Nữ sinh Hà Nội chọn trường Xây Dựng như một cơ duyên

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Nguyễn Thị Kim Oanh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hiện là sinh viên năm 4 trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Kim Oanh đến với ngôi trường Đại học này như một cơ duyên. Oanh có các anh chị họ đều là cựu sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội nên ngay từ khi còn nhỏ, khi nghe các anh chị kể về trường Xây, về công việc kỹ sư, cô nàng đã rất hiếu kỳ và tò mò. Cô quyết tâm thi đỗ vào ngôi trường này để gửi gắm những năm thanh xuân tươi đẹp.

Nguyễn Thị Kim Oanh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đang là sinh viên năm 4 của trường Đại học Xây Dựng Hà Nội.

Nguyễn Thị Kim Oanh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đang là sinh viên năm 4 của trường Đại học Xây Dựng Hà Nội.

Đến năm lớp 12, tình cờ hơn nữa khi mình biết một người bạn đặc biệt của mình cũng đang là sinh viên của ‘’Lò sát sinh Giải Phóng’’. Người bạn ấy đã kể cho mình nghe rất nhiều về trường, về kỹ sư xây dựng và những điều thú vị ở những môn học của trường. Mình cũng tự tìm hiểu thêm về trường qua internet và không ngần ngại đặt nguyện vọng 1 vào chuyên ngành Kinh tế xây dựng của trường. May mắn là mình trúng tuyển và một điều may mắn hơn nữa là mình trúng tuyển lớp KTE - lớp Kỹ sư Anh ngữ của khoa mình.

Kim Oanh bộc bạch: "Hành trình phía trước vẫn còn rất dài với một sinh viên bắt đầu vào năm 4 như mình, sẽ còn rất nhiều khó khăn và mình cần phải cố gắng hơn rất nhiều."

Kim Oanh bộc bạch: "Hành trình phía trước vẫn còn rất dài với một sinh viên bắt đầu vào năm 4 như mình, sẽ còn rất nhiều khó khăn và mình cần phải cố gắng hơn rất nhiều."

Nữ sinh Hà Nội chọn trường Xây Dựng như một cơ duyên - 3

Khi mới bước chân vào môi trường đại học, mình đã không khỏi choáng ngợp bởi ai cũng tài năng, tự tin và năng động. Không chỉ vậy, các bạn còn rất chăm học và có thành thành tích học tập vô cùng đáng nể.

Mình may mắn được lớp tín nhiệm làm lớp trưởng của lớp 64KTE, đây là một trải nghiệm rất ý nghĩa với mình, giúp mình cải thiện được sự nhút nhát của bản thân trước đám đông, giúp mình dễ hòa nhập hơn với các bạn khi mới vào đại học, đây còn là động lực rất lớn nhắc nhở mình không xao nhãng trong việc học của bản thân.

Thời gian đầu khi mới lên đại học, khi bắt đầu làm quen với những môn đại cương đầu tiên ở trường Xây dựng thực sự mình đã gặp rất nhiều khó khăn, dù đã từng là học sinh ở lớp chọn ban tự nhiên ở cấp 3 nhưng mình vẫn thấy bỡ ngỡ khi chương trình học ở ngôi trường kỹ thuật và lượng kiến thức ở đại học khác xa so với những gì mình tưởng. Mình cảm thấy rất khó để tiếp thu kiến thức cũng như tìm kiếm các phương pháp học phù hợp, có khi là chán nản, nghi ngờ về lựa chọn con đường này.

Mất một thời gian để thích nghi ban đầu, mình dần tìm được những người bạn tuyệt vời trong lớp và trường, những người bạn ấy đã giúp đỡ và cho mình rất nhiều trải nghiệm đẹp trong 3 năm học vừa qua, ngoài giờ học trên lớp, chúng mình thường lên thư viện hoặc sang nhà nhau học nhóm, giảng bài cho nhau, cùng nhau ôn thi,...khoảng thời gian dịch COVID - 19 khiến chúng mình không gặp nhau được thì chúng mình đã học nhóm online và cũng rất hiệu quả.

Khi mới bước chân vào môi trường đại học, Kim Oanh đã không khỏi choáng ngợp bởi ai cũng tài năng, tự tin và năng động.

Khi mới bước chân vào môi trường đại học, Kim Oanh đã không khỏi choáng ngợp bởi ai cũng tài năng, tự tin và năng động.

Nữ sinh Hà Nội chọn trường Xây Dựng như một cơ duyên - 5

Bên cạnh những người bạn tuyệt vời thì mình còn nhận ra thầy cô trường Xây dựng cũng rất nhiệt tình, vui tính và không hề xa cách như mọi người lầm tưởng. Nếu chưa hiểu bài, thầy cô luôn khuyến khích chúng mình hỏi và thầy cô sẽ hướng dẫn, chỉ bảo. Thầy cô trường mình đều là những giảng viên có chuyên môn cao với kinh nghiệm dày dặn, các thầy cô không chỉ cung cấp cho chúng mình kiến thức lý thuyết mà còn giới thiệu, trang bị cho sinh viên những ví dụ thực tế, cập nhật những công nghệ tiên tiến nhất đang được ứng dụng trong lĩnh vực đó.

Nằm trong chương trình học của lớp KTE, ngoài đào tạo chuyên môn, thầy cô còn tạo điều kiện trong việc phát triển bản thân con người với những khóa học về kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp, được tổ chức hàng năm cho lớp. Mình còn được đi tham quan hướng nghiệp tại các công ty xây dựng lớn, các công trường xây dựng để có thêm trải nghiệm thực tế, ứng dụng những điều được học ở khóa kỹ năng mềm và tiếp thêm động lực với nghề kỹ sư.

Hành trình phía trước vẫn còn rất dài với một sinh viên bắt đầu vào năm 4 như mình, sẽ còn rất nhiều khó khăn và mình cần phải cố gắng hơn rất nhiều, nhưng sau những trải nghiệm của bản thân thì mình hoàn toàn tin rằng Đại học Xây dựng Hà Nội là lựa chọn đúng đắn của mình, là thử thách giúp mình từng bước hoàn thiện bản thân, trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn.

Cô nàng đã đạt được một số thành tích trong 3 năm học qua:Học bổng khuyến khích học tập loại Xuất sắc; Học bổng khuyến khích học tập loại Khá; Sinh viên 5 tốt cấp trường, GPA hiện tại: 3.18/4.

Cô nàng đã đạt được một số thành tích trong 3 năm học qua:Học bổng khuyến khích học tập loại Xuất sắc; Học bổng khuyến khích học tập loại Khá; Sinh viên 5 tốt cấp trường, GPA hiện tại: 3.18/4.

Nữ sinh Hà Nội chọn trường Xây Dựng như một cơ duyên - 7

Cho tới thời điểm hiện tại, mình đã đạt được một số thành tích trong 3 năm học qua: Học bổng khuyến khích học tập loại Xuất sắc; Học bổng khuyến khích học tập loại Khá; Sinh viên 5 tốt cấp trường, GPA hiện tại: 3.18/4. Mình còn làm thêm một số công việc như gia sư, trợ giảng để cải tiến khả năng truyền đạt cho người khác. Bước vào năm học cuối mình vẫn tiếp tục nỗ lực cố gắng học tập để có kết quả tốt nhất in dấu thanh xuân nơi ngôi trường có nhiều kỷ niệm đẹp đáng nhớ cho sự lựa chọn đúng để lan tỏa tiếp nối cho các thế hệ sau.

Nữ sinh Hà Nội chọn trường Xây Dựng như một cơ duyên - 8

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ sinh Đại học Ngoại Thương và chặng đường chinh phục học bổng toàn phần bậc Cao học

Hoa Minh được mọi người biết đến là một cô gái trẻ, đa tài, năng động, là gương mặt tiêu biểu trong các show truyền hình lớn cả về nghệ thuật và học thuật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tú Chân (Ghi) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN