Nam vương sinh viên Ngoại thương với IELTS 7.5: Vừa điển trai, vừa 'chất'

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Nguyễn Hoàng Khang (trường ĐH Ngoại Thương, Cơ sở 2, TP. HCM) có chiều cao lý tưởng: 1,8m. Vẻ ngoài điển trai, thành tích trong học tập nổi bật, anh chàng được nhiều bạn trẻ chú ý khi giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi ‘Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2023’.

Nguyễn Hoàng Khang có bảng thành tích học tập khiến nhiều người ngưỡng mộ. Anh chàng 2K4 này là học sinh Khá, Giỏi suốt 12 năm phổ thông, đạt điểm cao khi đậu chuyên ngành Truyền thông Marketing tích hợp tại trường ĐH Ngoại thương (Cơ sở 2, TP. HCM).

Nguyễn Hoàng Khang với bảng thành tích học tập, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nguyễn Hoàng Khang với bảng thành tích học tập, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

- Bảng điểm IELTS 7.5 (tháng 1/2022).

- Giải Nhất Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh Đồng Tháp - môn Tiếng Anh.

- Giải Nhì Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh Đồng Tháp - môn Vật lý.

- GPA 4.0/4.0, điểm rèn luyện 90/100.

- Học bổng Khuyến khích học tập loại Xuất sắc của trường ĐH Ngoại thương.

- Tân Manhunt Thanh lịch - ‘Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2023’.

Ngoài khả năng học tập tốt, Hoàng Khang còn gây ấn tượng khi sở hữu IELTS 7.5. Chia sẻ thêm về việc học tiếng Anh, Khang nói rằng, do gia đình tạo điều kiện cho anh tiếp cận tiếng Anh từ nhỏ. Việc học xuất phát từ niềm yêu thích và gắn liền với động lực của bản thân nên anh có kiến thức nền tảng tốt.

Hoàng Khang tự nâng trình độ tiếng Anh bằng cách đăng ký tham gia các cuộc thi học thuật. Khi tham gia các cuộc thi đó, nam sinh hiểu rõ tầm quan trọng của việc học tiếng Anh nên luôn tự nhắc bản thân phải luôn trau dồi và học tiếng Anh thật tốt. Đồng thời, Khang thường xuyên nghe nhạc, xem phim, đọc sách… để rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Anh tốt hơn.

“Trong 4 kỹ năng Nghe - Viết - Đọc - Nói, mình dành thời gian nhiều luyện tập phần Viết, học cách hành văn để lựa chọn từ vựng, sắp xếp thành bài viết đúng ngữ pháp, chỉn chu. Mình nghĩ, học tập bất kỳ ngôn ngữ nào cũng cần quá trình luyện tập. Việc dành thời gian cho kỹ năng viết giúp mình trau dồi thêm vốn kiến thức về văn hóa, xã hội, khoa học…, từ đó, mình trở nên tự tin và chủ động tiếp thu tiếng Anh hiệu quả hơn”, Khang "bật mí".

Khả năng học tiếng Anh tốt đã giúp Khang gây ấn tượng với khán giả trong cuộc thi ‘Duyên dáng Ngoại thương’, hơn hết, anh có nhiều lợi thế trong việc học ở trường và tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Lần đầu đứng trên sân khấu lớn nhưng Hoàng Khang đã thể hiện tốt phần dự thi.

Lần đầu đứng trên sân khấu lớn nhưng Hoàng Khang đã thể hiện tốt phần dự thi.

Hoàng Khang cho biết, anh biết đến cuộc thi 'Duyên dáng Ngoại thương' từ đầu năm 2023. Mong muốn tạo nên dấu ấn thanh xuân nên Khang đã mạnh dạn đăng ký tham gia. Anh chàng không giấu được niềm vui khi giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi. Trở thành nam vương, sinh viên 2K4 tự nhủ bản thân phải cố gắng học tập, rèn luyện nhiều hơn nữa.

“Khi được xướng tên trên sân khấu, mình rất hạnh phúc trong tiếng cổ vũ của bạn bè, ánh đèn, âm nhạc vang lên… Mình đã tự tin trả lời phần ứng xử bằng song ngữ về ranh giới của vẻ đẹp khác biệt và cá biệt. Mình tin rằng, dù khác biệt hay cá biệt thì ai trong chúng ta cũng muốn bản thân thay đổi theo chiều hướng tích cực, tốt đẹp hơn”, nam sinh Gen Z chia sẻ.

Nam vương sinh viên Ngoại thương với IELTS 7.5: Vừa điển trai, vừa 'chất' - 3

Tự lấy bản thân làm minh chứng, Hoàng Khang chia sẻ, điều giúp Khang chiến thắng trong cuộc thi, đó là năng lượng tích cực đằng sau vẻ đẹp ngoại hình. Thân hình "quá khổ", cân nặng hơn 86kg khi còn học phổ thông khiến anh luôn tự ti, lảng tránh các cuộc trò chuyện, mất cân bằng cuộc sống.

Những năm THPT, Hoàng Khang luôn đạt học sinh giỏi, đứng đầu cả khối về thành tích học tập.

Những năm THPT, Hoàng Khang luôn đạt học sinh giỏi, đứng đầu cả khối về thành tích học tập.

Hoàng Khang đã thay đổi chế độ ăn và chăm tập luyện thể thao để thay đổi ngoại hình, hiện tại chỉ số cân nặng là 70kg. Và việc tham gia cuộc thi sắc đẹp sinh viên là cách anh yêu bản thân, tự tin kết nối với mọi người. Nam sinh thổ lộ rằng, việc nỗ lực thay đổi và phát triển bản thân theo chiều hướng tích cực chưa bao giờ là dư thừa. Với mỗi sự khác biệt nào đó ngoài kia, mỗi bạn đều có thể tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Nam sinh trường ĐH Ngoại thương chia sẻ, danh hiệu trong cuộc thi giúp cuộc sống trở nên thú vị hơn. Anh được mọi người chú ý, nhận được sự chúc mừng từ bố mẹ, bạn bè. Sở hữu chiều cao nổi bật, đôi mắt cười thu hút và thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, Hoàng Khang được mọi người nhận xét là hài hước, điển trai và “học bá thực thụ”. Khang ngượng ngùng nói rằng, bản thân không dám nhận mình là "học bá", chỉ đơn giản bởi Khang có phương pháp học tập hiệu quả.

Nam vương sinh viên Ngoại thương với IELTS 7.5: Vừa điển trai, vừa 'chất' - 5

Nói thêm về các kế hoạch cá nhân sau cuộc thi, Khang cho biết, trước mắt, anh sẽ tập trung học tập, hoàn thành nốt chương trình đại học và sau đó tìm được công việc mơ ước đã ấp ủ khi còn nhỏ.

“Hiện tại, mình chưa có ý định tham gia các cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới ở quy mô lớn hơn. Sắp tới, mình sẽ dự thi lấy thêm bằng tiếng Nhật, trau dồi kiến thức ngành truyền thông và dành thời gian tập luyện thể thao để có thể thử sức casting cho các show diễn thời trang… Bên cạnh đó, mình cũng không quên dành thời gian để trau dồi và phát triển tài năng, đam mê của bản thân", Khang chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Tân Hoa khôi Đại học Ngoại thương có thành tích học tập ấn tượng

"Sắc đẹp sẽ thể hiện việc mình yêu và hiểu rõ cơ thể mình như thế nào để chăm sóc và khiến bản thân nổi bật trong đám đông. Còn tri thức thể hiện việc mình yêu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Nguyễn ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN