“Vồ ếch“: Ám ảnh kinh hoàng của người mẫu trẻ

Người mẫu luôn tìm đủ mọi cách để tránh bị "vồ ếch" trên sàn diễn.

Đến cả nghệ sĩ xiếc còn có thể bất thành khi chinh phục những chiếc cà kheo, thì cũng có không ít người mẫu bị các đôi giày cao hàng chục cm hạ gục ngay trên sàn diễn.

“Vồ ếch“: Ám ảnh kinh hoàng của người mẫu trẻ - 1Người mẫu la thất thanh khi vấp ngã trong một show thời trang tại Trung Quốc

Khi tìm kiếm cụm từ  "người mẫu ngã trên sàn diễn", bạn có thể thấy hàng triệu kết quả với hàng ngàn trường hợp. Thực tế là chuyện người mẫu ngã trên sàn catwalk nhiều như cơm bữa. Trang phục phức tạp, tiết tấu âm nhạc khó nắm bắt, tâm lý căng thẳng, những đôi guốc cao "chọc trời"... là một số nguyên nhân chính khiến người mẫu "đo sàn".

Đôi khi chuyện đo sàn không đánh giá được các chân dài thiếu chuyên nghiệp hay không mà chỉ là do thần xui xẻo bất ngờ ập tới. Chẳng hạn như bị vạt váy vướng vào chân, quấn vào giày, hoặc bị tóc, mũ che khuất tầm nhìn....

Video tổng hợp những cú ngã của chân dài trên sàn catwalk

Người ta thường phá lên cười trước những pha vồ ếch của người mẫu. Tuy nhiên đằng sau cú ngã đó không chỉ là sự đau đớn về thể xác mà nó còn có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp của người mẫu. Nó hoàn toàn không phải là một câu chuyện hài hước đáng để đem ra bông đùa. 

Quản lý tại một công ty người mẫu từng tiết lộ với MailOnline rằng những trường hợp như Lindsey Wixson ngã tới 4 lần vẫn trở thành siêu mẫu hàng đầu, hay Naomi Campbell được coi là chân dài huyền thoại dù từng bị đôi giày chót vót của Vivienne Westwood đánh bại.... chỉ là những trường hợp rất ngoại lệ.

Trên thực tế, việc bị ngã trên sàn catwalk đe dọa sự nghiệp của đại đa số người mẫu, đặc biệt là các chân dài mới vào nghề. Rất ít cô gái được đánh giá cao hoặc phát triển tốt tại làng mốt sau khi "vồ ếch".

“Vồ ếch“: Ám ảnh kinh hoàng của người mẫu trẻ - 2

Cú ngã kinh điển của Naomi Campbell

"Một chuyện khá phổ biến là các đại lý người mẫu lặng lẽ bỏ đi những cô bé bị trượt hoặc ngã trên sàn diễn. Các nhà thiết kế cho rằng việc của người mẫu là làm cho quần áo trông tuyệt vời hơn. Vì thế họ sẽ tự làm hại mình nếu như chấp nhận việc người mẫu đi loạng choạng trên sàn diễn như kẻ say rượu." - Người này tiết lộ.

Vị quản lý này cũng cho biết thêm các người mẫu non trẻ rất sợ và bị ám ảnh bởi các tai nạn trên sàn diễn có thể bất thình lình xảy ra. Họ làm đủ mọi chuyện để tránh sự cố này. 

Một trong những cách khắc phục đơn giản là người mẫu thường năn nỉ nhà thiết kế cho họ được sử dụng đôi giày có kích thước bé hơn so với cỡ chân của mình. Mặc dù cách này khiến đôi chân đau nhức như nứt xương nhưng nó sẽ giúp giày không bị long, rơi ra khỏi chân, giảm thiểu tình trạng vấp, té.

“Vồ ếch“: Ám ảnh kinh hoàng của người mẫu trẻ - 3

Giày bị lỏng là nguyên nhân khiến người mẫu đo sàn

"Từng có một người mẫu lấy cả giấy nhám trong túi Gucci và chà thật lực vào mặt dưới của giày để tăng độ bám đất" - Người quản lý người mẫu chia sẻ với MailOnline.

Tất nhiên, với những người mẫu đã có tên tuổi như Wixson hay Naomi thì những cú ngã trên sàn diễn cũng sẽ không mấy ảnh hưởng tới sự nghiệp của họ.

Đằng sau cú ngã của người mẫu trên sàn diễn còn có cả trách nhiệm của các nhà thiết kế. Những đôi giày càng cua của Alexander McQueen hay giày "đau để đẹp" của Louboutin là cơn ác mộng của các người mẫu, thậm chí là cả với các chân dài kỳ cựu.

“Vồ ếch“: Ám ảnh kinh hoàng của người mẫu trẻ - 4

Những đôi giày quá cao là cơn ác mộng của người mẫu

Giới truyền thông từng lên tiếng chỉ trích sự ích kỷ của các nhà mốt khi bắt người mẫu phải đi trên các đôi gộc kỳ dị và cao lênh khênh bất chấp điều này có khả thi hay không.

Trình diễn cho mỗi show, một chân dài trung bình chỉ có thể được trả vài trăm đô la nhưng khi tai nạn ập tới, nhẹ thì họ bong mắt cá chân, nặng thì rạn xương, vừa đau đớn lại hao tổn tiền bạc. Đó là còn chưa kể tới sự nghiệp bị ảnh hưởng.

Một số nhà thiết kế đã nhận ra điều này và tìm cách cải thiện nó. Chẳng hạn như giám đốc sáng tạo của Lanvin là Alber Elbaz đã quyết định thay toàn bộ giày cao gót trong show diễn năm 2011 bằng giày đế thấp và đế bệt, sau khi ông nhận thấy người mẫu không thể trình diễn tốt được khi đi trên những đôi giày quá cao. Một số nhà thiết kế khác cũng hạn chế việc sáng tạo ra những đôi giày chót vót vừa ít tính hữu dụng lại nguy hiểm.

Cùng xem lại các cú ngã đau đớn trên sàn diễn!

“Vồ ếch“: Ám ảnh kinh hoàng của người mẫu trẻ - 5

“Vồ ếch“: Ám ảnh kinh hoàng của người mẫu trẻ - 6
“Vồ ếch“: Ám ảnh kinh hoàng của người mẫu trẻ - 7

“Vồ ếch“: Ám ảnh kinh hoàng của người mẫu trẻ - 8

“Vồ ếch“: Ám ảnh kinh hoàng của người mẫu trẻ - 9
“Vồ ếch“: Ám ảnh kinh hoàng của người mẫu trẻ - 10
“Vồ ếch“: Ám ảnh kinh hoàng của người mẫu trẻ - 11
“Vồ ếch“: Ám ảnh kinh hoàng của người mẫu trẻ - 12
“Vồ ếch“: Ám ảnh kinh hoàng của người mẫu trẻ - 13
“Vồ ếch“: Ám ảnh kinh hoàng của người mẫu trẻ - 14

“Vồ ếch“: Ám ảnh kinh hoàng của người mẫu trẻ - 15

Chuyện người mẫu vấp té là "chuyện thường ngày ở huyện"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Video Clip thời trang hay nhất Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN