Lấy chồng lần 2, cô nhận ra họ chỉ lấy mình vì mục đích này

Trước khi bước vào cuộc hôn nhân thứ 2, phụ nữ cần tỉnh táo xác nhận xem liệu đó có thực sự là người đàn ông để mình gửi gắm cả đời hay không.

Khi xác định tái hôn lần nữa, phụ nữ cần cân nhắc lựa chọn cẩn thận. (Ảnh minh họa)

Khi xác định tái hôn lần nữa, phụ nữ cần cân nhắc lựa chọn cẩn thận. (Ảnh minh họa)

Có người cho rằng, một cuộc hôn nhân bền lâu là 2 người đồng hành cùng nhau từ lúc còn mặc đồng phục học sinh cho đến khi mặc váy cưới. Thế nhưng, không phải cứ quen càng lâu sẽ càng hạnh phúc. Khi sống cùng nhau, cả 2 không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, nếu không giải quyết ổn thỏa, cuộc hôn nhân của họ cũng sẽ kết thúc nhanh chóng.

Ly hôn là điều không ai muốn, những ai bước ra từ một gia đình tan vỡ đều ít nhiều mất đi niềm tin vào tình yêu. Đặc biệt, đối với phụ nữ tuổi trung niên, nếu có cơ hội tái hôn lần nữa, cảm nhận được hạnh phúc thêm lần thứ 2, họ nghĩ rằng bản thân nên trân trọng hơn cuộc hôn nhân này.

Trên thực tế, có một số phụ nữ đã thức tỉnh được một sự thật đau lòng rằng, đàn ông vẫn sẵn sàng cưới bạn ở tuổi trung niên nhưng họ lại che giấu một mục đích đằng sau.

Cô đã ly hôn được vài năm, người chồng thứ 2 được giới thiệu qua bạn bè. Sau cuộc hôn nhân thất bại đầu tiên, cô vẫn muốn tái hôn để ổn định cuộc sống của mình. Vì cả 2 đều chưa có con, người đàn ông này cô nhận xét “cũng được”, làm việc nhanh nhẹn, lương không quá cao cũng chẳng thấp, chỉ hơi keo kiệt một chút. 2 người tiếp xúc với nhau trong thời gian ngắn thì đồng ý kết hôn. Có lẽ cả 2 cũng đều ở tuổi trung niên, chẳng thể yêu đương nồng cháy như thuở còn son rỗi, thấy đối phương hợp với mình là được.

Tuy nhiên, sau khi kết hôn, người đàn ông này chưa bao giờ quan tâm tới việc nhà, chén bát sau khi ăn xong vứt nguyên trên bàn rồi ra ghế sofa nằm dài bấm điện thoại. Điều đáng nói hơn cả là anh chưa bao giờ đóng góp tiền chung trong nhà, cô buộc phải tự trả các hóa đơn điện nước.

Chỉ cần cô nhắc đến chuyện tiền bạc, anh sẽ nhăn nhó hoặc kiếm cớ nào đó nói cho qua chuyện. Tóm lại, anh không đưa cho cô bất kỳ xu nào nhưng muốn tận hưởng mọi sự đóng góp của vợ. Cô cảm thấy chuyện này không công bằng nên muốn nói chuyện rõ ràng, dù sao cũng sống với nhau cả đời.

Qua cuộc nói chuyện, cô bừng tỉnh nhận ra rằng, anh vẫn chấp nhận cưới cô ở độ tuổi này không phải vì tình yêu mà chỉ để đỡ phải rắc rối khi mọi người nói ra nói vào, đồng thời muốn có một người osin miễn phí sống cùng mình. Cuộc hôn nhân thứ 2 của cô thật tàn nhẫn và rất thực tế.

Có người cho rằng, khi một người tái hôn ở độ tuổi trung niên, phần lớn do áp lực của dư luận xung quanh, còn tình cảm là thứ gì đó xa xỉ họ không dám nghĩ tới.

Trên thực tế, một người phụ nữ hoàn toàn có thể xoay sở sống một cuộc đời cho riêng mình. Sau 2 cuộc hôn nhân, họ cũng chẳng sợ khi phải ly hôn lần nữa nhưng sẽ không tái hôn thêm. Suy cho cùng, sau khi trải qua nhiều biến cố, họ chợt nhận ra bản thân chỉ có thể tin vào chính mình, bởi trong cuộc hôn nhân thứ 2 này có quá nhiều sự toan tính và đa nghi. Dù bản thân họ đã cố gắng vun đắp cho gia đình mới nhưng đối phương luôn coi mình như một kẻ ngoại đạo, một thứ “hàng hết hạn lấy cho là còn may”.

Hôn nhân đáng lẽ phải mang lại cho người ta hạnh phúc nhưng giờ đây nó chỉ mang đến cho phụ nữ nỗi buồn và sự kiệt quệ. Vậy tại sao phụ nữ phải bận tâm, phải hành hạ mình trong cuộc hôn nhân như vậy?

Trong một số trường hợp, hôn nhân thực chất chẳng liên quan gì tới tình yêu. Người ta nghĩ rằng, họ sẽ kết hôn khi tình yêu đủ chín muồi nhưng không biết rằng, hôn nhân thực ra là 2 người cùng nhau dọn về sống chung dưới một mái nhà. Mọi người đều có thể kết hôn, điều đó rất đơn giản nhưng tình yêu là một phạm trù khác.

Cuộc hôn nhân đầu tiên rất đáng quý nhưng từ cuộc hôn nhân thứ 2 trở đi, phụ nữ cần phải tỉnh táo hơn. Tất nhiên, chẳng ai muốn kết hôn nhiều lần nhưng vì hoàn cảnh đẩy đưa buộc họ phải như vậy. Nhưng dù sao đi chăng nữa, phụ nữ cần chọn một người đàn ông tốt, yêu thương mình thật lòng, có như vậy 2 người mới bên nhau trọn đời được. Trước khi tìm thấy một người như vậy, phụ nữ đừng yêu đương tạm bợ, đừng cưới một người chồng hờ, đừng tin họ hoàn toàn. Đặc biệt, phụ nữ cần độc lập về kinh tế để không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai.

Nguồn: [Link nguồn]

Quyển sổ chứa những bí mật thắt gan của cô vợ chỉ là cái bóng trong hôn nhân

Những câu chuyện không đầu không cuối, những khó khăn nhọc nhằn, những giận dỗi, áp lực hay những niềm vui bé xíu họ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN