Cậu bé tử vong do giáo viên phạt squat 100 lần vì không làm bài tập về nhà

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Tai nạn không mong muốn này như một lời cảnh tỉnh đến với tất cả mọi người và làm chấn động nền giáo dục Thái Lan.

Bị phạt nhảy squat 100 lần, cậu bé tử vong vì đột quỵ tim.

Bị phạt nhảy squat 100 lần, cậu bé tử vong vì đột quỵ tim.

Trang The Nation Thái Lan đưa tin một cậu bé (giấu tên) đã tử vong sau khi bị giáo viên bắt thực hiện động tác nhảy xổm (squat) 100 lần, như một một hình phạt vì đã không làm bài tập về nhà.

Trước đó, ngày 31/8 cậu bé bị ốm và nhập viện đến ngày 2/9. Hôm sau, cậu bé được xuất viện nên đã đi học trở lại.

Khi nằm trong bệnh viện, cậu bé không thể làm bài tập về nhà của mình. Thế nhưng, giáo viên lại khăng khăng bắt cậu bé phải chịu phạt dù đã có lý do chính đáng. Sau đó, cậu bé bị phạt nhảy squat 100 lần.

Ngày 4/9, cậu bé bị ốm trở lại và đi ngủ sớm. Tuy nhiên, sáng hôm sau người nhà phát hiện ra cậu bé không thức dậy và có dấu hiệu đã tử vong. Sau đó, qua khám nghiệm tử thi, các bác sĩ nói rằng cậu bé đã tử vong khoảng 3 giờ sáng vì đột quỵ tim.

Hiện vẫn chưa rõ tình trạng của cậu bé bị bệnh gì trước khi đi học trở lại.

Sau sự việc thương tâm, nhà trường đã liên lạc với gia đình cậu bé, xin lỗi về những gì đã xảy ra và hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái chết của học sinh mình. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông báo về bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến hành động của giáo viên. Sự việc vẫn đang tiếp tục được điều tra và làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Cậu bé 11 tuổi lập kỷ lục thế giới khi trượt ván trên dốc đứng và xoay 1080 độ trên không

Người lập kỷ lục thế giới về xoay nhiều vòng nhất trên không khi trượt ván lại là một cậu bé 11 tuổi, và bạn xem...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Nationthailand ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN