Mẹ chồng đánh con dâu trượt tay... và cái kết đau lòng

Đánh con dâu nhưng trượt tay đánh vào đầu cháu nội, người phụ nữ khiến bé trai mới 2 tháng tuổi bị vỡ sọ, xuất huyết nội sọ, tổn thương não.

Sự việc hy hữu xảy ra ở thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Cô Vương, 29 tuổi sau khi sinh con trai Lượng Lượng đã xin nghỉ việc để ở nhà chăm con. Tuy nhiên, vì sống chung với bố mẹ chồng, khác biệt về quan niệm nuôi dạy con cái và thói quen sinh hoạt nên mẹ chồng - con dâu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. 

Ngày hôm đó cô Vương và mẹ chồng lại cãi nhau về chuyện gia đình, lúc đấy cậu bé Lượng Lượng mới 2 tháng tuổi bị đánh thức nên cô Vương đành phải ôm con trai vào lòng dỗ dành.

Khi cô Vương vừa mới dỗ được con, mẹ chồng cô do chưa bớt giận đã cầm cốc nước inox trên bàn đập vào con dâu nhưng do trượt tay lại đập mạnh vào đầu cháu trai, khiến cậu bé khóc thét, dỗ thế nào cũng không được. 

Mẹ chồng đánh con dâu trượt tay... và cái kết đau lòng - 1

Cô Vương và mẹ chồng không mấy khi cơm lành canh ngọt. - Ảnh minh họa.

Ngay sau đó, Lượng Lượng cứ nôn trớ ra sữa, sốt, chân trái run rẩy. Sợ hãi, cô Vương vội vàng đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi bác sĩ chụp cắt lớp vi tính, bác sĩ phát hiện cháu bị vỡ xương sọ, xuất huyết nội sọ nên đề nghị chuyển viện. Lượng Lượng được đến bệnh viện nhi Vũ Hán để cấp cứu.

Bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho biết, Lượng Lượng bị tổn thường nặng, buộc phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt. Cụ thể, đầu của Lượng Lượng do bị ngoại lực lớn tác động, nhiều mảnh sọ bị vỡ, xuất huyết nội sọ, dập não nhiều và tụ máu da đầu. 

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phải cẩn thận loại bỏ mô não bị vỡ và hoại tử, khâu màng cứng, sau đó đặt lại hộp sọ bị vỡ, giống như một "mảnh ghép xương người ", khôi phục lại hình dáng ban đầu của hộp sọ cho Lượng Lượng ở mức độ nhiều nhất có thể.

Mặc dù Lượng Lượng đã dần hồi phục sau nửa tháng điều trị và chăm sóc tỉ mỉ nhưng bác sĩ cho biết cậu bé có thể bị di chứng trong tương lai như tay chân không linh hoạt, nói không rõ ràng, tổn thương dây thần kinh mặt, trí nhớ kém, chức năng thể chất kém, v.v.

Điều này khiến cha mẹ Lượng Lượng vô cùng đau xót, bà nội cậu bé thì hối hận nhưng đã muộn. 

Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều người vô cùng bức xúc, chỉ trích mẹ chồng tàn nhẫn và bạo lực. Họ hy vọng rằng mẹ chồng cô Vương sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã khiến cháu trai bị thương nặng, đồng thời bồi thường tiền cho con dâu. 

Nguồn: [Link nguồn]

Nàng dâu than khổ vì vợ chồng sứt mẻ do bị mẹ chồng ”bơ”

"Vì má chồng mình mà tình cảm của mình và chồng sứt mẻ phần nào, có phải vì 2 đứa bằng tuổi nên chồng không thể...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo CNT) ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN