Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Chelsea hụt hơi: MouTeam cũng biết “mỏi gối”

Bị Southampton cầm hòa, Chelsea đã mất tới 5 điểm trong 4 vòng gần nhất.

Đúng như dự đoán, 2 ngày sau lễ Tặng quà 26/12, Chelsea đã gặp vô vàn khó khăn trong chuyến làm khách tới sân của “ngựa ô” Southampton. Việc chỉ có chưa đầy 48 tiếng nghỉ ngơi đã buộc HLV Mourinho xoay tua đội hình, điều “Người đặc biệt” không thường xuyên làm ở mùa giải năm nay.

So với chiến thắng 2-0 trước West Ham, Mourinho đã có 3 sự thay đổi người. Felipe Luis đá thay Azpilicueta ở vị trí hậu vệ trái, Mikel đá cặp cùng Matic ở tuyến trung tâm hàng tiền vệ để Fabregas được đẩy lên đá hộ công (thay cho Oscar). Còn Schurrle đá tiền vệ phải để Willian có dịp được nghỉ ngơi.

Chelsea hụt hơi: MouTeam cũng biết “mỏi gối” - 1

Diego Costa (áo xanh) đã bất lực trước hàng thủ được tổ chức rất tốt của Southampton

Đây là sự xoay tua được đánh giá là hợp lý của “Người đặc biệt” để giải quyết phần nào lịch thi đấu khắc nghiệt. Nhưng vấn đề là các “siêu dự bị” của “The Blues” không thể hiện được nhiều.  Mikel chỉ ở mức tròn vai với sức mạnh cơ bắp chứ không thể tạo ra đột biến ở giữa sân. Còn ở hành lang cánh phải, Schurrle gây thất vọng khi chơi vật vờ và việc tiền vệ người Đức phải rời sân sau giờ nghỉ là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Với đội hình có vài mắt xích bị “khuyết”, việc Chelsea gặp nhiều khó khăn trước Southampton, đội bóng có hàng thủ tốt nhất mùa giải năm nay là rất logic. HLV Koeman nắm rất rõ cách vận hành của “The Blues” nên đã chủ động cho các học trò chơi chắc chắn để chờ thời cơ. Bàn thắng mở tỉ số ở phút 17 của Mane là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của đội chủ sân St Mary's. Các học trò của Koeman đã chơi rình rập, đúng như phong cách của Chelsea.

Bị thủng lưới trước, nhưng lối chơi của Chelsea chẳng cải thiện được là bao. Các mũi nhọn của “The Blues” gần như bị phong tỏa hoàn toàn. Hazard đã gỡ hòa ở phút bù giờ của hiệp 1, nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc xuất thần của tiền vệ người Bỉ (đi bóng qua 2 hậu vệ của Southampton), còn nhìn chung trong cả 45 phút đầu tiên, MouTeam chơi hoàn toàn bế tắc.

Sang hiệp 2, thế trận tấn công của Chelsea cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Ngay cả khi HLV Mourinho tung Willian (thay Schurrle), Drogba (thay Mikel), Remy (thay Diego Costa), chiếc xe bus 2 tầng do các cầu thủ Southampton dựng ra đã khiến đội đầu bảng phải nản lòng. Gần như mọi con đường vào khung thành của đội chủ sân St Mary's đều bị bịt kín và Chelsea đành phải ra về với 1 điểm. Như vậy, chỉ trong 4 vòng đấu gần nhất, Chelsea đã để mất tới 5 điểm (trước đó thua Newcastle 1-2) ở giai đoạn rất quan trọng của mùa giải.

Chelsea hụt hơi: MouTeam cũng biết “mỏi gối” - 2

Drogba vào sân cũng không làm thay đổi tình hình

Trận hòa trước Southampton đã chỉ ra rằng, Chelsea sẽ gặp khó khăn nếu như đội hình chính có vài sự thay đổi. Mourinho không sai khi xoay tua đội hình, nhưng rõ ràng đang có một khoảng cách khá lớn giữa các cầu thủ đá chính và dự bị. Hoặc có một lý do khác để giải thích, do từ đầu mùa Mr Special rất ít khi thay đổi đội hình chính thức, nên những “siêu dự bị” như Schurrle hay Mikel không có được cảm giác bóng tốt nhất, trong khi đó những cầu thủ liên tục phải cày ải như Diego Costa, Hazard, Fabregas, Terry… không phải trận nào cũng có thể tỏa sáng.

Nhưng dẫu sao, 1 điểm trên sân của “ngựa ô” Southampton cũng không phải là thảm họa. Chelsea đã chính thức trở thành nhà vô địch mùa Đông với 46 điểm sau 19 vòng, đồng thời giữ nguyên khoảng cách 3 điểm với các nhà ĐVKĐ Man City (bị cầm hòa đáng tiếc 2-2 trước Burnley dù dẫn trước tới 2-0).

Video Chelsea bị Southampton cầm hòa:

Chelsea ghi dưới 2 bàn là “không thắng”

Trong 5 trận không thắng ở lượt đi (4 hòa, 1 thua) đều trên sân khách, có một thống kê đáng chú ý là Chelsea đều ghi dưới 2 bàn (1-1 Man City, 1-1 MU, 0-0 Sunderland, 1-2 Newcastle, 1-1 Southampton).

Fabregas tiếp tục là "Vua kiến tạo"

Với đường chuyền thông minh để Hazard băng xuống gỡ hòa cho Chelsea trước Southampton, F4 tiếp tục chứng minh anh là chân chuyền số 1 tại Premier League mùa giải năm nay. Từ đầu mùa, Cesc đã có 13 pha kiến tạo cho các đồng đội lập công chỉ tính riêng tại giải Ngoại hạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Vân ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN