Nam sinh Hà Tĩnh giải nhất quốc gia môn Hóa: "Điểm xuất phát thấp, nên em phải cố gắng"

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Sinh ra trong gia đình thuần nông, chứng kiến sự khó nhọc của bố mẹ nên Hành luôn cố gắng học tập và sự vươn lên đó đã có “quả ngọt” khi em vừa giành giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn Hoá.

Em Phan Xuân Hành (học sinh lớp 12 Hóa, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) giành giải nhất quốc gia môn Hoá học.

Em Phan Xuân Hành (học sinh lớp 12 Hóa, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) giành giải nhất quốc gia môn Hoá học.

Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Phan Xuân Hành (học sinh lớp 12 Hóa, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) đã giành giải nhất môn Hoá học. Đây cũng là giải nhất đầu tiên môn Hoá học của Hà Tĩnh trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia kể từ khi thành lập đến nay. Hành sinh ra trong gia đình có hai anh em, bố mẹ làm nông tại xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng Hành luôn cố gắng vươn lên trong học tập.

Chia sẻ về việc học, nam sinh cho biết, thời điểm còn học cấp 2, mỗi ngày Hành phải đạp xe trên chục km để tới trường, sau giờ học em lại trở về phụ giúp bố mẹ làm việc đồng áng. Con đường đến trường với Hành lắm gian nan nên chàng trai xác định, chỉ có học mới thay đổi được số phận, giúp đỡ được bố mẹ sau này.

Trước khi theo đuổi chinh phục môn Hoá, Hành từng rất yêu môn Toán. Tuy nhiên, khi đang học lớp 8, em bị “đánh trượt” khỏi đội tuyển Toán vì năng lực môn học lúc đó Hành kém hơn các bạn. “Sau đó em được chọn vào đội tuyển Hoá, em nghĩ mình cần cố gắng, nỗ lực để theo đuổi môn học này”, Hành chia sẻ.

Năm lớp 9, Hành giành được giải nhì tỉnh môn Hoá. Và tại kỳ thi tuyển vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, em đã gây ấn tượng, khiến nhiều người kinh ngạc khi trở thành thủ khoa lớp chuyên Hoá.

Hành cùng các bạn trong nhóm thi học sinh giỏi Hoá quốc gia. (Ảnh NVCC)

Hành cùng các bạn trong nhóm thi học sinh giỏi Hoá quốc gia. (Ảnh NVCC)

Đậu vào trường tốp đầu của Hà Tĩnh, Hành rời nhà, xa gia đình để xuống thành phố học.

Những ngày đầu Hành lo lắng, nhưng nam sinh nghĩ mình xuất phát từ điểm thấp, cần phải cố gắng hơn nhiều so với lứa bạn cùng trang lứa. Vì bố mẹ là nông dân, hoàn cảnh không mấy khá giả, nên em luôn muốn cố gắng để trở thành niềm tự hào cho gia đình.

Năm học lớp 11, Hành tham gia thi học sinh giỏi quốc gia và lần thi này em chỉ đạt được giải Ba môn Hoá học. Chia sẻ về những nỗ lực, Hành nói, lần thi lớp 11 em hơi tiếc nuối vì bản thân đặt hy vọng mình có thể làm được tốt hơn.

Nhưng sau lần thi đó, Hành tự nhủ bản thân cần phấn đấu, cố gắng hết mức để tiếp tục thử sức, chinh phục thang điểm, giải cao hơn. Sau mỗi giờ học trên lớp, Hành tranh thủ học ở nhà, với thời gian từ 10-14h. Đặc biệt em chú trọng học vào buổi tối, có những hôm học đến tận 1-2h sáng vì thời gian đó yên tĩnh.

Do chưa có điều kiện để mua máy tính nên trong thời gian ôn thi đội tuyển, Hành gặp không ít khó khăn khi phải thường xuyên tra kiến thức từ điện thoại. Để đạt giải cao trong kỳ thi này, Hành đã chuẩn bị kiến thức trong suốt ba năm học. Nam sinh Hà Tĩnh cho biết, đối với kết quả lần này, đó là nhờ sự hướng dẫn của thầy cô, sự giúp đỡ từ bạn bè và nguồn động viên từ gia đình để em có thể hoàn thành tốt bài thi.

Hành hạnh phúc khi giành được kết quả cao trong kỳ thi. (Ảnh NVCC)

Hành hạnh phúc khi giành được kết quả cao trong kỳ thi. (Ảnh NVCC)

“Nhà em ở quê, cũng làm nông, vì điểm xuất phát thấp nên em phải cố gắng. Nhờ trang bị kiến thức kỹ càng trong 3 năm học, được cô giáo, thầy giáo giúp đỡ và gia đình động viên nên em đã làm tốt bài thi. Em thật sự vui và hạnh phúc vì những cố gắng của mình đã đạt được”, Hành tâm sự.

"Bật mí" về ước mơ sẽ theo đuổi, Hành cho biết từ nhỏ em khao khát được làm bác sĩ, nhưng đang phân vân khi lựa chọn Trường Đại học Y Hà Nội và ngành Sư phạm.

“Nếu học Y sẽ mất khoảng 6-9 năm học. Và học tốn kém, nhà em lại khó khăn nên sợ bố mẹ không lo nổi”, Hành lo lắng nói.

Trước đam mê của cậu con trai, ông Phan Sinh Quân (SN 1971, bố của Hành) cho biết, dù gia đình khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào làm nông nghiệp, nhưng sẽ cố gắng ủng hộ, động viên để con theo đuổi ước mơ.

Thầy Đặng Đình Hảo, Giáo viên ôn luyện đội tuyển môn Hóa, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cho biết, gia đình Hành có hoàn cảnh khó khăn, nhưng em là cậu học sinh ngoan, giàu tiềm năng và luôn cố gắng trong học tập. Với kết quả học tập như vậy ngoài yếu tố thông minh còn là sự chăm chỉ, kiên trì và nỗ lực cố gắng của Hành.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ sinh chuyên Hóa chinh phục giải nhất Quốc gia môn Lịch sử

Là một học sinh chuyên Hoá nhưng Nguyễn Phùng Minh Anh (SN 2003, quê Bình Định) lại có niềm đam mê lớn dành cho Lịch sử - môn học mà cô bạn đạt được nhiều thành tích ấn tượng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Nam ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN