Cầu thủ U23 Việt Nam “thèm” đi cổ vũ Ánh Viên

Rất nhiều cầu thủ U23 Việt Nam muốn được đi cổ vũ kình ngư Ánh Viên.

Để thua đáng tiếc trước U23 Thái Lan trong trận đấu quyết định ngôi nhất nhì bảng B môn bóng đá nam SEA Games 28, U23 Việt Nam tránh được chủ nhà U23 Singapore, nhưng thầy trò HLV Miura lại đụng phải một U23 Myanmar khá mạnh ở vòng bán kết.

Đáng nói hơn, theo thông báo mới nhất từ Ban tổ chức SEA Games 28, trận đấu bán kết bóng đá nam thứ nhất giữa U23 Myanmar và U23 Việt Nam sẽ được tổ chức lúc 14h (giờ Singapore, tức 13h giờ Việt Nam) ngày 13/6. Việc phải thi đấu vào giữa trưa nắng là một khó khăn không nhỏ đối với U23 Việt Nam.

Cầu thủ U23 Việt Nam “thèm” đi cổ vũ Ánh Viên - 1

U23 Việt Nam để thua U23 Thái Lan 1-3 trong trận cuối cùng vòng bảng SEA Games 28

Bởi ai cũng biết U23 Myanmar có nền tảng thể lực cực tốt, trong khi 3 trận đấu liên tiếp ở vòng bảng vừa qua U23 Việt Nam đã quen với việc được thi đấu vào buổi tối. Ở trận đấu mở màn SEA Games 28, U23 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trong hiệp một khi phải thi đấu lúc 16h (giờ Singapore), chỉ sang đến hiệp hai khi nắng đã dịu bớt thì các học trò của HLV Miura mới trở lại là chính mình.

Trao đổi với chúng tôi, trưởng đoàn U23 Việt Nam Dương Vũ Lâm cho biết ông sẽ cố gắng kiến nghị chủ Ban tổ chức SEA Games 28 đổi giờ thi đấu cho U23 Việt Nam: “Tôi không hiểu Ban tổ chức sắp xếp thế nào mà trận bán kết 2 diễn ra lúc 20h30 trong khi trận bán kết thứ nhất 14h đã đá.

Cầu thủ U23 Việt Nam “thèm” đi cổ vũ Ánh Viên - 2

Nhì bảng B, đồng nghĩa với việc Công Phượng và đồng đội sẽ phải thi đấu với U23 Myanmar vào đầu giờ chiều ngày 13/6, ở trận bán kết thứ nhất

Đây thực sự là điều bất hợp lý khi mà các cầu thủ U23 Việt Nam phải ra sân đá vào giữa trưa nắng. Không chỉ U23 Việt Nam mà U23 Myanmar cũng không đồng tình với lịch thi đấu này. Dự kiến chúng tôi sẽ đưa ra kiến nghị đổi giờ thi đấu trận U23 Việt Nam và U23 Myanmar trong cuộc họp kỹ thuật trước vòng bán kết diễn ra trưa mai (12/6)”.

Liên quan đến lịch tập luyện của U23 Việt Nam, sau trận thua trước U23 Thái Lan, HLV Miura cho các học trò nghỉ xả hơi một ngày. Hôm nay, cả đội sẽ được nghỉ nhưng không được đi đâu. Công Phượng và đồng đội phải ở khách sạn để các bác sĩ thay nhau mát-xa, thư giãn để hồi phục thể lực. Ngày mai (12/6), U23 Việt Nam trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận bán kết.

Những ngày qua, dù khá bận tập luyện và thi đấu nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn luôn theo dõi thông tin đoàn thể thao Việt Nam qua mạng internet (phòng ngủ khách sạn nơi U23 Việt Nam đóng quân không có tivi), đặc biệt thông tin về kình ngư Ánh Viên được các học trò của HLV Miura rất quan tâm.

Cầu thủ U23 Việt Nam “thèm” đi cổ vũ Ánh Viên - 3

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam chia sẻ rằng họ rất muốn đến cổ vũ cho "Siêu kình ngư" Ánh Viên

Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của Ánh Viên nên một số cầu thủ U23 Việt Nam rất muốn đến Cung thể thao dưới nước Singapore để cổ vũ “Siêu kình ngư” Việt Nam đánh bại đối thủ số một Tao Li người Singapore. Nhưng do quy định của Ban huấn luyện cũng như không thể mua được vé vào theo dõi môn bơi nên nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đành ngồi ở khách sạn theo dõi trực tiếp qua Youtube.

“Ánh Viên quá xuất sắc trên đường đua xanh và những gì cô ấy làm được khó có từ ngữ nào có thể diễn ra hết được. Cô ấy thực sự là tấm gương để cho chúng tôi nhìn vào đó mà phấn đấu. Chúng tôi rất muốn đi cổ vũ Ánh Viên đánh bại Tao Li để giành HCV thứ 8 ở SEA Games nhưng do quy định của BHL nên cả đội không thể đi ra ngoài khách sạn được. Hy vọng Ánh Viên sẽ lại gặt thêm HCV và phá kỷ lục ở SEA Games”, một cầu thủ U23 Việt Nam chia sẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Khoa (từ Singapore) ([Tên nguồn])
U23 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN