Giới trẻ Trung Quốc phẫn nộ vì thua trận, trầm trồ ngưỡng mộ ĐT Việt Nam

Cộng đồng mạng Trung Quốc đã dậy sóng sau thất bại của đội bóng nước này tại vòng loại World Cup. Và không ít người hâm mộ đã ghen tỵ với ĐT Việt Nam.

Với tiềm lực kinh tế rất lớn, Trung Quốc đặt nhiều tham vọng cho môn bóng đá nam. Mặc dù là cường quốc thể thao song Trung Quốc chưa thể nâng tầm môn thể thao vua.

Nhiều năm qua, Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều tiền bạc cho bóng đá. Vừa qua, họ đã mời HLV đình đám Marcelo Lippi dẫn dắt với mức lương 20 triệu USD mỗi năm. Thế nhưng những gì thu lại vẫn chỉ là nỗi thất vọng vô bờ.

Giới trẻ Trung Quốc phẫn nộ vì thua trận, trầm trồ ngưỡng mộ ĐT Việt Nam - 1

CĐV Trung Quốc rất nhiệt tình nhưng không có dịp ăn mừng chiến thắng

Ngày hôm qua (14/11), trong khi đội tuyển Việt Nam đánh bại UAE để dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 thì Trung Quốc đã thua Syria 1-2 ngay trên sân nhà. Đây là kết quả rất khó chấp nhận bởi Syria đang ngập trong nội chiến và đói nghèo.

Sau trận đấu, HLV Lippi phải tuyên bố từ chức và kéo theo sự phẫn nộ của cộng đồng mạng Trung Quốc. Trên khắp các diễn đàn, lời chỉ trích HLV người Italia cũng như cách làm bóng đá của liên đoàn nước này nhiều không kể xiết. Bên cạnh đó còn là những so sánh đậm chất châm biếm giữa ĐT Trung Quốc và Syria, Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

Giải tán đội bóng đi, mỗi lần ra sân thi đấu là mỗi lần người hâm mộ cảm thấy xấu hổ”, một tài khoản bình luận.

Đây là đội tuyển quốc gia tệ nhất trong 10 năm qua nhưng tôi dám chắc là xuất sắc nhất trong 10 năm tới. Không nhìn thấy một chút hy vọng nào”, một bình luận đầy bi quan.

“Trung Quốc đã hộ trợ Syria 1152 tấn gạo. Tôi yêu cầu hãy gửi cả đội bóng đá sang bên đó nữa để được học lại cách đá bóng”, một tài khoản châm biếm.

Giới trẻ Trung Quốc phẫn nộ vì thua trận, trầm trồ ngưỡng mộ ĐT Việt Nam - 2

Cộng đồng mạng cho rằng Trung Quốc còn tệ hơn cả đội bóng yếu nhất Đông Nam Á

“Giờ đừng nói Đông Nam Á có Việt Nam là vùng trũng nữa nhé. Trung Quốc giờ còn yếu hơn cả đội bóng Việt Nam nhiều”, một người hâm mộ bức xúc so sánh.

Ở nhiều trận đấu trước đây, người hâm mộ bóng đá Trung Quốc thường cảm thấy ngán ngẩm khi chứng kiến sự tiến bộ của ĐT Việt Nam. Hồi tháng 9 vừa qua, thậm chí U22 Trung Quốc đã thua U22 Việt Nam ngay trên sân nhà.

“Ở Việt Nam, mỗi khi có bóng đá là cả đất nước họ cùng sôi nổi. Các cầu thủ như những chiến binh hết mình vì đội bóng”, “Bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng, còn Trung Quốc thì không. Không lâu nữa Việt Nam sẽ là cường quốc bóng đá châu Á”, một người hâm mộ nhận định.

Nguồn: [Link nguồn]

Bóng hồng xứ Nghệ từng khiến cầu thủ Tiến Linh ”say như điếu đổ”

Cả hai đã có những khoảnh khắc hạnh phúc, lãng mạn bên nhau và gọi nhau là vợ - chồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN