Nam sinh Đắk Lắk thắng cách biệt, ẵm vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

Nam sinh Nguyễn Duy Minh (THCS - THPT Đông Du, Đắk Lắk) liên tục dẫn đầu đoàn đua để giành chiến thắng tuyệt đối với số điểm tương đối cao 295 điểm.

Trận tuần 2 tháng 2 quý 3 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 với bốn thí sinh tranh tài gồm: Tăng Quang Minh (THPT chuyên Bắc Giang, Bắc Giang), Nguyễn Duy Minh (THCS-THPT Đông Du, Đắk Lắk), Đặng Thị Huyền Diệu (THPT Nam Tiền Hải, Thái Bình) và Nguyễn Thị Yến Nhi (THPT Nguyễn Đình Chiểu, Tiền Giang).

Trong màn tự giới thiệu bản thân, Duy Minh là học sinh giỏi lớp 10, từng đoạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học. Nhà cách trường hơn 30km nên, nam sinh Đắk Lắk này học nội trú ở trường. Cậu có sở thích "ngủ nướng" và mua hàng trực tuyến.

Phần thi Khởi động, Duy Minh chiếm ưu thế dẫn đầu khi giành được 55 điểm. Huyền Diệu 35 điểm, Quang Minh và Yến Nhi cùng được 20 điểm.

Duy Minh giải đáp chính xác ẩn số cần tìm là Vovinam

Duy Minh giải đáp chính xác ẩn số cần tìm là Vovinam

Phần thi Vượt chướng ngại vật với ẩn số cần tìm gồm 7 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Những chữ thiêng liêng nào được nhắc đến trong đoạn thơ sau: "... đất nước ta ơi/ Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn/ Cánh cò bay lả dập dờn/ Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều" (Nguyễn Đình Thi). Ba thí sinh Quang Minh, Duy Minh và Huyền Diệu ghi điểm với đáp án "Việt Nam".

Ô hình ảnh gợi ý lật mở, Quang Minh, Duy Minh lần lượt có tín hiệu trả lời từ khóa. Quang Minh đưa ra đáp án không chính xác là "Kim Đồng". Duy Minh giành điểm với đáp án "Vovinam".

Sau hai phần thi này, Duy Minh 115 điểm, Huyền Diệu 45 điểm, Quang Minh 30 điểm và Yến Nhi 20 điểm.

Phần thi Tăng tốc, Duy Minh tiếp tục thi đấu ấn tượng củng cố vị trí dẫn đầu với 205 điểm. Quang Minh vươn lên vị trí thứ hai với 130 điểm. Huyền Diệu 105 điểm. Yến Nhi 20 điểm.

Duy Minh giành vòng nguyệt quế trận tuần 2 tháng 2 quý III.

Duy Minh giành vòng nguyệt quế trận tuần 2 tháng 2 quý III.

Phần thi Về đích, Duy Minh là thí sinh đầu tiên thi với lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cậu trả lời chính xác 2/3 câu hỏi, về vị trí với 245 điểm. Cậu cùng giành được điểm từ lượt thi của những thí sinh khác. Ở tốp sau, Quang Minh cũng cải thiện được điểm số từ phần thi Về đích; còn Huyền Diệu và Yến Nhi không thành công trong việc gia tăng điểm số.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Duy Minh (THCS-THPT Đông Du, Đắk Lắk) giành vòng nguyệt quế với 295 điểm. Tăng Quang Minh (THPT chuyên Bắc Giang, Bắc Giang) về nhì với 160 điểm. Cùng về vị trí thứ ba, Đặng Thị Huyền Diệu (THPT Nam Tiền Hải, Thái Bình) 85 điểm và Nguyễn Thị Yến Nhi (THPT Nguyễn Đình Chiểu, Tiền Giang) 10 điểm.

Duy Minh lọt vào trận thi tháng 2 quý 3 Đường lên đỉnh Olympia.

Duy Minh lọt vào trận thi tháng 2 quý 3 Đường lên đỉnh Olympia.

Nguồn: [Link nguồn]

Kỷ lục gia xứ Thanh thắng áp đảo ẵm vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

Nam sinh Lê Xuân Mạnh - người đang giữ tổng điểm cao nhất trong một trận thi của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23, tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi liên tục dẫn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tường Kha ([Tên nguồn])
Đường lên đỉnh Olympia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN