Chung kết Olympia 2018: Từ người đứng cuối, kỷ lục gia giành ngôi vô địch

Khởi động thất bại nhưng Hoàng Cường lội ngược dòng xuất sắc, giành vòng nguyệt quế mạ vàng của Olympia 2018.

Phần 4: Về đích

Sau thời gian nghỉ ngơi, nhường sân chơi cho khán giả ở các điểm cầu, bốn chàng trai chuẩn bị bước vào phần thi Về đích. Đây là phần thi quan trọng nhất, phân thắng bại cho cả cuộc đua, “hoặc là vòng nguyệt quế, hoặc là không gì cả”. Ai sẽ là người chạm tay vào vòng nguyệt quế Olympia 2018?

Tân Nhật đang là người đứng cuối đoàn đua nhưng lại rất vui vẻ, sảng khoái trước phần thi Về đích. Anh chàng liên tục cười lớn khi xem những phần quà bất ngờ khán giả ở đầu cầu Quảng Trị chuẩn bị cho mình. Tân Nhật chọn gói câu hỏi 80 điểm – gói điểm cao nhất của chương trình với quyết tâm lớn. Ở câu hỏi Toán học thứ 2, anh chàng “đoán bừa” kết quả nhưng vẫn chính xác khiến khán giả rất bất ngờ.

Chung kết Olympia 2018: Từ người đứng cuối, kỷ lục gia giành ngôi vô địch - 1

Trả lời sai ở câu hỏi ngôi sao hy vọng, Tân Nhật bị Hoàng Cường “cướp điểm”. Anh chàng kết thúc phần thi Về đích với 120 điểm.

Chung kết Olympia 2018: Từ người đứng cuối, kỷ lục gia giành ngôi vô địch - 2

Quang Nhật lựa chọn gói câu hỏi 60 điểm cho phần thi Về đích. Chỉ trả lời đúng 1 câu trong gói câu hỏi của mình, Quang Nhật trở về vị trí với 130 điểm.

Chung kết Olympia 2018: Từ người đứng cuối, kỷ lục gia giành ngôi vô địch - 3

Quang Trường từng có một cuộc thi quý đầy cảm xúc khi lội ngược dòng thành công. Chàng trai bước vào phần thi Về đích chung kết năm với gói câu hỏi 60 điểm. Chỉ trả lời đúng một câu hỏi, Trường kết thúc phần thi của mình với 100 điểm.

Chung kết Olympia 2018: Từ người đứng cuối, kỷ lục gia giành ngôi vô địch - 4

Trước khi bước vào phần thi Về đích, Hoàng Cường liên tục cướp điểm của các thí sinh thi trước đó. Anh chàng sở hữu 200 điểm trước khi chơi phần thi cuối. Hoàng Cường lựa chọn phương án an toàn với gói câu hỏi 40 điểm. Anh chàng trả lời đúng trọn vẹn gói câu hỏi này.

Chung kết Olympia 2018: Từ người đứng cuối, kỷ lục gia giành ngôi vô địch - 5

Cả bốn chàng trai đều rất thoải mái trước cuộc đua cam go

Sáng 2/9, chung kết “Đường lên đỉnh Olympia 2018” với cuộc tranh tài của bốn chàng trai xuất săc: Nguyễn Hữu Quang Nhật (THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, nhất quý 1), Chu Quang Trường (THPT Nguyễn Chí Thanh, TP.HCM, nhất quý 2), Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh, nhất quý 3) và Lê Thanh Tân Nhật (THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị, nhất quý 4).

Chung kết Olympia 2018: Từ người đứng cuối, kỷ lục gia giành ngôi vô địch - 6

Chung kết Olympia 2018: Từ người đứng cuối, kỷ lục gia giành ngôi vô địch - 7

Chung kết Olympia 2018: Từ người đứng cuối, kỷ lục gia giành ngôi vô địch - 8

Cổ động viên chật kín trường quay 

Cũng như cuộc tranh tài cuối cùng của Olympia 2017, cuộc thi chung kết năm nay là đất diễn của phái mạnh. Cả bốn chàng trai đều có thế mạnh riêng: Quang Nhật khôn ngoan, Quang Trường bình tĩnh và chính xác, Hoàng Cường cực kỳ nhanh nhạy, tốc độ, còn Tân Nhật thì có lợi thế kinh nghiệm khi từng tham gia sân chơi trí tuệ “Chinh phục”.

Chung kết Olympia 2018: Từ người đứng cuối, kỷ lục gia giành ngôi vô địch - 9

Cận cảnh vòng nguyệt quế của Olympia 2018 

Bốn chàng trai “vàng” hứa hẹn sẽ đem đến một cuộc đua gay cấn, kịch tính. Cuộc đua cam go sắp tới nhưng không thấy chút bối rối, lo lắng nào trên gương mặt của các thí sinh. Sự thoải mái và bình tĩnh cho thấy bản lĩnh của bốn anh tài từng nhất quý với những số điểm ấn tượng. Cuộc đua sắp bắt đầu, ai sẽ là chủ nhân của vòng nguyệt quế Olympic 2018?

Chung kết Olympia 2018: Từ người đứng cuối, kỷ lục gia giành ngôi vô địch - 10

Nguyễn Hữu Quang Nhật - nhất quý 1. Anh chàng từng tham gia chương trình "Chinh phục"

Chung kết Olympia 2018: Từ người đứng cuối, kỷ lục gia giành ngôi vô địch - 11

Chu Quang Trường (nhất quý 2) chàng trai gây ấn tượng với quyết tâm cao 

Chung kết Olympia 2018: Từ người đứng cuối, kỷ lục gia giành ngôi vô địch - 12

Nguyễn Hoàng Cường (nhất quý 3), người phá vỡ kỷ lục 17 năm của "Đường lên đỉnh Olympia"

Chung kết Olympia 2018: Từ người đứng cuối, kỷ lục gia giành ngôi vô địch - 13

Lê Thanh Tân Nhật (nhất quý 4), anh chàng "nhỏ mà có võ".

Chung kết Olympia 2018: Từ người đứng cuối, kỷ lục gia giành ngôi vô địch - 14

MC Ngọc Huy và Diệp Chi

Lần đầu trong lịch sử, thí sinh Olympia phải oẳn tù tì bốc thăm tìm người chiến thắng

Một cuộc thi trí tuệ nhưng lại phải dùng đến cách “ăn may” để chọn ra được người đi tiếp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên - Gia Huy ([Tên nguồn])
Đường lên đỉnh Olympia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN