Vì đâu sinh viên làm thêm bị trả công rẻ mạt nhưng vẫn phải "tặc lưỡi" chấp nhận?

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Để trang trải cho cuộc sống, sinh hoạt và học tập, nhiều sinh viên tại Hà Nội đã chấp nhận làm thêm các công việc như: bán quần áo, nhân viên chạy bàn, pha chế… với mức lương rẻ mạt.

Nhiều sinh viên tranh thủ làm thêm để trang trải cuộc sống. Ảnh: Vietnam+

Nhiều sinh viên tranh thủ làm thêm để trang trải cuộc sống. Ảnh: Vietnam+

Sinh viên là một trong những đối tượng được chủ của các ngành nghề kinh doanh như: ăn uống, thời trang, mỹ phẩm… tìm đến lao động làm theo thời vụ, theo ca kíp. Tuy nhiên "vấn nạn" xưa nay thấy rõ đó là mức lương mà chủ chi trả cho người lao động lại không đúng với quy định, thậm chí rất nhiều nơi đang bóc lột sức lao động của nhiều sinh viên.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại Hà Nội, các công việc thường được sinh viên lựa chọn ngoài giờ học trên trường như: bưng bê tại quán cà phê, nhân viên chạy bàn tại quán ăn, pha chế tại quán nước, bán quần áo, mỹ phẩm hay thậm chí nhân viên dọn dẹp… được chủ thỏa thuận với công chỉ từ 12.000 – 19.000 đồng/giờ. Tuy nhiên, để đạt được công gần 20.000 đồng/giờ nhiều sinh viên phải có kinh nghiệm, thường xuyên tăng ca, làm việc với cường độ cao, khối lượng nhiều…

Chia sẻ với chúng tôi, Lan Hương – một sinh viên đã trải qua nhiều công việc làm thêm để trang trải cho học tập nói: "Ngoài thời gian học tập tôi đã lựa chọn công việc bán quần áo và được trả mức lương là 15.000 đồng/giờ. Mỗi ngày tôi thường làm ca 8 giờ, được trả lương là 120.000 đồng".

Lan Hương cũng chia sẻ, dù biết lương mỗi giờ lao động thấp nhưng dù đã đi tìm hiểu nhiều nơi, nhiều công việc khác nhau nhưng mức lương chủ shop quần áo, tiệm trà chanh hay quán cà phê cũng chỉ tương đương, thậm chí thấp hơn.

N.T.L. cho biết, dù được trả mức lương theo giờ là 19.000 đồng nhưng thường xuyên phải tăng ca.

N.T.L. cho biết, dù được trả mức lương theo giờ là 19.000 đồng nhưng thường xuyên phải tăng ca.

Sinh viên N.T.L. (Đại học Giao thông Vận tải) chia sẻ, dù bản thân được trả công lao động cao hơn chút so với nhiều nơi khác nhưng lại thường xuyên bị chủ bắt tăng ca: "Hiện tôi đang làm nhân viên chạy bàn tại một nhà hàng và được trả lương là 19.000 đồng/giờ nhưng lại thường xuyên bắt tăng ca nên ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe, học tập".

Không chỉ sinh viên làm thêm tại các quán ăn, nhà hàng, quán nước… bị trả mức lương rẻ bèo cho mỗi giờ làm việc mà nhiều công việc nặng nhọc khác cũng chỉ được trả mức lương rất thấp. Một sinh viên đang theo học tại Hà Nội chia sẻ với chúng tôi rằng, bản thân vừa trải qua 3 tháng đi lao động chân tay, dọn dẹp vệ sinh với mức lương nhận được chỉ 12.000 đồng/giờ.

Khi được hỏi, hầu hết tất cả sinh viên đều cho rằng, mức lương hiện tại mà chủ sử dụng lao động trả quá rẻ, trái với quy định. Tuy nhiên, lý do hầu hết sinh viên đều chấp nhận làm việc bởi cần tiền để trang trải cho cuộc sống, học hành, phụ giúp cha mẹ; số ít lại cảm thấy việc làm thêm là cần thiết bởi ngoài thời gian học thì cũng nên tự lập; bên cạnh đó không ít người lại cho rằng do nơi làm, vị trí gần với trường học nên thuận tiện cho học tập và làm việc.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Lê Đình Thiết – Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội nêu quan điểm: "Hiện nay, sinh viên làm thêm được trả mức lương dưới mức lương tối thiểu khá phổ biến. Sinh viên nên cân nhắc trước khi quyết định làm thêm để tránh gây lãng phí thời gian, lãng phí năng lực và ảnh hưởng đến việc học hành".

Nguồn: [Link nguồn]

Gen Z hiểu sâu sắc hơn giá trị của lao động từ làm thêm

Các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên đã và đang tìm kiếm việc làm thêm trong mùa hè. Dù thời gian ngắn ngủi nhưng một phần nào giúp họ trau dồi kiến thức, kỹ năng mềm và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Diệu ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN