Bundesliga khai màn: 5 kỳ vọng cho mùa giải mới

Những gì đáng chờ đợi nhất ở Bundesliga mùa bóng mới?

1. Hấp dẫn cuộc đua tới Đĩa bạc

Mùa này đánh dấu tròn mốc 50 năm Bundesliga “chào đời”. Cuộc đua thứ 50 tới Đĩa bạc hứa hẹn sẽ rất quyết liệt và hấp dẫn. Một Bayern bị tổn thương nghiêm trọng sau 2 mùa giải liên tiếp trắng tay sẽ quyết đòi nợ một Dortmund chơi đẹp mắt mà hiệu quả dưới bàn tay HLV Juergen Klopp. Một Schalke vẫn đang mang trong mình cơn khát Đĩa bạc Bundesliga suốt 50 năm qua sẽ không dễ gì chịu nhìn hai đối thủ vừa kể đua song mã.

2. Tân binh tỏa sáng

Không có được những bản hợp đồng bom tấn như các CLB bên Premiership, nhưng các đội bóng Đức vẫn hoàn toàn có quyền trông đợi các gương mặt mới tỏa sáng. Từ Reus (Dortmund), Shaqiri, Mandzukic (Bayern), Barnetta (Schalke) tới Xhaka (M’gladbach), Bas Dost (Wolfsburg), Petersen (Bremen)…, hàng loạt tân binh đang hòa nhập rất nhanh và sớm gây ấn tượng tại những CLB họ vừa đặt chân đến.

3. Công cuộc trẻ hóa thành công

Bayern đôn Can (18 tuổi) lên đội 1, mua Weiser (18 tuổi). Dortmund chiêu mộ Bittencourt (18 tuổi). M’gladbach đón Xhaka (19) và Mlapa (21). Leverkusen mua Carvajal (20)… Có thể thấy, các đại diện Bundesliga đang rất mạnh dạn và tích cực đầu tư cho tương lai. Hàng loạt tên tuổi gạo cội bị đẩy đi để nhường đất cho các ngôi sao trẻ, Bundesliga hứa hẹn sẽ sớm đón những T.Mueller, Badstuber, Alaba, Reus, Goetze, Schuerrle mới.

Bundesliga khai màn: 5 kỳ vọng cho mùa giải mới - 1

Lewandowski (trên) - ƯCV nặng kí cho danh hiệu Vua phá lưới mùa này

4. Nóng bỏng cuộc đua Vua phá lưới

Việc Bundesliga chưa bị các giải đấu khác giành mất Huntelaar và Lewandowski khiến cuộc đua tới “Khẩu thần công” sẽ ngày càng nóng bỏng. Huntelaar và Gomez nhiều khả năng sẽ không còn dễ dàng dẫn đầu như mùa trước. Sự xuất hiện của hai chân sút đứng đầu danh sách Vua phá lưới tại giải VĐQG Hà Lan mùa trước là Bas Dost và de Jong càng tăng sức nóng cho cuộc đua này.

5. Thế lực cũ trở lại

Ngoài khả năng tái chiếm Đĩa bạc của Bayern, NHM cũng đang đặt niềm tin vào sự trở lại của các cựu vương Bremen hay Wolfsburg. Mục tiêu Đĩa bạc có thể chưa thực tế với họ lúc này. Song ít nhất thì Wolfsburg và Bremen cũng có thể với tới những chiếc vé dự cúp châu Âu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Việt (Bongdaplus)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN