Chồng bị đòi bồi thường tiền tỷ vì dám giấu vợ trúng số suốt nhiều năm

Người chồng giấu vợ việc mình trúng xổ số lên tới 10 triệu tệ trong 2 năm, cuối cùng bị tòa án yêu cầu phải bồi thường cho vợ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Vào năm 2021, người đàn ông họ Zhou (Trung Quốc) trúng số giải đặc biệt trị giá 10 triệu tệ (34,5 tỷ đồng). Sau khi nộp thuế, anh còn lại 8,43 triệu tệ (29 tỷ đồng). Đây vẫn là số tiền rất lớn, có thể đổi đời cả gia đình anh. Thế nhưng, thay vì chia sẻ niềm vui này với vợ, anh lại hành động như không có gì xảy ra.

Vào ngày trao giải, anh đã chuyển 2 triệu tệ cho em gái và 700 nghìn tệ cho vợ cũ để mua một căn hộ. Anh vẫn không đề cập gì tới việc mình trúng xổ số với người vợ hiện tại trong suốt 2 năm sau đó.

Không rõ bằng cách nào mà vợ của Zhou phát hiện ra việc giấu giếm của chồng. Thế nhưng ngay sau đó, cô đã đệ đơn ly hôn và kiện chồng cũ ra tòa. Vì cả 2 vẫn là vợ chồng hợp pháp vào thời điểm trúng số nên số tiền này được coi là tài sản chung.

Người vợ yêu cầu mình được bồi thường 2/3 số tiền trong số 2,7 triệu tệ mà chồng đã gửi em gái và vợ cũ của anh ta khi chưa có sự đồng ý của cô.

Vào ngày 1 tháng 2, một tòa án ở Ôn Châu đã đồng ý với yêu cầu của người vợ, không có bên nào kháng cáo trước quyết định của tòa án.

Câu chuyện này sau đó lan truyền trên mạng xã hội, cư dân mạng đổ lỗi cho người chồng vì đã giấu vợ về tài sản chung của họ quá lâu.

Một người bình luận: “Anh ta dùng tài sản chung của 2 vợ chồng để mua vé số và trúng giải cao nhất nhưng lại muốn tận hưởng một mình”.

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyển hết tiền trúng số cho vợ, chồng cay đắng bội phần vì điều này

Anh Manit không còn một xu dính túi sau khi vợ bỏ trốn cùng người tình, ôm theo số tiền trúng xổ số của chồng trị giá hơn 4,1 tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - OD ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN