Nữ sinh Hải Dương tự thành lập CLB Võ thuật và luôn sẵn sàng khi Tổ quốc gọi tên

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Phương Thảo sinh năm 2002 đang là sinh viên Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Cô gái này tạo ấn tượng bởi năng lượng tuổi trẻ và một loạt những thành tích đáng nể trong công tác phòng chống dịch COVID – 19.

Phương Thảo sinh năm 2002 đang là sinh viên Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Phương Thảo sinh năm 2002 đang là sinh viên Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Phương Thảo được mọi người đánh giá là hoạt bát, nhanh nhẹn, vui vẻ. Cô luôn là người mang tiếng cười và năng lượng sống tới mọi người xung quanh. Trước đây, Thảo cũng từng có ước mơ lớn của tuổi 17, 18 là được vào trường quân đội, nhưng gia đình biết được nguyện vọng đã luôn phản đối. Chuyện này cũng từng khiến cô và bố mẹ giận nhau một thời gian. Cuối cùng, con đường mà Phương Thảo đã chọn là trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

“Ngày đầu khi mới lên trường học, mình từng cảm thấy lạc lõng và gặp không ít khó khăn để thích nghi với cuộc sống tự lập; bản thân lại là một người độc lập và không thích quá ồn ào. Cũng may, mình nhận được sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô ở trường để bản thân luôn cố gắng hoàn thiện hơn” – Thảo chia sẻ.

Nữ sinh Hải Dương tự thành lập CLB Võ thuật và luôn sẵn sàng khi Tổ quốc gọi tên - 2

Phương Thảo từng thành lập CLB Võ Vovinam - Việt Võ Đạo.

Phương Thảo từng thành lập CLB Võ Vovinam - Việt Võ Đạo.

Thanh xuân của Thảo đang từng ngày được trải nghiệm tại chính mái trường nơi đây. Trong đó cô đã tham gia CLB Thanh Niên Tình Nguyện của trường và tự mình thành lập ra CLB Võ Vovinam-Việt Võ Đạo. Song song với đó là việc học tập, dù lượng kiến thức vừa mới vừa khó nhưng bản thân Thảo luôn nỗ lực học. Thậm chí Thảo nỗ lực học hỏi tiếp xúc và gặp gỡ được rất nhiều anh chị từng học tại trường đã thành đạt về trao đổi và tặng học bổng cho sinh viên của trường. Với những hoạt động ngoại khoá tại trường, sự giúp đỡ, ủng hộ của thầy cô khiến Thảo càng tin tưởng sự lựa chọn của bản thân mình là đúng đắn.

Nữ sinh Hải Dương tự thành lập CLB Võ thuật và luôn sẵn sàng khi Tổ quốc gọi tên - 4

Nữ sinh Hải Dương tự thành lập CLB Võ thuật và luôn sẵn sàng khi Tổ quốc gọi tên - 5

“Tuổi trẻ là độ tuổi đẹp nhất của mỗi người là độ tuổi chúng ta luôn tràn đầy nhiệt huyết, có sức khỏe tốt, sự tự tin và những hoài bão. Bởi “Chúng ta chỉ sống một lần, nhưng nếu sống đúng, thì một lần là đủ”. Theo mình, người trẻ cần tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, bản thân không những giúp đỡ được những người khó khăn mà mình còn được trải nghiệm, tích luỹ được kinh nghiệm thực tế, kĩ năng sống cho bản thân” – Thảo bày tỏ.

Vì vậy, bản thân Phương Thảo đã tham gia rất nhiều lần tại khu vực cách ly, chốt kiểm soát dịch, lấy mẫu xét nghiệm nhưng đáng nhớ nhất là những đợt tình nguyện. Lần đầu dịch bùng phát tại Hải Dương, Thảo mạnh dạn xung phong vào khu cách ly, lúc đó trong khu cách ly có ít thanh niên tình nguyện nên cần rất gấp tình nguyện viên vào hỗ trợ.

Phương Thảo vẫn nhớ mãi câu hỏi của anh/chị gọi điện cho mình “Bạn đã Sẵn Sàng lên đường chưa?”, Thảo liền trả lời dứt khoát “Em luôn sẵn sàng lên đường”. Sau đó Thảo sắp xếp quần áo vào trong khu cách ly và không về nhà ăn Tết. Nhiều hôm còn phải đưa đón F1, F0 theo xe cấp cứu liên tục, có khi đi xuyên đến sáng hôm sau.

Ngay cả khi vừa nghỉ đang ăn cơm giải lao thì xe cứu thương vào anh em trong đội lại bỏ cơm rồi mặc áo bảo hộ vào khu cách ly. Vào trong đó gặp các bệnh nhân ai cũng sợ hãi, buồn bã vì không may bị F1, F0 là phải cách ly 14-21 ngày. Nhưng để thay đổi không khí mình luôn tạo niềm vui, cổ vũ và động viên bệnh nhân. Ở đó Thảo được mọi người khen là “vitamin cười” của mọi người dân cách ly trong đó. Đến bây giờ mọi người trong khu cách ly quý vẫn liên lạc hỏi thăm quan tâm sức khỏe của Thảo.

Nữ sinh Hải Dương tự thành lập CLB Võ thuật và luôn sẵn sàng khi Tổ quốc gọi tên - 6

Nữ sinh Hải Dương tự thành lập CLB Võ thuật và luôn sẵn sàng khi Tổ quốc gọi tên - 7

Một số thành tích của Phương Thảo:

- Thành Đoàn Hải Dương tặng giấy chứng nhận “Đã tham gia hoạt động tình nguyện Tại khu vực cách ly tập trung thành phố Hải Dương”

- Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ phòng,chống dịch COVID-19 tại Bắc Giang”

- BCH Đoàn trường Cao đắng Dược Trung ương Hải Dương tặng giấy khen “Tham gia tích cực trong các phong trào, hoạt động của nhà trường, Đoàn thể, lớp”

- BCH Đoàn trường Cao đắng Dược Trung ương Hải Dương tặng giấy khen “Đã tích cực tham gia công tác xã hội”.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ vận động viên kickboxing đẹp như hotgirl và câu chuyện đến với võ thuật

Đặng Quỳnh Bích (sinh năm 1999), là sinh viên năm thứ hai, khoa Huấn luyện thể thao, trường ĐH Thể dục Thể thao TP. HCM. Sau nhiều năm nỗ lực và cố gắng luyện tập, Quỳnh Bích...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lưu Hồng Anh ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN