Những cô gái ở "phố đèn đỏ": Người tiêu xài tiền tỷ, kẻ chết trong cô đơn

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Dưới ánh đèn mờ ảo trên phố đèn đỏ, các cô gái khỏa thân hay mặc bikini nhảy múa để câu kéo, moi tiền khách bằng mọi cách có thể. Thế nhưng đằng sau nghề đó, họ phải trả giá những gì?

Những cô gái ở "phố đèn đỏ": Người tiêu xài tiền tỷ, kẻ chết trong cô đơn - 1

Những cô gái ngồi chờ khách ở Pattaya.

"Kinh đô tình dục" của thế giới

Thái Lan là một trong những quốc gia có hoạt động mại dâm rất mạnh mẽ, đến nỗi nó còn được mệnh danh là “kinh đô tình dục” nổi tiếng thế giới. Tốc độ phát triển của ngành công nghiệp mại dâm ở Thái Lan nhanh tới mức nhiều người lầm tưởng rằng nó được hợp pháp hóa tại nước này, dù sự thật hoàn toàn trái ngược.

Thực chất tại Thái Lan, mại dâm là bất hợp pháp. Từ năm 1960, nước này đã ban hành Đạo luật phòng chống mại dâm. Tới năm 2003, Bộ Tư pháp Thái Lan từng đề xuất thảo luận về việc hợp pháp hóa mại dâm, nhưng do vấp phải sự phản đối của dư luận và những lo ngại về hệ lụy xã hội nên đề xuất bị bãi bỏ.

Bất chấp những điều đó, ngành công nghiệp đặc biệt này vẫn hoạt động. Theo tính toán của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), tổng doanh thu mỗi năm của ngành công nghiệp mại dâm ở Thái Lan ước khoảng 22 đến 24 tỷ USD. Con số gái mại dâm đang hành nghề ở Thái Lan dao động từ 70 nghìn cho đến 2,8 triệu, trong khi tổng số nữ giới ở nước này vào khoảng hơn 35 triệu người.

Thu nhập "khủng" lên đến vài trăm triệu

Đa phần các cô gái làm nghề mại dâm đều xuất phát từ nông thôn. Thu nhập từ nghề nông chỉ khoảng 90 USD/tháng không thể giữ chân các cô gái. Đó là chưa kể ngay từ khi còn nhỏ, các cô gái đã bị bố mẹ quàng cho trách nhiệm phải chăm lo cho gia đình và các em. Đa phần họ đều không được học lên cao mà phải bỏ lên thành phố kiếm sống và sức hút của đồng tiền đưa đẩy họ trở thành gái mại dâm.Trong một số trường hợp khác, có những cô gái đã lấy chồng và sinh con ở nông thôn. Nhưng cuộc sống quá khó khăn khiến hôn nhân rạn nứt, tài chính bấp bênh khiến họ phải bỏ con lại quê, lên thành phố rồi sa ngã vào con đường mại dâm.

Những cô gái ở "phố đèn đỏ": Người tiêu xài tiền tỷ, kẻ chết trong cô đơn - 2

Thu nhập thời xuân sắc của các cô gái mại dâm có thể lên tới 10.000 USD/tháng (hơn 200 triệu đồng).

Mặc dù nghề mại dâm không hề được hợp pháp hóa tại Thái Lan nhưng nhiều gia đình lại chấp nhận việc con gái làm nghề này, miễn là có tiền gửi về nhà. Thậm chí nếu trong cùng làng có cô gái nào gửi được nhiều tiền hơn, họ còn được cho là những đứa con ngoan hơn con nhà khác. Một đêm đi khách được trả ít nhất 1.000 bath (700 nghìn đồng), tương đương hơn 30% thu nhập của các nghề dọn dẹp, nông nghiệp.

Theo thống kê của tổ chức Sentinel Surveillance cho thấy, mỗi gái mại dâm Thái Lan thường tiếp mỗi đêm ít nhất 2,6 khách và thu nhập mỗi tháng ở thời kỳ xuân sắc của các cô gái có thể lên đến 10-15 nghìn USD/tháng. Với những cô gái đã tàn tạ nhan sắc hơn, mỗi tháng cũng kiếm được ít nhất 700 USD.

Người cầm nắm tiền tỷ, người chết trong cô đơn

Kanya Nappitapong là một cô gái làm nghề mại dâm ở Pattaya đã vài năm. Cứ 5h chiều mỗi ngày cô lại gọi chiếc taxi quen thuộc, chở đến khu mua sắm lượn vài vòng rồi dừng lại ở quầy bar, nơi một “ngày làm việc” của cô chính thức bắt đầu.

Nguồn thu nhập của Kanya đến từ tiền “lại quả” của bar dành cho số lượng đồ uống mà cô dỗ dành khách gọi, tiền boa của khách và tiền “đi đêm” với khách. Có những ngày bội thu, gặp được khách "sộp", Kanya có thể nhận được số tiền đủ để chi tiêu cả tháng. Có khi cô còn được bao những tour du lịch dài ngày, vừa được ăn ngủ trọn vẹn, lại được tiền boa hậu hĩnh. Nếu may mắn hơn, những cô gái như Kanya còn có thể lấy chồng Tây giàu có, sống cuộc đời vương giả.

Kanya không tiết lộ tiền lương cụ thể nhưng sau 4 năm đi làm, cô đã gửi đủ tiền để bố mẹ xây một căn nhà khang trang như biệt thự ở quê và cho em trai lấy vợ. Cô chia sẻ rằng muốn làm thêm vài năm để tiết kiệm chút tiền bởi tuổi nghề này không kéo dài. Sau đó, cô cũng sẽ về quê lấy chồng, sống cuộc đời bình thường.

Thế nhưng không phải ai cũng được may mắn như Kanya. Fon là một cô gái nông thôn ngây thơ, lên thành phố làm nghề rửa bát kiếm sống. Sau đó cô bị bạn bè lừa vào "nhà thổ" với lời dụ dỗ sẽ có thu nhập cao hơn. Fon đã từng chạy trốn nhưng bị bắt lại. Cuối cùng, cô bị đuổi đi vì sức khỏe quá yếu để phục vụ khách.

5 tháng sau, Fon phát hiện mình bị lây bệnh AIDS khi mới 19 tuổi. Cô giấu giếm cả gia đình vì quá sợ hãi và xấu hổ. Fon chết một mình trong cô đơn và đến tận lúc ấy, bố mẹ cô mới biết con gái mình đã phải chịu đựng quãng thời gian kinh khủng thế nào.

Những cô gái ở "phố đèn đỏ": Người tiêu xài tiền tỷ, kẻ chết trong cô đơn - 3

Những cô gái làm nghề "buôn hương bán phấn" có nguy cơ rất cao nhiễm các bệnh tình dục.

Cái giá phải trả quá đắt

Nghề mại dâm mang về thu nhập rất cao nhưng đằng sau đó là vô vàn hệ lụy khủng khiếp, mà hàng đầu phải nói đến là những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như HIV/AIDS. Thái Lan là nước có tỷ lệ người nhiễm HIV cao nhất khu vực Đông Nam Á, với khoảng 520.000 người, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Cuộc đời của những người bán dâm tại Thái Lan luôn đầy rẫy hiểm nguy, bệnh tật ảnh hưởng tới tính mạng và cả sự kỳ thị của xã hội. Đó là chưa kể họ phải đối mặt với nguy cơ bị rơi vào tay bọn buôn bán người hoặc lạm dụng tình dục.

Thái Lan cũng là điểm đến ưa thích của những kẻ thích quan hệ với trẻ em (ấu dâm). Khoảng 40% gái mại dâm ở nước này là trẻ em dưới 16 tuổi. Ước tính 55% gái mại dâm Thái Lan bắt đầu bán dâm khi chưa đầy 18 tuổi. Đây là một con số vô cùng kinh hoàng bởi việc quan hệ tình dục với trẻ em dù ở đâu cũng là không thể chấp nhận được.

Những cô gái ở "phố đèn đỏ": Người tiêu xài tiền tỷ, kẻ chết trong cô đơn - 4

Các cô gái dùng đủ mọi "chiêu trò" để lôi kéo khách.

Những cô gái mời chào ở "phố đèn đỏ" để lôi kéo khách, mua bán dâm đã trở thành đặc trưng của xứ sở Chùa Vàng, đến mức cứ nhắc tới Thái Lan là người ta nghĩ ngay tới nghề mại dâm. Điều đó đã ảnh hưởng rất nhiều tới hình ảnh và nét đẹp văn hóa của Thái Lan trong mắt bạn bè quốc tế.

Thái Lan đã ban hành luật cấm mua bán dâm dưới mọi hình thức. Chính quyền cũng đã mở nhiều đợt truy quét để cải thiện hình ảnh tai tiếng về "du lịch tình dục". Nhưng trong thực tế, nhiều "nhà thổ" và "phố đèn đỏ" vẫn hoạt động công khai dưới sự bảo kê của xã hội đen, thậm chí là cả chính quyền bởi họ đã nhận hối lộ.

Sự trái ngược giữa pháp luật và việc thực thi lớn đến nỗi nhiều người lầm tưởng mại dâm ở Thái Lan là hoàn toàn hợp pháp. Ước tính có hơn 60 ngàn "nhà thổ" ở Thái Lan, còn nhiều hơn số trường học ở nước này. Do đó, để xóa sổ nạn mua bán mại dâm, Thái Lan có lẽ còn phải mất một thời gian rất dài nữa cùng với muôn vàn khó khăn.

Danh tính bất ngờ của cô gái khỏa thân ở bãi biển Quy Nhơn xôn xao MXH

Ở bãi biển có rất đông người, kể cả trẻ nhỏ nhưng 2 cô gái xinh đẹp vẫn hồn nhiên vui chơi, đùa nghịch trong bộ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Hằng ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN