Barcelona lộ rõ điểm yếu thời Hansi Flick: "Gót chân Achilles" của nhà vua
Không chỉ có sự hào nhoáng, Barcelona của Hansi Flick đã lộ ra "gót chân Achilles" theo thời gian.
Video 2 thẻ đỏ của Barcelona tại tứ kết Champions League (Nguồn: TV360)
"Gót chân Achilles" của Barcelona
Mùa giải thứ hai của Hansi Flick cùng Barcelona chuẩn bị kết thúc. Sau khi bị loại khỏi Champions League, đội bóng xứ Catalunya chỉ còn một mục tiêu là vô địch La Liga. Đó là công việc không quá khó khi họ đang tạo ra khoảng cách lên tới 9 điểm trước "đại kình địch" Real Madrid (trước vòng 33).
Barcelona rời Champions League với 0 trận giữ sạch lưới, 20 bàn thua và 3 tấm thẻ đỏ
Hansi Flick đã chứng tỏ được tài năng khi xây dựng đội hình trẻ, khai thác tối đa tiềm năng từ các cầu thủ. Nhờ đó, danh hiệu cũng như niềm tin của người hâm mộ Barcelona đã trở lại. Tuy nhiên, Barcelona của Hansi Flick vẫn có điểm yếu "chí mạng" và những đối thủ đặc biệt là ở đấu trường châu Âu bắt đầu khai thác triệt để. Đó chính là sự lỏng lẻo ở hàng thủ.
Họ thi đấu tổng cộng 12 trận tại cúp C1 mùa này với thành tích 7 thắng, 2 hòa và 3 thua, ghi được 32 bàn nhưng cũng thủng lưới tới 20 lần tức là khoảng 1,67 bàn/trận. Điểm đáng lưu ý hơn nữa là họ không giữ sạch lưới một trận nào tại đấu trường danh giá nhất của Châu Âu ở cấp CLB!
Trong 7 chiến thắng đó, có 3 trận họ bị thủng lưới trước rồi phải lội ngược dòng (Frankfurt, Slavia Praha và Copenhagen). Ở 4 trận còn lại, họ thắng nhưng vẫn không giữ sạch lưới (Newcastle hai lần, Olympiacos và Atlético). Có 4 lần họ bị dẫn trước và không thể thắng (hòa Bruges và tại sân Saint James' Park, thua Chelsea và Atlético). Ngoài ra còn thất bại trước PSG — trận duy nhất họ dẫn trước nhưng lại bị lội ngược dòng.
La Liga cũng tệ không kém
Nhìn sang La Liga, họ cũng đã thủng lưới 30 lần sau 31 trận, tức là trung bình gần 1 bàn thua/trận. Thực tế, họ có khoảng 12 trận giữ sạch lưới tại La Liga mùa này. Điều đó đồng nghĩa với việc Barcelona mỗi khi để thủng lưới là thường để đối thủ ghi được hơn 1 bàn thắng.
Đó là con số rất đáng báo động bởi tỷ lệ gặp phải đối thủ mạnh ở La Liga thấp hơn rất nhiều so với tại UEFA Champions League. Một thống kê khác khá thú vị là Barcelona để đối thủ ghi bàn trước tới 10 lần trong mùa giải nhưng ngược dòng thành công tới 7 lần. Thống kê cho thấy hai mặt của vấn đề. Barcelona có hàng công đủ mạnh để ngược dòng nhưng hàng thủ lại quá dễ bị thủng lưới.
Vì đâu nên nỗi?
Thực ra, vấn đề này của Barcelona không hề mới. Họ để thủng lưới tới 7 lần trước Inter Milan ở bán kết Champions League mùa trước. Trước đó, hàng thủ của đội bóng xứ Catalunya từng được tung hô mạnh mẽ với khả năng bẫy việt vị. Thế nhưng, ngón đòn cổ xưa ấy dần mất đi hiệu quả. Đến Club Brugge, một đội ở tầm trung bình yếu tại châu Âu, còn biết cách phá bẫy việt vị để chọc thủng lưới Barcelona tới 3 lần (hòa 3-3).
Hàng thủ không tốt nhưng Hansi Flick vẫn lựa chọn lối chơi mạo hiểm
Đó chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự yếu kém của hàng thủ Barcelona. Hansi Flick thích lối chơi pressing tầm cao và hàng thủ của đội bóng xứ Catalunya thường xuyên kéo lên tận vạch giữa sân. Khoảng trống lớn giữa hàng hậu vệ và thủ môn là điều ai cũng nhận thấy. Thực ra, các đội tại La Liga cũng dần tìm được cách phá bẫy việt vị của Barcelona nhưng khả năng tận dụng cơ hội của họ còn kém.
Vấn đề thứ hai là chất lượng hàng thủ của Barcelona. Cubarsi, Araujo, Eric Garcia không phải là những trung vệ "đẳng cấp thế giới" như ban lãnh đạo đội bóng này kỳ vọng. Cubarsi và Garcia mỗi người nhận một thẻ đỏ trong 2 lượt đấu với Atletico Madrid tại Champions League. Araujo thậm chí còn bị đẩy ra làm hậu vệ cánh phải chứ chẳng được đá trung vệ nữa. Christensen chấn thương dài hạn, còn Gerard Martin chỉ là "lính cứu hoả".
Với chất lượng trung vệ như vậy, Barcelona không để thủng lưới mới là chuyện lạ. Lần cuối đội bóng này bỏ tiền ra mua một trung vệ là mùa 2022/23 khi chiêu mộ Jules Kounde từ Sevilla với giá 50 triệu euro. Tuy nhiên, cầu thủ này lại đá hậu vệ phải từ đó tới nay. Inigo Martinez gia nhập dưới dạng tự do một năm sau đó thi đấu khá tốt nhưng đã rời đi hồi đầu mùa giải này.
Rõ ràng, Barcelona đang dồn tiền chuyển nhượng cho tuyến trên và bỏ quên tuyến dưới. Nếu chính sách này không được thay đổi, Barcelona sẽ rất vất vả khi "Gót chân Achilles" đã lộ rõ.
Ba năm sau khi vụ việc Negreira lần đầu bị phanh phui, Real Madrid và Barcelona vẫn tiếp tục đối đầu gay gắt quanh bê bối này.
Nguồn: [Link nguồn]
-22/04/2026 12:00 PM (GMT+7)




