Đường lên đỉnh Olympia đổi luật chơi, nam sinh trường chuyên giành vòng nguyệt quế

Trong trận thi tuần đầu tiên quý III Đường lên đỉnh Olympia có sự thay đổi luật thi phần Khởi động, Nguyễn Đức Mạnh - nam sinh trường chuyên Vĩnh Phúc đã vượt qua ba nữ thí sinh để giành vòng nguyệt quế.

Bốn thí sinh tranh tài trong trận thi tuần đầu tiên quý III. Ảnh: FBCT

Bốn thí sinh tranh tài trong trận thi tuần đầu tiên quý III. Ảnh: FBCT

Quý III Đường lên đỉnh Olympia có sự thay đổi luật chơi ở phần thi Khởi động. Thí sinh nào trả lời sai sẽ bị trừ 5 điểm, nhưng không bị mất lượt ở câu hỏi tiếp theo. Luật chơi này đòi hỏi các thí sinh có trách nhiệm và chắc chắn hơn với câu trả lời của mình.

Trận thi tuần đầu tiên quý III Olympia, bốn thí sinh tranh tài gồm: Nguyễn Trúc Hương (THPT chuyên Chu Văn An, Bình Định), Trần Lê Na (THPT Lê Trực, Quảng Bình), Nguyễn Đức Mạnh (THPT chuyên Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc) và Trần Thị Quỳnh Anh (THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh).

Phần thi Khởi động, Đức Mạnh chiếm ưu thế khi liên tiếp đưa ra những câu trả lời chính xác để ghi được 100 điểm. Ba thí sinh còn lại, Quỳnh Anh, Trúc Hương, Lê Na lần lượt có số điểm 5, 15, 25.

Phần thi Vượt chướng ngại vật có từ khóa gồm 13 chữ cái. Hàng ngang gợi ý đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Từ nào còn thiếu trong câu sau "Cha mẹ sinh con, trời sinh..."? Cả bốn thí sinh ghi điểm với đáp án "Tính".

Hàng ngang gợi ý thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Theo quan điểm Nho giáo, người quân tử là người có đầy đủ năm đức tính, được gọi là ngũ thường: Lễ, Nghĩa, Trí, Tín và gì nữa? Lê Na, Đức Mạnh, Quỳnh Anh có điểm với đáp án "Nhân".

Hàng ngang gợi ý thứ ba được lựa chọn có câu hỏi: Nếu 3 con mèo có thể bắt được 3 con chuột trong 3 phút, cần có bao nhiêu con mèo để bắt 90 con chuột trong 30 phút? Lê Nam và Đức Mạnh có điểm với đáp án "9".

Quỳnh Anh có tín hiệu trả lời từ khóa cần tìm, nhưng không chính xác. Các thí sinh khác bước tiếp câu hỏi hàng ngang gợi ý cuối cùng: Theo Carl Friedrich Gauss, môn học nào được xem là "nữ hoàng của các môn khoa học"? Cả ba thí sinh có điểm với "Toán".

Tiếp đó, Đức Mạnh và Lê Na cùng nhấn chuông trả lời từ khóa. Lê Na đưa ra đáp án "Số giải tích", Đức Mạnh có đáp án "Bảng cửu chương". Và 40 điểm đã thuộc về Đức Mạnh.

Phần thi Tăng tốc, Đức Mạnh tiếp tục giữ vững phong độ xuất sắc để nâng tổng điểm lên 290 điểm. Tiếp đến Lê Nam 155 điểm, Quỳnh Anh 105 điểm, Trúc Hương 55 điểm.

Phần thi Về đích, Đức Mạnh đã lựa chọn an toàn 3 câu hỏi có giá trị 20 điểm và về chỗ với 330 điểm. Tuy nhiên, điểm số của nam sinh trường chuyên Vĩnh Phúc vẫn giành được cơ hội nâng điểm ở phần thi của Lê Na.

Đức Mạnh giành chiến thắng trận mở màn quý III. Ảnh: FBCT

Đức Mạnh giành chiến thắng trận mở màn quý III. Ảnh: FBCT

Kết quả, Nguyễn Đức Mạnh (THPT chuyên Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc) giành vòng nguyệt quế với 315 điểm. Trần Thị Quỳnh Anh (THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh) về nhì với 175 điểm. Cùng xếp vị trí thứ ba Trần Lê Na (THPT Lê Trực, Quảng Bình) 105 điểm và Nguyễn Trúc Hương (THPT chuyên Chu Văn An, Bình Định) 45 điểm.

Nguồn: [Link nguồn]

Nam sinh Hà Tĩnh thắng áp đảo trong trận thi tuần Đường lên đỉnh Olympia

Nam sinh Hà Tĩnh Trần Đình Phước Sơn đã giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia với chiến thắng áp đảo ở trận thi tuần phát sóng đúng ngày kỷ niệm Thầy thuốc Việt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tường Kha ([Tên nguồn])
Đường lên đỉnh Olympia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN