Đi mua mỹ phẩm, cô gái cưới luôn ông chủ cửa hàng hơn 20 tuổi

Cô gái 18 tuổi nên duyên với "ông chú" hơn mình 20 tuổi và có cuộc hôn nhân bất ngờ.

Cặp đôi "chú - cháu" hơn kém nhau 20 tuổi

Cặp đôi "chú - cháu" hơn kém nhau 20 tuổi

“Đi mua mỹ phẩm trúng ngay ông chủ” là câu chuyện thú vị Hồ Thị Toả (sinh năm 2000) chia sẻ trong chương trình “Mảnh ghép hoàn hảo”, vừa lên sóng mới đây. Yêu và cưới người đàn ông hơn mình 20 tuổi, Hồ Toả có cuộc hôn nhân bất ngờ.

Anh Trần Văn Trung (43 tuổi, TP.HCM) là ông chủ của một cửa hàng mỹ phẩm ở Sài thành, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có cậu con trai riêng hiện 10 tuổi. Hồ Toả là một cô gái vùng nông thôn, tốt nghiệp cấp 3 thì ở nhà tìm việc làm. Cả hai vô tình quen biết nhau qua mạng xã hội.

Người chủ động gửi lời kết bạn là Văn Trung. Ban đầu, khi mới biết tuổi đối phương, Toả xưng hô là “chú – cháu”. Biết “ông chú” bán mỹ phẩm, Toả đặt mua đồ, nào ngờ, đến khi thanh toán thì không phải bất cứ khoản phí nào. “Ông chú” muốn tặng cho cô xem như món quà làm quen. Sự phóng khoáng và tâm lý của Văn Trung khiến Hồ Toả thấy có cảm tình, cô nàng mở lòng hơn, chuyển từ gọi “chú” sang gọi “anh”, xưng “em”. Tình cảm của họ tiến thêm một bước.

Cô gái 18 tuổi nên duyên với "ông chú" hơn tuổi chỉ sau một lần mua hàng

Cô gái 18 tuổi nên duyên với "ông chú" hơn tuổi chỉ sau một lần mua hàng

Toả dù trẻ tuổi nhưng suy nghĩ rất chín chắn và rạch ròi. Với cô, tình yêu là chuyện của cảm xúc, không quan trọng việc đối phương trẻ hay già hoặc đã từng ly hôn. Suy nghĩ này của Toả khiến Văn Trung rất bất ngờ. Anh càng thêm yêu mến cô gái này.

Cảm thấy có được sự đồng điệu về tâm hồn, cặp đôi quyết định gắn bó lâu dài. Khi biết chuyện, gia đình Hồ Toả kịch liệt phản đối vì sợ con gái bị lừa. Tuy nhiên, sự chín chắn và lễ phép của Văn Trung đã thuyết phục được mọi người ủng hộ chuyện tình cảm của họ.

Về phía con trai riêng của Văn Trung, cậu bé quý mến “người mẹ mới”, ban đầu còn gọi là “cô Toả” nhưng rất nhanh sau đó đã chuyển sang gọi bằng “mẹ”.

Giữa năm 2018, cặp đôi chính thức về chung một nhà sau một thời gian tìm hiểu. Cuộc hôn nhân của cặp đôi “chú – cháu” có nhiều điều bất ngờ.

Văn Trung và Hồ Toả kết hôn vào năm 2018

Văn Trung và Hồ Toả kết hôn vào năm 2018

Hồ Toả chia sẻ, cô và người chồng hơn 20 tuổi thường có những xích mích nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày liên quan đến ăn uống, chăm sóc con cái… Sự khác biệt tuổi tác đôi khi khiến họ có cái nhìn khác nhau trong một vấn đề, dẫn đến tranh cãi. Tuy nhiên, họ vẫn nhìn thấy rất nhiều ưu điểm ở phía nhau.

Văn Trung cho hay, vợ anh đôi khi trẻ con, nhõng nhẽo nhưng về chuyện hôn nhân, gia đình, cô nàng lại rất chín chắn. Thậm chí, cô còn là người chín chắn nhất trong số những người phụ nữ Văn Trung từng quen biết.

Cặp đôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc

Cặp đôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc

Còn ưu điểm của Văn Trung là rất tâm lý với vợ con. Anh là người quyết định tất cả mọi vấn đề trong nhà nhưng không độc đoán, vẫn luôn lắng nghe ý kiến, mong muốn của vợ để cuộc sống hài hoà. Hiểu tâm lý vợ trẻ, anh không bao giờ cấm đoán vợ việc làm đẹp và ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Trong những lần mâu thuẫn, anh kiên nhẫn phân tích, giải thích cho vợ nghe. Hồ Toả thừa nhận, kể từ khi kết hôn với Văn Trung, cô trưởng thành hơn nhiều.

“Trước đây tính mình rất trẻ con, nhưng từ ngày lấy chồng thì chín chắn hơn nhiều. Trong cuộc sống hàng ngày, ông xã bảo ban nhiều nên mình hiểu biết hơn. Cũng có nhiều lúc cảm thấy chồng như là ba của mình vậy đó”, Tỏa chia sẻ.

Hiện tại, cặp đôi đã có thêm một cậu con trai kháu khỉnh. Trong mắt Hồ Toả, Văn Trung là người chồng, người cha hoàn hảo, đem đến cho cô cảm giác bình yên và an toàn.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc tình ”chú cháu” của cô dâu 19 tuổi

Dính phải những lời đồn liên quan đến chuyện cưới chồng hơn nhiều tuổi vì đối phương giàu, cô dâu Bích Ngọc đã phản bác nhanh chóng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN