Chàng trai chia sẻ thầm kín về nghề quản lý quán bar

Quản lý quán bar không phải một công việc dễ dàng, hào nhoáng như nhiều người vẫn tưởng.

Trong ảnh là Vệ Cường, từ lúc mới bắt đầu học tiểu học đã học khiêu vũ, năm 1991 bắt đầu nghề vũ công tại các hộp đêm ở Thâm Quyến và Bắc kinh (Trung Quốc), chứng kiến thời đại nhạc nhảy đầu tiên rực rỡ.

Chàng trai chia sẻ thầm kín về nghề quản lý quán bar - 1

Sau này đã từng diễn cùng sân khấu với Jacky Cheung, Tôn Nam, Richie. Tuy nhiên đến năm 2008 Vệ Cường bỏ nghề khiêu vũ, trở về với công việc quản lý quán bar, hiện tại đang quản lý bar ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Chàng trai chia sẻ thầm kín về nghề quản lý quán bar - 2

Theo chia sẻ, Vệ Cường rời thâm quyến vào năm 1993 đến Bắc Kinh để tham gia vào một vũ đoàn nổi tiếng. Bắc Kinh cũng là nơi khởi đầu sự nghiệp cũng là nơi anh trưởng thành, có thể nói, Bắc Kinh cũng như quê hương thứ hai của anh. Vệ Cường cho biết anh đặc biệt thích sự phóng khoáng nơi đây.

Chàng trai chia sẻ thầm kín về nghề quản lý quán bar - 3

So với việc làm vũ công đơn thuần, làm quản lý quán bar thực sự phức tạp, nó liên quan đến vận mệnh cả một công ty, mệt mỏi hơn nhiều, cần giao tiếp nhiều, tạo nhiều mối quan hệ, kết giao nhiều người.

Chàng trai chia sẻ thầm kín về nghề quản lý quán bar - 4

Trước đây khi còn là vũ công, Vệ Cường đã đi qua các bar khắp Trung Quốc, cũng gặp nhiều chấn thương do biển diễn quá sung. Giờ đã là người có tuổi nên anh rất ít khi nhảy trong bar.

Chàng trai chia sẻ thầm kín về nghề quản lý quán bar - 5

Xuất thân là một vũ công, nên việc kinh doanh cũng khá tốt nhờ có cách nhìn độc đáo. Vệ Cường chú trọng vào các tiết mục biểu diễn để thu hút khách, múa cột và nhảy hiện đại vẫn rất được yêu thích trong các quán bar.

Chàng trai chia sẻ thầm kín về nghề quản lý quán bar - 6

Làm việc từ đêm đến sáng sớm, kèm theo âm thanh, khói thuốc tràn ngập. Bar là nơi người ta giải trí, xả stress, vui cũng được mà không vui cũng đến để có thể điên cuồng quên đi. Áp lực cuộc sống hiện tại quá lớn, mỗi người đều cần tự giải thoát, làm việc trong hộp đêm, Vệ Cường tự nhận rằng công việc của anh là đem lại niềm vui cho người khác.

Chàng trai chia sẻ thầm kín về nghề quản lý quán bar - 7

"Xã hội hiện đại còn nhiều cái nhìn cực đoan về các hộp đêm, cho rằng đó là nơi phức tạp hỗn độn, người làm trong hộp đêm lúc nào cũng rượu chè cùng khói thuốc, không phải là kinh doanh chân chính. Làm bar lâu như vậy, tôi muốn trải lòng rằng, thực ra đây cũng chỉ là một công việc mà thôi", Vệ Cường cho biết.

Chàng trai chia sẻ thầm kín về nghề quản lý quán bar - 8

Anh nói thêm: "Người làm việc trong quán bar cũng nghiên cứu cách truyền tải năng lượng tích cực, từ bên ngoài nhìn vào rất khó để hiểu, chúng tôi cũng khó có thể giải thích được. Nhưng niềm tin của chúng tôi là đem đến niềm vui cho mọi người, nếu bạn không hài lòng là thất bại của chúng tôi".

Chàng trai chia sẻ thầm kín về nghề quản lý quán bar - 9

Tính cách của Vệ Cường khá thoáng, thích giao lưu bạn bè. Rất nhiều khách hàng tới đây đã trở thành bạn với anh. Có lúc đông khách, năm sáu phòng đều là bạn bè.

Chàng trai chia sẻ thầm kín về nghề quản lý quán bar - 10

Trong bar, ngoài việc duy trì hoạt động kinh doanh bình thường, còn phải đảm bảo các loại rượu và các tiết mục luôn được làm mới. Khẩu vị của những người trẻ thay đổi rất nhanh, nên cũng cần phải thay đổi để đáp ứng.

Chàng trai chia sẻ thầm kín về nghề quản lý quán bar - 11

Hàng năm quán bar cũng tuyển rất nhiều nhân viên kinh doanh. Làm nghề gì yêu nghề đó, nói chuyện làm ăn trong hộp đêm không tránh khỏi uống vài ly, dù thích hay không thì vẫn phải hoàn thành công việc.

Chàng trai chia sẻ thầm kín về nghề quản lý quán bar - 12

Trong bar ngoài việc uống rượu giải tỏa cảm xúc, âm nhạc cũng rất quan trọng. Theo Vệ Cường, âm nhạc chính là linh hồn của quán bar, rất nhiều người trong đó có anh tìm được sự giải tỏa trong âm nhạc.

Chàng trai chia sẻ thầm kín về nghề quản lý quán bar - 13

Tuy vậy, Vệ Cường cũng thẳng thắn cho biết bây giờ có quá nhiều quán bar, không còn thuần, không còn đơn giản như ngày trước. Trước đây bar rất đơn giản, có nhạc có rượu là đủ, không có nhiều cạnh tranh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN