Chuyện cảm động của đôi vợ chồng "lệch tuổi" khi kể về cuộc sống gia đình

Không phải ai cũng dám bước vào một cuộc hôn nhân như thế nhưng bà lại không hề bị lệch pha với chồng trẻ.

Bà Cheryl McGregor và chồng Quran McCain trong đám cưới tháng 9/2021. Ảnh: Jam Press.

Bà Cheryl McGregor và chồng Quran McCain trong đám cưới tháng 9/2021. Ảnh: Jam Press.

Quran McCain (24 tuổi) và Cheryl McGregor (61 tuổi), đến từ Rome, Georgia, gặp nhau lần đầu vào năm 2012 khi cả hai cùng làm việc trong chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh. Lúc đó, Quran mới chỉ là 1 cậu bé 15 tuổi. Tuy nhiên khi đó cả hai vẫn chỉ coi nhau như những đồng nghiệp bình thường.

Vào năm 2020, Quran thấy bà Cheryl làm nhân viên thu ngân ở một cửa hàng tiện lợi. Tình cảm dần nhen nhóm giữa 2 người, và họ bắt đầu hẹn hò dù cách nhau tới 37 tuổi.

Đến tháng 9/2021, họ đã quyết định về chung nhà bằng một đám cưới giản dị trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Trước khi kết hôn với Quran, bà Cheryl đã có 7 người con và 17 người cháu.

Mới đây nhất, anh Quran McCain tiết lộ rằng anh đã dành "lần đầu" của mình cho người vợ hơn 37 tuổi.

"Tôi nghĩ rằng trong cuộc đời này, tôi sẽ chỉ gắn bó với một người duy nhất, nên việc tôi dành "lần đầu" của mình cho vợ cũng không phải điều gì quá khó hiểu.

Thành thực mà nói, tình dục đối với tôi không phải là chuyện để giải khuây hay có thể dễ dàng thực hiện mà không có sự cân nhắc kỹ càng. Tôi không có ý chê bai gì ai, tôi chỉ đang nói về phong cách sống của mình. Tôi nghĩ tình dục là điều rất có ý nghĩa và đáng trân trọng, chỉ nên tận hưởng với người đặc biệt trong cuộc đời mình mà thôi" - anh Quran nói.

Quran thừa nhận rằng bà Cheryl rất táo bạo và đã giúp anh hiểu thêm rất nhiều điều về nghệ thuật tình ái.

Chuyện cảm động của đôi vợ chồng "lệch tuổi" khi kể về cuộc sống gia đình - 2

Nói về những mối quan hệ tình cảm của bản thân, Quran cho biết anh chỉ trải qua một mối tình trong sáng ở lứa tuổi "teen". Sau mối tình này, anh không hẹn hò với ai cho tới khi gặp lại bà Cheryl: "Thực sự không có nhiều người bày tỏ sự hứng thú đối với tôi, cho tới khi tôi gặp Cheryl".

Giờ đây, khi cuộc hôn nhân đã sắp đi qua được năm đầu tiên gắn bó, cặp đôi rất mong đợi sẽ có con chung. Hiện tại, hai người đang cân nhắc tới biện pháp nhờ người mang thai hộ hoặc nhận con nuôi.

"Chúng tôi thích mang thai hộ hơn, tuy nhiên rất nhiều người vướng vào rắc rối pháp lý sau khi đứa trẻ được sinh ra", Quran tiếp tục. "Chúng tôi đang tìm kiếm một người tử tế, sẵn sàng ký hợp đồng không liên quan đến đứa trẻ sau khi nó chào đời. Chúng tôi không muốn có người cố sinh con cho chúng tôi vì lợi ích tài chính".

Về khả năng nhận con nuôi, Quran nói họ đang tìm em bé mang hai chủng tộc để đứa bé cảm thấy họ thực sự là cha mẹ bởi Cheryl là người da trắng còn Quran da màu.

Chuyện cảm động của đôi vợ chồng "lệch tuổi" khi kể về cuộc sống gia đình - 3

Họ cũng tính rằng Cheryl lớn tuổi hơn nhiều so với Quran nên bà có thể ra đi trước và chỉ còn Quran nuôi con, họ đã chuẩn bị cho việc này.

"Khi tôi không còn trên cõi đời nữa, anh ấy vẫn có thể làm được. Anh ấy sẽ là người cha tuyệt vời và là người có trách nhiệm. Gia đình tôi cũng rất ủng hộ quyết định có con của chúng tôi, dù ban đầu đắn đo vì lý do này", bà Cheryl cho hay.

Do mắc chứng rối loạn do ăn uống nên bà Cheryl khá gầy gò. Để cải thiện sức khỏe, bà dành nhiều thời gian để nhảy múa. Cụ bà 61 tuổi này cho biết, dù nhận nhiều bình luận khó nghe nhưng cả hai vẫn tự hào về mối quan hệ đũa lệch này.

Vợ chồng lệch tuổi có lệch "yêu"?

Tình yêu có ma lực riêng. Vì vậy khi yêu nhau, nhiều người đã vượt qua tất cả mọi rào cản để lấy được nhau kể cả vấn đề về tuổi tác. Nói chung là đúng. Nhưng cũng có nhiều trường hợp, người trong cuộc không đủ tỉnh táo để thấy được sự không tương hợp về lứa tuổi và những bất hòa do lệch pha tâm sinh lý.

Ngày nay, ở một số người, nhất là nữ, quan niệm tình yêu không có tuổi tác nên đã lấy chồng kém mình 2-3 tuổi, thậm chí kém hàng chục tuổi. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm hơn, đó là tuổi từ mãn kinh trở đi, đa số phụ nữ không còn nhu cầu hoạt động sinh lý vợ chồng. Khả năng tình dục suy giảm theo nhịp độ suy giảm hormon sinh dục nữ. Estrogen giảm làm cho niêm mạc âm đạo khô, bớt tiết dịch khiến người vợ không còn hứng thú với chuyện giao hợp.

Nhưng với người chồng ít tuổi hơn vợ, lúc vợ mãn kinh, chồng vẫn đang sung sức, nhu cầu tình dục vẫn chưa có gì khác lắm so với lúc tráng niên. Người chồng luôn cảm thấy không được thỏa mãn và không được sự đồng cảm của vợ trong lúc ái ân.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Nếu yêu nhau say đắm, bất chấp tuổi tác, khi thành vợ chồng trong những năm đầu hương lửa đang nồng, sức khỏe tình dục đang mạnh thì chưa có điều gì để nói. Nhưng khi một trong hai người tuổi đã "sang chiều" cần giữ làm sao cho ổn thỏa, bảo vệ được hạnh phúc gia đình.

Mặc dù tình dục là điều rất hấp dẫn, nhưng không phải là tất cả. Tình nghĩa vợ chồng, con cái, sau nhiều năm chung sống, nếu thực sự lấy nhau vì tình yêu sẽ giúp cho người chồng hoặc vợ chế ngự được những cảm xúc tình dục.

Với nam hơn vợ quá nhiều tuổi, ngày nay nhờ có thuốc men và các phương tiện trợ giúp, có thể tái lập khả năng tình dục. Với nữ hơn tuổi chồng, buồng trứng sớm bị suy giảm, thiếu hụt estrogen, có thể dùng liệu pháp hormon thay thế. Nhưng thông thường là dùng dược phẩm bôi trơn âm đạo mỗi khi giao hợp.

Người ngoài cuộc, khi hòa giải các bất đồng, nên lưu ý đến sự lệch pha tâm sinh lý, hãy giúp cho họ hiểu, nhích lại gần nhau, thông cảm với nhau, chế ngự bớt những đòi hỏi về tình dục. Hãy giúp họ hàn gắn những rạn nứt trong quan hệ vợ chồng đã từng có một thời nồng nàn yêu thương.

Nguồn: [Link nguồn]

Tìm mọi cách để cưới chồng trẻ hơn 32 tuổi, cụ bà có cái kết đau lòng

Theo bà Mã Ngọc Cầm, năm nay bà đã 84 tuổi nhưng anh Lý Ngọc Thành vẫn bắt bà hàng ngày phải livestream cùng để kiếm tiền. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tường Vy (t/h) ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN