Giới triệu phú Việt "săn đón" biệt thự đảo Phú Quốc

Sưu tầm bất động sản đảo từ lâu đã trở thành “đặc điểm nhận dạng" của giới triệu phú trên toàn thế giới. Bởi ngoài không gian xa hoa, tiện nghi thích hợp để nghỉ dưỡng thì đây còn là sản phẩm bất động sản thể hiện đẳng cấp và có giá trị tăng giá lâu dài.

Biệt thự đảo - nơi trú ẩn của tỷ phú thế giới

Hawaii được biết đến khi không chỉ là một trong những vùng biển đảo du lịch thiên đường mà còn là một trong những nơi được nhiều tỷ phú và ngôi sao trên thế giới “chọn mặt gửi vàng" để nghỉ dưỡng, sinh sống và đầu tư mặc cho chi phí và giá cả vô cùng đắt đỏ.

Đơn cử, CEO Facebook Mark Zuckerberg đã chi hơn 100 triệu USD để sở hữu một khu bất động sản vị trí đẹp ở bờ biển phía Bắc của đảo Kauai. Hay nhà đồng sáng lập Oracle, Larry Ellison đã mua cả hòn đảo Lanai với giá từ 300 triệu tới 600 triệu USD. Nhà ảo thuật gia David Copperfield, diễn viên Steve Martin, nhà thiết kế thời trang Donna Karan, ông trùm truyền thông, nhà tỷ phú, cựu thủ tướng Italy – Silvio Berlusconi,... cũng chọn Hawaii làm điểm đến nghỉ dưỡng cho mình.

Giới triệu phú Việt "săn đón" biệt thự đảo Phú Quốc - 1

Có thể thấy, những hòn đảo có hệ sinh thái trù phú và môi trường sống trong lành như Hawaii luôn tỏa ra lực hấp dẫn đặc biệt với giới siêu giàu. Đối với họ, lối sống thuận theo tự nhiên, trở về nguyên bản cùng những giá trị về an toàn sức khỏe và sự cân bằng thân – tâm – trí là tài sản lớn nhất.

Bên cạnh đó, việc sở hữu bất động sản tại những quần đảo du lịch lớn cũng là “lời bảo chứng" cho tài sản ròng của các triệu phú bởi giá trị bất động sản chắc chắn sẽ ngày càng có giá trị dựa trên lượng khách du lịch luôn dồi dào, cùng sự phát triển của cơ sở hạ tầng, nền kinh tế,... Bằng chứng, hầu như tất cả các bất động sản tại đảo và quần đảo trên thế giới đều có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.

Trong khi bất động sản đảo là đích đến của tầng lớp thượng lưu trên toàn cầu thì tại Việt Nam, giới triệu phú cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến các dự án tại Phú Quốc - Thành phố Đảo được đánh giá là trung tâm kinh tế - văn hoá - du lịch - giải trí tiềm năng và phát triển nhất của cả nước. Đặc biệt là khi Phú Quốc đang bước vào chu kỳ tăng giá với nhiều dư địa phát triển so với mặt bằng chung của thế giới.

Coral Hawaii - biệt thự độc bản sở hữu lâu dài

Phú Quốc thu hút chủ đầu tư xây dựng đa dạng các loại hình bất động sản như resort, condotel, căn hộ nghỉ dưỡng, shophouse nhưng việc tìm kiếm một biệt thự nghỉ dưỡng sở hữu lâu dài lại hầu như không có. Đây là dòng sản phẩm khan hiếm do Phú Quốc chỉ có 6% quỹ đất ở đô thị sở hữu lâu dài, nhưng nhờ vị thế “độc tôn” nên phân khúc này có tốc độ tăng giá nhanh, pháp lý an toàn và hiệu suất đầu tư tốt.

Giới triệu phú Việt "săn đón" biệt thự đảo Phú Quốc - 2

Nằm trong đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, 130 căn biệt thự đảo sở hữu lâu dài Coral Hawaii vừa được chủ đầu tư Tân Á Đại Thành giới thiệu ra thị trường đã đánh dấu bước tiệm cận mới với chuẩn sống toàn cầu của giới tỷ phú tại Việt Nam.

Tựa như một “Hawaii thu nhỏ" được bao quanh bởi dãy núi Rada trong lành, thuần khiết - chuỗi biệt thự độc bản Coral đưa cư dân lạc vào thiên đường khi bao quanh nhà là vườn nhiệt đới phong cách Hawaii, bể bơi muối biển nhân tạo giúp cho nhiệt độ luôn luôn ôn hoà hơn bên ngoài từ 2-3 độ C.

Từng căn biệt thự này tựa như những rạn san hô Maro và san hô vòng Palmyra đẹp bậc nhất thế giới quanh quần đảo Hawaii ẩn mình trong đại dương bao la vừa tinh khiết lại trong lành. Lối kiến trúc thiết kế này - theo đại diện của Tập Đoàn Tân Á Đại Thành được phát triển dựa trên triết lý vị nhân sinh - lấy con người làm trung tâm: “Từng đường nét thiết kế, bố cục của ngôi nhà đều mang phong cách kiến trúc đương đại, kết hợp với vật liệu thân thiện môi trường và nghệ thuật điêu khắc gỗ mang cảm hứng san hô vùng cùng tinh tế, hoà hợp với thiên nhiên và văn hoá bản địa Phú Quốc".

Giới triệu phú Việt "săn đón" biệt thự đảo Phú Quốc - 3

Trong khi đó, hàng trăm tiện ích hiện đại, đa dạng chỉ cách 5 phút đi bộ như Trường học Liên cấp Quốc tế đầu tiên của Thành phố Phú Quốc, Bệnh viện đa khoa quốc tế, đại đô thị tại phân khu Rosada, khu phố Hàn Quốc độc đáo tụ hội hàng trăm cửa hàng thương mại sầm uất sẽ mang đến trải nghiệm “một điểm đến nghỉ dưỡng - vạn trải nghiệm mở ra” mà các giới thượng lưu luôn luôn tìm kiếm.

Khi tốc độ tăng trưởng người siêu giàu tại Việt Nam đạt tới 31% trong giai đoạn này (theo báo cáo của Knight Frank) với 511 người có tài sản trên 30 triệu USD và 25.812 sở hữu tài sản hơn 1 triệu USD vào năm 2025 thì những sản phẩm có tính tiên phong và dẫn dắt như Coral Hawaii sẽ giúp giải cơn khát biệt thự đảo trên thị trường. Đặc biệt là khi giá mua bất động sản nghỉ dưỡng ở Việt Nam đang rẻ hơn thế giới ước tính 8-10 lần.

Công ty Cổ phần Đông Tây Land

Tổng đại lý tiếp thị & phân phối Biệt thự Coral Hawaii – Meyhomes Capital Phú Quốc

Địa chỉ: 192 Trần Não, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0977.48.7777 – 093.7733.999

Website:  https://dongtayland.vn/

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN