã dứt điểm dội cột, trước khi hàng thủ MU bắt đầu vây bắt anh và Abraham không điều chỉnh được do sự thiếu kinh nghiệm. Andreas Christensen chơi tròn vai nhưng những đồng đội thâm niên hơn của anh đã gây thất vọng. Jorginho cho thấy anh vẫn thừa sức chơi tốt mà không mang tiếng là được Maurizio Sarri thiên vị, và Pedro tạo ra một mối đe dọa thường trực.

Có lẽ điểm trừ lớn nhất từ trận đấu này đối với Chelsea, đó là hơn ai hết Frank Lampard đã để áp lực làm ảnh hưởng tới mình. Lampard có thể đã rất giàu kinh nghiệm thi đấu ở Premier League, nhưng trên ghế HLV trưởng đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới và bóng đá châu Âu đã thay đổi chóng mặt về chiến thuật trong những năm gần đây.

Lampard dường như muốn mọi thứ đi vào quy củ quá nhanh thay vì để thời gian tạo sự ổn định cho tập thể của ông. Chelsea đá 4-2-3-1 và Lampard đẩy các hậu vệ biên lên rất cao, đôi lúc cả 2 tiền vệ trụ cũng vượt qua vạch giữa sân. Đội hình Chelsea chưa thể làm được ngay điều đó, họ cố gắng đá pressing nhưng với đội hình đẩy lên quá cao (nhất là sau sai lầm của Kurt Zouma), hàng thủ dễ dàng bị MU khai thác bằng những đòn phản công tốc độ.

Sai lầm của Zouma mở ra thế trận thuận lợi để MU chơi phản công với Chelsea

Sai lầm của Zouma mở ra thế trận thuận lợi để MU chơi phản công với Chelsea

Một ví dụ điển hình là màn trình diễn của Cesar Azpilicueta, hậu vệ người TBN được đánh giá cao về khả năng phòng ngự nhưng không phải cầu thủ có thể dâng cao đều đặn hỗ trợ tấn công và tham gia pressing. Một khi pressing thất bại, vị trí bên cánh phải của Azpilicueta liên tục bị khoét xuống bởi Rashford và đôi lúc là Pogba, tiêu biểu là bàn thắng ấn định 4-0 khi Pogba đã vượt qua vạch giữa sân và kiến tạo cho Daniel James.

Ngay cả Maurizio Sarri khi bắt đầu làm việc ở Chelsea cũng không nôn nóng áp đặt mọi thứ như Lampard. Chelsea trước khi Sarri đến dẫn dắt là một đội chơi thiên về phòng thủ và dù học pressing để kiểm soát bóng nhiều hơn, Sarri vẫn cẩn trọng để Jorginho lùi xuống bọc lót cho các trung vệ khi cần. Còn Lampard không những đẩy đội hình lên quá cao mà còn làm điều đó dù không có N’Golo Kante đá chính.

Lampard quá nóng vội trong cách sắp xếp ở trận chính thức đầu tiên dẫn dắt Chelsea

Lampard quá nóng vội trong cách sắp xếp ở trận chính thức đầu tiên dẫn dắt Chelsea

Lampard có vẻ bị áp lực phải chứng tỏ rằng ông sẽ mang tới cho Chelsea một hình hài mới trong trận đấu chính thức đầu tiên, rằng ông có thể thành công với lối chơi của mình lẫn sự tin tưởng vào các cầu thủ trẻ. Và cơ hội làm điều đó & giành được kết quả tốt trước MU là rất hấp dẫn, nhưng rốt cuộc đó chỉ là ảo mộng. Lampard, dù thế nào, vẫn là một nhà cầm quân trẻ tuổi trong khi Solskjaer đã có 1 thập kỷ kinh nghiệm.

Điều cần nhất của Chelsea và cá nhân Lampard lúc này là sự bình tĩnh và hành động một cách từ từ không vội vã. Chelsea tại Old Trafford đêm qua, đặc biệt là 30 phút đầu, là một hình ảnh rất sáng sủa và lối chơi của đội bóng có thể được phát huy hơn nữa khi Lampard có đầy đủ nhân sự mạnh nhất trong tay và thực hiện những điều chỉnh nhỏ hợp lý hơn.

Chelsea & Ngoại hạng Anh 2019/20
Theo bạn thành tích của Chelsea ở mùa giải này sẽ như thế nào?

MU - Chelsea: Cú đúp ngôi SAO, 4 bàn rực rỡ khởi đầu như mơ (Vòng 1 Ngoại hạng Anh)

Hai đội đã cống hiến 1 trận đấu tưng bừng trên sân Old Trafford.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])
MU vs Chelsea: Đại chiến không khoan nhượng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN