Vợ muốn thoát khỏi người chồng bốc mùi vì lười tắm và đánh răng

"Người chồng tôi cứ bốc mùi lên vì anh ấy không cạo râu và tắm 10 ngày liên tục. Ngoài ra, anh ấy cũng chẳng đánh răng." - cô vợ viết trong đơn ly hôn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Soni Devi, 20 tuổi ở huyện Vaishali, bang Bihar, nộp đơn xin ly hôn với lý do chồng không duy trì một chế độ sinh hoạt đảm bảo vệ sinh hợp lý. Soni cho hay việc kết hôn với người chồng 23 tuổi làm nghề thợ sửa ống nước là một sự xấu hổ và hủy hoại cuộc sống cô.

Trong đơn xin ly hôn, Soni viết rằng chồng cô rất lười tắm hoặc đánh răng và không tuân theo bất cứ một quy tắc xã hội nào cả. Cô hy vọng tòa sẽ đồng ý để cô sớm được thoát khỏi anh ta.

"Người chồng tôi cứ bốc mùi lên vì anh ấy không cạo râu và tắm 10 ngày liên tục. Ngoài ra, anh ấy cũng chẳng đánh răng. Anh ấy cũng không có một phong cách hay tuân thủ nguyên tắc nào", Soni viết. "Tôi không muốn phải sống với chồng tôi nữa. Tôi không thể chịu đựng được sự xấu hổ này. Xin làm ơn giúp tôi thoát khỏi người đàn ông đó... anh ấy đã hủy hoại cuộc đời tôi".

Soni nói thêm cô và chồng không có con, quan hệ vợ chồng cũng chẳng thân mật, tình cảm.

"Cuộc sống của tôi trở nên vô nghĩa, chẳng có chút giá trị", người vợ khẳng định, cho biết thêm cô mong chồng trả lại những đồ trang sức và các vật phẩm có giá trị khác mà anh đã nhận từ bố mẹ cô khi hai người kết hôn.

Các thành viên của Ủy ban Phụ nữ bang Bihar, nơi tiếp nhận đơn xin ly hôn của Soni, "ngạc nhiên" bởi những lý do mà người vợ nêu ra. Tuy nhiên, họ quyết định cho cặp vợ chồng thêm hai tháng để giải quyết những khác biệt giữa hai người trước khi chuyển hồ sơ vụ việc lên tòa án gia đình.

Người chồng tên Manish Ram nói với Times of India rằng anh vẫn muốn được tiếp tục sống với vợ, đồng thời cho hay sẽ cố gắng hết sức để thay đổi phong cách sống và nhận được sự yêu thương, tình cảm từ vợ.

Những thói xấu của đàn ông khiến vợ muốn bỏ ngay lập tức

1. Ở dơ

Nếu nói về thói quen của chồng khiến vợ ghét cay ghét đắng thì chắc chắn "ở dơ" chính là một trong số đó. Đàn ông hay có tính qua loa, nếu như lúc còn phải cưa cẩm hay đang yêu nồng nhiệt, chàng thường chăm chút bản thân để tạo ấn tượng với người đẹp, thì khi đã về chung nhà, các anh chồng có thể bộc lộ thói sống "thiếu vệ sinh" của mình.

Đừng cho rằng đã là vợ chồng thì muốn làm gì thì làm, nếu muốn giữ hôn nhân hạnh phúc và tình cảm mặn nồng, đôi bên luôn phải giữ hình ảnh đẹp trong mắt nhau, và không ngừng tạo ra những mới mẻ, thú vị. Phụ nữ thường muốn mình luôn xinh đẹp và hấp dẫn trong mắt chồng, vì vậy nàng cũng mong mỏi điều ngược lại ở bạn. Không cần quá trau chuốt nhưng ít ra bạn vẫn phải tạo cho bản thân một hình ảnh tươm tất, sạch sẽ không chỉ với người ngoài mà còn với chính người bạn đời của mình.

2. Gia trưởng

Người đàn ông gia trưởng thường luôn muốn điều khiển cả gia đình theo ý mình. Trong bất cứ một vấn đề nào, người đàn ông có tính cách gia trưởng cũng nhất định bắt vợ phải làm theo và người vợ không được cãi ý của anh ấy. Sống lâu với người đàn ông như vậy, người phụ nữ sẽ cảm thấy mệt mỏi và thậm chí là muốn chống đối. Điều này sẽ khiến cuộc sống vợ chồng có nhiều rạn nứt và mâu thuẫn không đáng có.

3. Tụ tập bạn bè khi tan làm

Sau giờ làm mỏi mệt, phụ nữ thường vội vã về nhà chuẩn bị cơm nước, lo cho con cái. Nhưng đàn ông lại thường tụ tập bạn bè sau khi tan làm, chỉ về nhà đúng giờ cơm. Và rất ít đàn ông có suy nghĩ sẽ về nhà phụ vợ chuyện bếp núc và chăm con.

Nhiều ông chồng còn nghĩ việc nhà là phần vợ, mình chỉ có nhiệm vụ kiếm tiền. Nhưng thật ra, khi ở cùng người chồng không chia sẻ gánh nặng việc nhà giúp vợ, không đủ cảm thông cùng vợ thì rất khó có thể bền vững. Lúc này, vợ sẽ chỉ một mình làm mọi việc nhà, sẽ có lúc chán nản không chịu nổi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

4. "Bám váy", quá nghe lời mẹ

Có những cặp đôi đã phải chia tay chỉ vì người chồng quá nghe lời mẹ. Mẹ nói gì cũng theo, thậm chí tát  vợ ngay trước mặt mẹ mà chẳng hỏi han đầu đuôi thế nào khi mà thấy vợ với mẹ xô xát… Người chồng trong gia đình lẽ ra sẽ là người cầm cân nảy mực, phân biệt đúng sai, bảo vệ bạn trước gia đình nhưng ngược lại chỉ biết có mẹ. Không phải chồng bạn quá nhu nhược mà vì mẹ anh ấy là người rất giỏi về huấn luyện, đào tạo cho anh ấy.

Nếu có một người chồng như vậy, thay vì bạn đổ lỗi, chê bai hay đối đầu mẹ chồng thì hãy đứng về phe người mẹ chồng và học cách làm bạn với mẹ. Bạn sẽ học được điều gì đó từ cách lắng nghe, khen ngợi, biểu dương, cách nói của mẹ với anh ấy để bạn học theo. Có thể trong ngày mẹ là số 1 nhưng khi ở bên bạn, bạn sẽ là số 1. Để có thể cảm hóa dần dần cần sự kiên nhẫn rất nhiều.

5. Quá ích kỷ

Bất luận là tình bạn hay tình yêu đều cần có sự cho và nhận để nuôi dưỡng mối quan hệ lâu dài. Huống hồ khi đã về chung một nhà thì sự sẻ chia cùng nhau càng đóng vai trò quan trọng để vợ chồng thêm gắn bó, hòa hợp. Đàn ông không nên vì cái tôi cao mà chỉ muốn vợ "phục vụ" cho mình lẫn gia đình mình.

Bạn nên nhớ rằng, cô ấy xa gia đình, người thân để về bên bạn đã là một thiệt thòi nhiều. Nếu bạn chỉ biết nghĩ cho bản thân, luôn đòi hỏi và hưởng thụ sẽ khiến đối phương càng buồn tủi. Không những vậy, khi giữa vợ chồng có sự chênh lệch quá mức về vai vế thì khoảng cách sẽ ngày càng xa, tình cảm dễ sinh mâu thuẫn, rạn nứt.

6. Chỉ trích và hạ thấp bạn đời

Ai cũng xấu hổ vì bị chồng chỉ trích trước mặt người khác. Nếu như anh ấy hành động khác với khi chỉ có hai người thì có nghĩa là việc chỉ trích vợ không phải bản tính của anh ấy, chỉ là anh ấy muốn khẳng định mình hơn vợ. Hãy thẳng thắn nói vấn đề này với chồng. Nếu anh ấy tiếp tục hạ thấp vợ như vậy, hãy từ chối đi bất cứ đâu với chồng. Kể cả một người đàn ông bảo thủ rồi cũng sẽ nhận ra điều đó không hề có lợi cho mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Vợ cả tháng không đánh răng, chồng kiên quyết ly hôn

Vợ luôn trong tình trạng cáu bẩn, bốc mùi khiến người chồng ghê sợ không dám gần vợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN