Chelsea: Cuộc sống không Terry
Terry đã chấp nhận án phạt 4 trận của FA, liệu Chelsea có bị ảnh hưởng quá nhiều do sự thiếu vắng của người đội trưởng “đáng kính”?
Terry quyết định không kháng cáo
Ngày hôm qua 18/10 là hạn chót để Terry có kháng cáo án phạt treo giò 4 trận và khoản tiền 220,000 bảng mà FA dành cho anh vì hành vi phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand trong trận đấu giữa QPR và Chelsea ở mùa giải năm ngoái hay không. Cuối cùng, JT đã quyết định không kháng cáo, qua đó chấp nhận hình phạt của FA, đồng thời đưa ra lời xin lỗi.
“Tôi muốn xin lỗi tất cả về những ngôn từ mà tôi đã sử dụng ở trận đấu đó. Mặc dù rất thất vọng về án phạt của FA, nhưng tôi chấp nhận án phạt đó. Phản ứng của tôi là vi phạm quy chuẩn đạo đức của Chelsea và của chính tôi. Đó là điều hết sức đáng tiếc và tôi hứa điều này sẽ không bao giờ tái diễn.”, Terry nói.
Terry đã phải trả giá cho hành vi phân biệt chủng tộc nhằm vào Anton Ferdinand
Vắng Terry, Chelsea sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng?
Hình phạt mà FA dành cho Terry đến quả thật không đúng lúc chút nào. Từ giờ cho đến hết tháng 11, The Blues sẽ phải trải qua một lịch thi đấu cực kì dày đặc với những đối thủ vô cùng nặng kí. Tính tổng cộng, Chelsea sẽ phải thi đấu tổng cộng 11 trận cho đến hết tháng 11 bao gồm: Premier League (7 trận), Champions League (3 trận) và Carling Cup (1 trận). Theo tính toán, Terry sẽ không thể góp mặt trong các trận gặp Tottenham (20/10), MU (28/10 ở NHA và 31/10 ở Carling Cup) và Swansea (3/11) do phải thụ án.
Từ đầu mùa, JT chỉ đá 4/7 trận cho Chelsea tại Premier League. Đây là chính sách quay vòng được cho là hợp lý của HLV Di Matteo bởi với những cầu thủ đã gần 32 tuổi như Terry cần được nghỉ ngơi để giữ sức cho những trận đấu quan trọng. Kết quả, The Blues đang dẫn đầu BXH Premier League với một phong độ rất xuất sắc. Gary Cahill - David Luiz là bộ đôi trung vệ thường xuyên được sử dụng mỗi khi Terry vắng mặt và đã thi đấu tốt, còn mỗi khi JT xuất hiện trên sân thì 1 trong 2 cầu thủ này sẽ ngồi ghế dự bị. Giờ đây, Terry vắng mặt trong 4 trận đấu kể trên thì HLV Di Matteo không còn cách nào khác là buộc phải sử dụng Cahill – Luiz cho vị trí trung vệ (Terry chắc chắn sẽ được dùng nhiều hơn ở Champions League).
Giờ thì Chelsea buộc phải trông cậy vào cặp trung vệ Cahill - Luiz
Rõ ràng, sự thiếu vắng của Terry ở những trận đấu gặp Tottenham hay MU (2 trận) là vô cùng đáng tiếc. Dù không còn giữ được phong độ đỉnh cao nhưng sự có mặt của JT luôn giúp các đồng đội tự tin hơn. Kinh nghiệm, bản lĩnh của Terry luôn là một phần rất quan trọng trong các trận đấu khó khăn của Chelsea trước các đối thủ mạnh. Có anh trên sân, các đồng đội sẽ yên tâm hơn, trong khi đối thủ luôn phải e dè khi đối đầu với tấm lá chắn thép. Cahill – Luiz dù đang chơi rất tốt, nhưng xét về đẳng cấp và kinh nghiệm trong những trận cầu đinh thì còn xa họ mới bì kịp đội trưởng của mình.
Mọi chuyện đã được an bài, Chelsea buộc phải chấp nhận việc thiếu vắng Terry trong 4 trận đấu. Giờ thì HLV Di Matteo có lẽ đang cầu nguyện cho Cahill – Luiz không bị chấn thương, nếu không ông chỉ còn 1 sự lựa chọn khác cho vị trí trung vệ đó là Ivanovic, nhưng khi đó The Blues sẽ mất đi một “cú đấm” bên cánh phải do hậu vệ người Serbia đã chơi quá hay từ đầu mùa.