Màn đánh ghen đông nghịt người ở Bắc Ninh gây xôn xao

Sự kiện: Bắc Ninh

Màn đánh ghen đông nghịt người đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Ngày hôm nay, trên khắp các diễn đàn giải trí dành cho giới trẻ có đăng tải một video clip ghi lại màn đánh ghen đông nghẹt người.

Chị Ngọc Dung người chia sẻ clip cho biết sự việc xảy ra ở thị trấn Lim, Bắc Ninh vào chiều ngày 29/4. Theo đó, các anh chị ở nhà vợ bắt quả tang anh chồng ngoại tình đưa cô bồ về nhà trong khi đó vợ đi khám thai không có mặt ở hiện trường. Có rất đông người đã ùa vào để đòi bắt đôi tình nhân đó chịu trận.

Màn đánh ghen đông nghịt người ở Bắc Ninh gây xôn xao - 1

Clip nhiều người lao vào đánh ghen ở thị trấn Lim thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Ngay sau khi đăng tải clip đã nhận được rất nhiều ý kiến bình luận của cộng đồng mạng. Đa phần đều cho rằng ngoại tình là không chấp nhận được thế nhưng việc kéo cả họ, cả làng ra để đánh ghen thì không nên và thậm chí nhiều người còn đưa ra lời nhận xét nên dằn mặt người chồng trước hơn là dằn mặt, đòi đánh cô nhân tình.

Sự việc hiện vẫn đang được nhiều người quan tâm, chia sẻ trước những thắc mắc, băn khoăn về cách đánh ghen và hành xử như vậy có hợp lý PV Báo Người Đưa Tin đã liên hệ và có trao đổi nhanh với Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Minh.

Khi nghe câu chuyện, TS. Nguyễn Thị Minh bày tỏ sự bất ngờ và bản thân chị cho rằng cách hành xử như vậy là không chấp nhận được, chị giải thích: “Trong cuộc sống con người có lúc làm đúng và lúc làm sai tuy nhiên cách làm sai để dư luận phản đối, công kích cái sai thì có nhiều cách. Tuy nhiên xét về mặt pháp luật là sai vì mình đã hành hung người khác còn sai thì có pháp luật đứng ra phân giải rồi.

Thứ hai đối với những người họ đã làm sai thì các cụ hồi xưa có câu “đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại” nguyên tắc ứng xử trong cuộc sống là phải giúp người ta, uốn nắn để họ tốt hơn.

Nhưng còn cách mình đứng ra bảo vệ cho một người nhưng bảo vệ bằng cách sai trái thì làm cho họ không tốt lên được và làm cho chính bản thân người bị đánh đó rất tổn thương. Bạo lực không thể làm cho một con người thay đổi được. Việc lấy đông ức hiếp yếu như vậy cũng không phù hợp”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Lam ([Tên nguồn])
Bắc Ninh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN