Bí ẩn đằng sau án phạt của XMXT.Sài Gòn

Tại sao XMXT.Sài Gòn lại bị trừ 4 điểm vì “nghi án tiêu cực” trong trận đấu với K.Kiên Giang chứ không phải là 1 điểm, 3 điểm, hay thậm chí là 6 điểm?

Sáng ngày 19/8, sau những nghi vấn tiêu cực trong trận đấu làm khách tại Rạch Giá trước chủ nhà K.Kiên Giang ở vòng 19 V-League 2013 (thua 1-3), XMXT.Sài Gòn đã bị Ban Kỷ luật của VFF ra quyết định trừ 4 điểm do “vi phạm trách nhiệm của Câu lạc bộ tham gia giải đấu được quy định tại khoản 1 Điều 37 Quy chế bóng đá chuyên nghiệp của Liên đoàn bóng đá Việt Nam”.

Giải thích với giới truyền thông về quyết định kỷ luật được cho là khá nặng tay với XMXT.Sài Gòn, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã cho biết: “Đây là bản án thể hiện tính nghiêm minh của Ban Kỷ luật. Ban Kỷ luật đã được cung cấp đầy đủ hồ sơ có liên quan và sau khi xem xét kỹ mọi khía cạnh, đã họp độc lập để đưa ra phán quyết trên. Ban tổ chức giải không can thiệp và tôn trọng quyết định này. Đây cũng là lời cảnh báo cho tất cả các đội bóng khác, không chỉ ở mùa giải này mà còn cho các mùa sau”.

Ngay sau khi án kỷ luật của VFF được công bố, phía XMXT.Sài Gòn đã có những phản ứng mạnh, điển hình là việc ông bầu 8X Nguyễn Xuân Thủy đã “dọa” bỏ không thi đấu 2 vòng còn lại của V-League 2013, giải tán đội bóng và họ đã chính thức vụ bỏ cuộc chơi giữa đường này bằng thông cáo báo chí được gửi đi chiều 20/8. Đã là cuộc chơi thì phải chấp nhận luật chơi, và có thể những phản ứng từ phía đội bóng nhà bầu Thụy được cho là thiếu chuyên nghiệp, nhưng chính cái cách mà VFF đưa ra án phạt dường như đã đẩy sự việc đã rối lại càng trở nên rối hơn nữa.

Bí ẩn đằng sau án phạt của XMXT.Sài Gòn - 1

XMXT.Sài Gòn đã có những phản ứng sau quyết định kỷ luật của VFF

Trước hết ở thời điểm Ban Kỷ luật VFF chính thức công bố án phạt với XMXT.Sài Gòn, đó là sáng thứ Hai (19/8), tức ngay sau khi XMXT.Sài Gòn dốc sức đá với SLNA trên sân nhà Thống Nhất chiều hôm trước (18/8). Được biết, các thành viên Ban Kỷ luật của VFF đã họp và thống nhất án phạt trừ 4 điểm với đội bóng nhà bầu Thụy từ chiều 18/8. Nhưng người trong cuộc dường như còn muốn theo dõi thêm “thái độ” thi đấu của thầy trò “cò” Đại khi tiếp SLNA thế nào rồi mới chính thức công bố án phạt (?!). Điều này gây bức xúc cho XMXT.Sài Gòn cũng là điều dễ hiểu.

Ngoài ra, việc XMXT.Sài Gòn bị trừ 4 điểm là cũng khiến nhiều người không khỏi có những thắc mắc, tại sao lại là 4 điểm chứ không phải 1 điểm, 3 điểm hay thậm chí là 6 điểm? Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với ông Nguyễn Hải Hường, Trưởng Ban Kỷ luật VFF để tìm hiểu thêm về án kỷ luật gây xôn xao này với XMXT.Sài Gòn, nhưng điện thoại của ông Hường luôn trong tình trạng không liên lạc được.

Trong Quy định Kỷ luật của VFF không có khung phạt cụ thể và có thể hiểu Ban Kỷ luật VFF đã lường trước được những phương án riêng cho mình để “đề phòng củi lửa”. Sau 20 vòng đấu, khi quyết định đưa ra án phạt trừ 4 điểm với XMXT. Sài Gòn giành được tổng cộng 24 điểm và sau khi bị trừ 4 điểm thì thầy trò HLV Trần Tiến Đại từ chỗ đã chắc suất trụ hạng lại rơi xuống khu vực nguy hiểm cùng với K.Kiên Giang.

Nếu bị trừ 3 điểm, XMXT.SG sẽ còn 21 điểm (lúc ấy hơn K.Kiên Giang chót bảng tới 5 điểm) và vẫn có “nhiều cửa” để tính toán 2 trận cuối. Nếu trừ 1 điểm mức phạt được cho là quá nhẹ, còn trong trường hợp bị trừ tới 6 điểm thì sẽ rất nặng. Sau khi cân nhắc kỹ, mức phạt trừ 4 điểm với XMXT.SG đã được đưa ra. 

Với việc chỉ hơn đội bóng “nhà nghèo” K.Kiên Giang đúng 4 điểm trong khi V-League 2013 chỉ còn 2 vòng đấu, tức khi quyết định đưa ra án phạt trừ 4 điểm với XMXT.Sài Gòn phải thi đấu hết mình chứ không thể tiếp tục sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, cũng như “đi bộ” hay dễ dàng cho đội bạn ghi bàn trong 2 trận đấu sắp tới trước HAGL và ĐTLA mới có thể chắc chắn trụ hạng. Chỉ có điều, XMXT.SG đã không phục quyết định của Ban Kỷ luật VFF và đã gửi thông báo đến các cơ quan truyền thông để nói lời chia tay với giải V-League 2013.

* Sau những lời tuyên bố bỏ giải và giải tán đội bóng của bầu Thủy, người hâm mộ bóng đá nước nhà đã có những phản ứng trái chiều về sự kiện này. Ngoài những ý kiến cho rằng XMXT.Sài Gòn thật thiếu chuyên nghiệp khi không biết bao nhiêu lần dọa bỏ không tham dự V-League hay cả AFC Cup thì nhiều người hâm mộ đã lên tiếng rằng chính sự quản lý và điều hành của các nhà lãnh đạo bóng đá Việt Nam đã dẫn đến việc xuất hiện những đội bóng chẳng khác nào “cái chợ” kiểu như XMXT.Sài Gòn.

 

* Fan xứ Nghệ đòi BTC sân Thống Nhất hoàn tiền vé nếu XMXT.Sài Gòn bỏ giải

Bức xúc nhất trước lời tuyên bố bỏ giải của XMXT.Sài Gòn chính là người hâm mộ SLNA. Bởi từ chỗ đang là đối thủ chính của Hà Nội T&T, thầy trò HLV Hữu Thắng gần như không còn cơ hội trong cuộc đua đến ngôi vô địch trong trường hợp XMXT.Sài Gòn bỏ cuộc chơi.

“Điều khiến người hâm mộ xứ Nghệ phẫn nộ là nếu đã có ý định bỏ giải, tại sao trước trận gặp SLNA không tuyên bố bỏ mà ngay vài tiếng sau khi để thua SLNA, họ lại tuyên bố với báo chí là sẽ nghỉ chơi? Hơn 10.000 fan SLNA đã bị lừa, Hội CĐV SLNA đã mất hơn 400 triệu đồng tiền mua vé vào sân Thống Nhất chiều 18/8, trong đó có đến 90% là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, ai sẽ trả lại số tiền ấy cho CĐV xứ Nghệ? Giờ thì chúng tôi đã hiểu lý do giá vé trận XMXT.Sài Gòn – SLNA lại đột ngột tăng gấp đôi. Một hành động xúc phạm người hâm mộ trơ trẽn…”, một fan trên diễn đàn của Hội CĐV SLNA đã viết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hữu ([Tên nguồn])
XMXT.Sài Gòn tuyên bố bỏ giải Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN