Những kiểu dùng hàng hiệu khiến bạn trông “kém sang”

Thực tế, các thương hiệu cao cấp cũng có những sản phẩm nhanh chóng bị công chúng yêu thời trang quay lưng chỉ sau 1-2 năm ra mắt.

Tiết kiệm thật lâu và chi tiền cho một món thời trang đắt đỏ, mang thương hiệu nổi tiếng không bao giờ là sai. Tuy nhiên, xài hàng hiệu không đồng nghĩa với việc phong cách của bạn sẽ được thăng hạng. Bạn vẫn có thể mắc những lỗi thời trang khó tha thứ nếu không nắm vững kiến thức dù đã chi mạnh cho một chiếc đầm hay chiếc túi xách đến từ nhà mốt cao cấp.

Nếu mục đích sau cùng của bạn vẫn là mặc đẹp, mặc sang thay vì trưng trổ món đồ có mức giá “trên trời”, chắc chắn bạn phải lưu ý để tránh không mắc phải những lỗi dưới đây.

Khoe quá nhiều logo khác nhau trên cùng một bộ đồ

Những kiểu dùng hàng hiệu khiến bạn trông “kém sang” - 1

Thực tế, dù mê đồ hiệu đến đâu, các tín đồ thời trang vẫn có sự tiết chế nhất định trong việc để lộ logo của thương hiệu mình đang mang. Một chiếc áo họa tiết monogram của thương hiệu A có thể đẹp nhưng đi cùng quần họa tiết của thương hiệu B, thêm túi xách với logo lộ thiên của thương hiệu C chỉ khiến tổng thể bộ trang phục thêm rối mắt và khiến bạn trông “kém sang” hơn. Hãy hạn chế diện sự xuất hiện của quá nhiều nhà mốt trên cùng một set đồ hoặc nếu vẫn muốn, hãy tìm cách giấu logo của các thương hiệu này một cách thật tinh tế.

Đồ hiệu bị mất dáng nguyên bản

Những kiểu dùng hàng hiệu khiến bạn trông “kém sang” - 2

Không phải ngẫu nhiên các spa về hàng hiệu luôn đắt khách. Lý do rất đơn giản, các món đồ có giá trị càng cao càng cần được chăm sóc, bảo quản tỉ mỉ. Đặc biệt với các sản phẩm phụ kiện như giày dép, túi xách… Một khi bạn không bảo quản cẩn thận, form dáng nguyên bản của chúng sẽ không được duy trì, cũng như lớp da đắt đỏ, mềm mại có thể bong tróc, từ đó làm giảm giá trị món đồ đi vài phần, đồng thời khiến style của bạn mất đi sự sang trọng, thanh lịch.

Không biết cách mix match

Những kiểu dùng hàng hiệu khiến bạn trông “kém sang” - 3

Với bất cứ item thời trang nào, việc mix match để cho ra đời những outfit phù hợp luôn là điều cần thiết. Cho dù là hàng hiệu chăng nữa, chúng cũng cần những item ăn ý nếu bạn muốn biến vẻ ngoài của mình trở nên sang xịn. Đừng cố chấp khoác lên mình một chiếc khăn, chiếc túi hàng hiệu dù biết nó “lạc quẻ” với bộ đầm đang mặc trên người. Cũng đừng diện quá nhiều thương hiệu cùng một lúc để tránh tạo cảm giác “khoe của”.

Mua đồ đã lỗi mốt

Những kiểu dùng hàng hiệu khiến bạn trông “kém sang” - 4

Bạn tưởng rằng chỉ có các nhãn hàng “thời trang nhanh” mới chạy theo mốt và bị đào thải nhanh chóng? Thực tế, các thương hiệu cao cấp cũng có những sản phẩm nhanh chóng bị công chúng yêu thời trang quay lưng chỉ sau 1,2 năm ra mắt. Bạn có thể tiếp tục sử dụng những món đồ không còn phù hợp với xu hướng hiện hành, đó là quyền của bạn. Nhưng nếu có thể, hãy chuyển hướng sang những item basic, ít lỗi thời hơn như một chiếc túi tote Neverfull của Louis Vuitton hay đôi giày Slingback trứ danh của Chanel…

Nguồn: [Link nguồn]

Louis Vuitton tổ chức show diễn tại Hàn Quốc

Được tổ chức tại Seoul, Nicolas Ghesquière thu hút tất cả các điểm dừng cho bộ sưu tập Pre-Fall của Louis Vuitton.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HUÂN Y THẢO ([Tên nguồn])
Những lời khuyên giúp bạn mặc đẹp tiết kiệm, hợp lý Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN