Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Thể Công - Viettel vs TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Quy Nhơn Bình Định vs Hà Nội
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Becamex Bình Dương vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Quảng Nam
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Công An Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-

Bước ngoặt cho bóng đá Malaysia vô địch SEA Games 33

Sự kiện: SEA Games 33
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(PLO)- Để chuẩn bị cho mục tiêu giành huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12-2025 tại Thái Lan, bóng đá Malaysia đang thực hiện một loạt thay đổi mạnh mẽ cả về chiến lược lẫn cách tổ chức giải đấu trong nước.

Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), đội tuyển U-22 Malaysia sẽ chính thức tham dự giải vô địch quốc gia Malaysia Super League mùa 2025-2026 với tư cách như một CLB chuyên nghiệp. Đội bóng trẻ này sẽ thi đấu xuyên suốt mùa giải, tranh ngôi vô địch như mọi đội bóng khác thay vì chỉ tham dự những trận giao hữu đơn lẻ như trước đây.

Đây là quyết định mang tính đột phá, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của bóng đá Malaysia vào lứa cầu thủ trẻ. Theo FAM, việc đội tuyển U-22 Malaysia thi đấu thường xuyên ở giải quốc nội sẽ giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thực chiến, nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh thi đấu - những yếu tố còn thiếu trong các thất bại trước đây, đặc biệt là tại SEA Games 32 khi họ bị loại ngay từ vòng bảng sau trận thua U-22 Việt Nam.

Hình thức đội tuyển trẻ tham gia giải vô địch quốc gia thực tế không phải mới lạ với bóng đá Malaysia. Trước đây, đội tuyển quốc gia nước này từng tham gia giải Malaysia Super League ở mùa giải 2007-2008 và 2009. Họ thậm chí còn từng đưa đội tuyển sang thi đấu ở giải vô địch Singapore vào năm 2012 nhằm gia tăng số lượng trận đấu cọ xát quốc tế.

Các cầu thủ trẻ Malaysia đá giải vô địch quốc gia như một CLB xuyên suốt cả mùa. Ảnh: CCT.

Các cầu thủ trẻ Malaysia đá giải vô địch quốc gia như một CLB xuyên suốt cả mùa. Ảnh: CCT.

Chính những bước chuẩn bị dài hơi này đã góp phần mang lại thành công vang dội cho bóng đá Malaysia với chức vô địch AFF Cup 2010 và 2 lần vô địch SEA Games các năm 2009 và 2011. Tái hiện lại mô hình thành công trong quá khứ, FAM kỳ vọng rằng việc cho đội U-22 thi đấu liên tục tại Malaysia Super League sẽ tạo ra một thế hệ cầu thủ giàu kinh nghiệm, bản lĩnh và hoàn thiện hơn, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ mạnh như Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia.

Không chỉ vậy, FAM còn đưa ra một quyết định quan trọng khác nhằm phục vụ cho mục tiêu lớn này: dừng toàn bộ giải vô địch quốc gia trong thời gian diễn ra SEA Games 33. Điều này sẽ giúp U-22 Malaysia có điều kiện tập trung tối đa, tránh những xao nhãng không đáng có khi đang thi đấu tại sân chơi khu vực.

Cách làm này rõ ràng chịu ảnh hưởng từ bóng đá Việt Nam. Ở kỳ AFF Cup 2024, V-League cũng tạm dừng trong thời gian giải đấu diễn ra, tạo điều kiện lý tưởng để đội tuyển Việt Nam tập trung và kết quả là chức vô địch đầy thuyết phục. Thành công này đã trở thành mô hình tham khảo cho nhiều nền bóng đá trong khu vực, và Malaysia không ngoại lệ.

Bóng đá Malaysia tạo nhiều cơ hội cọ xát hơn cho lứa kế thừa đội tuyển quốc gia. Ảnh: CCT.

Bóng đá Malaysia tạo nhiều cơ hội cọ xát hơn cho lứa kế thừa đội tuyển quốc gia. Ảnh: CCT.

Thực tế, việc tạo điều kiện thi đấu liên tục ở môi trường chuyên nghiệp và tập trung dài ngày trước giải đấu lớn là yếu tố then chốt giúp các đội bóng Đông Nam Á tiến bộ. Với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, bóng đá Malaysia không giấu giếm tham vọng giành lại vị thế vốn có sau những năm thất bại. Sau SEA Games 32 đầy thất vọng khi họ thua U-22 Việt Nam và bị loại sớm, sự thay đổi về cách chuẩn bị lần này thể hiện rõ khát vọng chinh phục.

Dĩ nhiên, mọi kế hoạch đều chỉ là tiền đề, còn việc hiện thành công còn cần sự đồng lòng từ các CLB khi phải nhường quân cho đội tuyển U-22, cùng với tinh thần thi đấu bền bỉ, nỗ lực từ chính các cầu thủ trẻ Malaysia. Thách thức còn ở chỗ phải duy trì động lực thi đấu cao suốt mùa giải dài, đồng thời đảm bảo thể lực và phong độ để bước vào SEA Games 33 với sự sung mãn nhất.

Bên cạnh đó, U-22 Malaysia sẽ cần chú trọng hơn vào khả năng chuyển đổi trạng thái tấn công - phòng ngự, sức mạnh thể chất và bản lĩnh thi đấu trong những trận cầu then chốt, bài học lớn rút ra từ thất bại ở SEA Games trước. Tham vọng đổi mới của bóng đá Malaysia lần này, nếu thực hiện thành công, hứa hẹn sẽ tạo ra một đối thủ đáng gờm ở SEA Games 33. Tuy nhiên, với những nền bóng đá đang tiến bộ mạnh như Việt Nam, Indonesia và Thái Lan, hành trình săn vàng của Malaysia chắc chắn sẽ không dễ dàng.

(PLO)- Tiền đạo Văn Toàn lập cú đúp cho Nam Định trong ngày trở lại sau chấn thương là tín hiệu vui cho HLV Kim Sang-sik trước trận quyết định ở vòng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo ANH NHẬT ([Tên nguồn])
SEA Games 33 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN