Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Lorient vs PSG
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Chelsea, Man City: Nhà giàu không biết tiêu

Việc 2 đại gia của bóng đá Anh là Chelsea và Man City cùng bị loại ngay sau vòng bảng Champions League đã chứng minh, trong bóng đá nhiều tiền chưa chắc đã thành công.

Man City: Sự non nớt của "Thiếu gia"

Lần thứ 2 liên tiếp được dự Champions League và cũng là lần thứ 2 phải nếm trải cảm giác cay đắng rời cuộc chơi ngay sau vòng đấu bảng, Man xanh đang là đề tài đàm tiếu của dư luận. Thậm chí, với tư cách là nhà ĐKVĐ Premier League khi tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu, The Citizens còn trở thành nỗi xấu hổ của bóng đá xứ sở sương mù khi trở thành CLB có số điểm thấp kỉ lục mà một đội bóng của Anh quốc từng tham dự vòng bảng Champions League (đồng thời không được xuống chơi ở Europa League).

Điều đó đã chứng minh, núi tiền đổ vào sân Etihad từ các ông chủ Arab chưa thể trong một vài năm biến Man City trở thành một ông lớn thực sự. Đúng là thầy trò Mancini đã vô địch Premier League, nhưng khi ra trời Âu thì Man xanh vẫn chỉ là một anh chàng học việc không hơn không kém. Không tính Real, Dortmund và Ajax đều thua kém các nhà ĐKVĐ nước Anh về mọi mặt, nhưng kết quả là họ đều giành được 4 điểm trước nửa xanh thành Manchester.

Chelsea, Man City: Nhà giàu không biết tiêu - 1

Man City đã trở thành nỗi "xấu hổ" của bóng đá Anh

703 triệu bảng trong 4 năm qua đã đưa Man City trở thành CLB chi tiêu khủng khiếp thứ 2 trong lịch sử Premier League (đứng đầu là Chelsea với 824 triệu bảng), nhưng giấc mơ hóa rồng của đội chủ sân Etihad vẫn còn đang dang dở. Những ngôi sao trong tay HLV Mancini có thể làm mưa làm gió tại giải Ngoại hạng, nhưng khi ra trời Âu họ vẫn chưa thể gắn kết thành một khối thống nhất để biến Man City thành một đội bóng bản lĩnh, lì lợm trong cuộc chơi đầy khắc nghiệt như Champions League.

Chelsea: Phong cách "sexy" chết yểu

Chức vô địch ở mùa giải năm ngoái của The Blues vốn đã bị dè bỉu khá nhiểu bởi chỉ có thần may mắn ở bên cạnh thầy trò Di Matteo mới vượt qua được Barca ở bán kết và tiếp đó là đánh bại Bayern trong loạt đá luân lưu 11m sau 120 phút lép vế hoàn toàn ở trận chung kết. Vậy nên khi đội bóng của chủ tịch Abramovich sớm trở thành nhà cựu vô địch ngay sau vòng đấu bảng thì càng xuất hiện thêm nhiều lời chê bai về cách làm bóng đá của tỉ phú người Nga.

Chẳng cần phải chờ tới lời nguyền “chưa có đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch Champions League”, chỉ cần nhìn cách Chelsea chuẩn bị cho mùa giải mới thì cũng chẳng mấy ai tin họ sẽ bảo vệ được ngôi báu. Sau khi The Blues đoạt Champions League với lối chơi phòng ngự xấu xí của Di Matteo, Abramovich đã ảo tưởng rằng việc ông đưa những ngôi sao tấn công như Hazard, Oscar về Stamford Bridge thì Chelsea có thể thi đấu sexy nhưng vẫn thành công. Nhưng rõ ràng tỉ phú người Nga đã nhầm bởi những Hazard, Oscar chưa đủ tầm để nâng Chelsea lên một đẳng cấp mới, nhất là bởi đây đang là thời điểm giao thời tại Stamford Bridge khi những công thần như Drogba (đã ra đi), Terry, Lampard, Ashley Cole (chấn thương, sa sút phong độ vì tuổi cao sức yếu) khiến cho The Blues không còn là một đội bóng bản lĩnh, lì lợm và nguy hiểm như xưa.

Chelsea, Man City: Nhà giàu không biết tiêu - 2

Chelsea "sexy" đã chết yểu

Abramovich đã đổ không biết bao nhiêu tiền biến mới giúp Chelsea vô địch Champions League một cách xấu xí, còn để The Blues đá theo phong cách sexy đúng như mong muốn của tỉ phú người Nga mà vẫn thành công thì vẫn cần thời gian để trả lời.

Cả Chelsea và Man City đều đã có những thành công nhất định sau những sự đầu tư ồ ạt của các ông chủ lắm tiền nhiều của, nhưng đâu phải cứ như vậy là sẽ đem lại thành công lâu dài. Thất bại tại vòng bảng Champions League mùa giải năm nay chắc chắn sẽ là một bài học nhớ đời cho cách làm bóng đá của Chelsea và Man City. Nhiều tiền nhưng không biết tiêu thì sẽ chẳng khác gì trọc phú để rồi phải hứng chịu những lời chê bai của dư luận…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN