Thanh Hương: "Tiền cát-xê không đủ để sắm sửa phục trang"

Thanh Hương chia sẻ, tiền cát-xê từ diễn xuất không đủ để mua phục trang chứ đừng nói là tiêu xài.

Tạo hình nhà báo Hoàng Ngân của diễn viên Thanh Hương trong "Sinh tử".

Tạo hình nhà báo Hoàng Ngân của diễn viên Thanh Hương trong "Sinh tử".

Sau hàng loạt vai diễn ấn tượng trong các bộ phim đình đám như: "Người phán xử", "Quỳnh búp bê"… Mới đây, Thanh Hương bất ngờ xuất hiện trong vai nhà báo Hoàng Ngân trong bộ phim bom tấn do VFC sản xuất.

Khác với vẻ đanh đá, đầu gấu của Phan Hương trong “Người phán xử” hay vẻ già dặn, từng trải nhưng cũng vô cùng đáng thương của Lan cave trong “Quỳnh Búp bê”, lần này Thanh Hương vào vai nhà báo Hoàng Ngân trẻ trung, nhiệt huyết và lăn xả với nghề.

Thanh Hương nhận được lời khen của khán giả với vai diễn mới này.

Thanh Hương nhận được lời khen của khán giả với vai diễn mới này.

Để vào vai thật tốt, Thanh Hương đã phải suy nghĩ và nghiên cứu rất kỹ kịch bản, cách tạo hình cũng như đặc trưng của nhân vật. Dù cô được tiếp xúc với nhiều nhà báo, phóng viên ngoài đời nhưng vì vẫn gặp khá nhiều khó khăn trong việc tạo hình cho ra chất phóng viên, nhà báo. Đặc biệt, khâu phục trang cũng khiến cô “đau đầu”.

Vì Hoàng Ngân là trưởng phòng phóng viên, lại chuyên mảng điều tra nên ăn mặc cũng phải năng động, khỏe khoắn. Tôi nghĩ, quần jean, áo phông, sơ mi là phù hợp nhất. Trên phim, bạn sẽ không hề thấy Hoàng Ngân mặc bất cứ 1 chiếc váy nào, không sexy chút nào. Ngoài việc tận dụng 1 ít quần áo đời thường thì tôi cũng mua thêm và có sự hỗ trợ của nhà tài trợ”, Thanh Hương cho biết.

Khác với vẻ ngoài hở hang, sexy trong phim "Quỳnh Búp bê", nhà báo Hoàng Ngân của "Sinh tử" đóng khung với áo sơ mi, quần jean...

Khác với vẻ ngoài hở hang, sexy trong phim "Quỳnh Búp bê", nhà báo Hoàng Ngân của "Sinh tử" đóng khung với áo sơ mi, quần jean...

Nữ diễn viên sinh năm 1988 rất đầu tư cho vai diễn.

Nữ diễn viên sinh năm 1988 rất đầu tư cho vai diễn.

Và người đẹp này cũng chia sẻ thêm, dù sắm sửa, mua mới phục trang không quá tốn kém nhưng so với tiền cát-xê cô nhận được thì không đủ. Nữ diễn viên sinh năm 1988 bộc bạch: “Nhiều khi diễn viên phải sống vì đam mê với nghề diễn, vì mọi thứ như phục trang, phụ kiện… phải tự bỏ tiền túi ra mua, thậm chí tiền cát-xê không đủ để mua phục trang chứ đừng nói là tiêu”.

Ngoài ra, Thanh Hương cũng chia sẻ, với tạo hình lần này cô khiến nhiều người thắc mắc vì sự khác lạ về ngoại hình, họ đặt nghi vấn có phải cô  tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ? Cô thẳng thắn: “Ngoài sửa mũi thì tôi khẳng định không can thiệp gì trên gương mặt. Một phần vì giảm cân nên mọi đường nét nó cũng thanh mảnh, nhỏ nhắn hơn rất nhiều. Ngoài ra, nhờ hiệu ứng của makeup thì việc biến hóa khuôn mặt lúc lên phim cũng là điều dễ hiểu”.

Cô khẳng định, ngoại hình khác biệt do giảm cân và gầy đi so với thời đóng Người phán xử, Quỳnh Búp bê.

Cô khẳng định, ngoại hình khác biệt do giảm cân và gầy đi so với thời đóng Người phán xử, Quỳnh Búp bê.

Đặc biệt với vai diễn lần này, Thanh Hương cũng hóm hình khi cho rằng, cô không phải makeup để trở nên xinh đẹp mà để gương mặt hoàn toàn tự nhiên, chỉ tô thêm chút son. “Vì nhân vật Hoàng Ngân khá giản dị, năng động nên gần như tôi không cần đến makeup hay hóa trang, mặt mộc như thế nào cứ thế mà diễn thôi.”

"Tiền cát-xê không đủ tiền mua phục trang cho vai diễn", Thanh Hương tâm sự.

"Tiền cát-xê không đủ tiền mua phục trang cho vai diễn", Thanh Hương tâm sự.

Nguồn: [Link nguồn]

Quỳnh Nga: ”Gái ngành cao cấp Quỳnh Trinh sẽ mặc sexy gấp trăm lần Nhã”

Quỳnh Nga tiết lộ bí mật phục trang cho vai “gái ngành cao cấp“.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Linh ([Tên nguồn])
Thanh Hương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN