Cậu bé 11 tuổi lập kỷ lục thế giới khi trượt ván trên dốc đứng và xoay 1080 độ trên không

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Người lập kỷ lục thế giới về xoay nhiều vòng nhất trên không khi trượt ván lại là một cậu bé 11 tuổi, và bạn xem video thì sẽ thấy cậu ấy thực sự xứng đáng!

Một cậu bé người Brazil vừa làm nên lịch sử bằng cách thực hiện cú xoay 1080 độ trên không (3 vòng trọn vẹn) khi trượt ván trên dốc dựng đứng. Và vì vậy nên cậu ấy đã giành được Kỷ lục Thế giới Guinness đấy!

 Một cú xoay ấn tượng của Khury.

 Một cú xoay ấn tượng của Khury.

Thực ra, Gui Khury, 11 tuổi, đã thực hiện cú xoay đỉnh cao này hồi tháng 5, tuy nhiên, đến giờ thì cậu mới chính thức được trao kỷ lục. Đây tất nhiên là cú xoay 1080 độ đầu tiên của thế giới khi vận động viên trượt ván trên đường trượt dốc đứng.

Không chỉ vậy, Khury cũng đang giữ kỷ lục là vận động viên X Games (giải thể thao gồm các môn mạo hiểm) trẻ nhất thế giới. Đúng là tài không đợi tuổi!

Kỷ lục của Khury khiến cả thế giới phải ấn tượng, bởi giờ đã là 21 năm kể từ khi vận động viên trượt ván huyền thoại Tony Hawk trở thành người đầu tiên thực hiện được cú xoay 900 độ.

 Khury giữ hai kỷ lục thế giới khi mới có 11 tuổi. Ảnh: Guinness World Records.

 Khury giữ hai kỷ lục thế giới khi mới có 11 tuổi. Ảnh: Guinness World Records.

Khi nhận được giải thưởng, Khury nói: “Trở thành người lập kỷ lục Guinness đã luôn là ước mơ của em. Nếu em có cơ hội để khuyên bất kỳ bạn nhỏ nào trên thế giới đang muốn phá vỡ kỷ lục hoặc theo đuổi đam mê của mình, thì em sẽ nói rằng, nếu bạn muốn làm điều gì đó, hãy tin vào nó, và bạn sẽ có thể làm được”. Ngay cả lời nói của Khury cũng trưởng thành như vậy đấy!

 Rất tài năng và rất xinh trai - hẳn là Gui Khury sẽ sớm trở thành một thần tượng mới của những người mê thể thao mạo hiểm.

 Rất tài năng và rất xinh trai - hẳn là Gui Khury sẽ sớm trở thành một thần tượng mới của những người mê thể thao mạo hiểm.

Khury cũng cho biết rằng, chính thời gian ở nhà tránh đại dịch COVID-19 đã khiến cậu ấy có nhiều thời gian luyện tập hơn, và cậu chỉ tập trên chính đường trượt trong vườn nhà bà mình.

 Chắc chắn là Khury sẽ còn tiến rất xa. Ảnh: REUTERS/Rodolfo Buhrer.

 Chắc chắn là Khury sẽ còn tiến rất xa. Ảnh: REUTERS/Rodolfo Buhrer.

Còn mục tiêu tiếp theo của Khury? Chính là thực hiện cú xoay 1260 độ. Mà với niềm đam mê cộng tài năng và sự chăm chỉ của Khury thì chắc chắn là cậu ấy sẽ làm được thôi, nhỉ!

Nguồn: [Link nguồn]

Cậu bé 9 tuổi đã phát minh ra trò chơi kiếm được 1,1 triệu đô mỗi năm

Trong khi bị cách ly tại nhà, mọi người có xu hướng chơi trò chơi nhiều hơn, điều này góp phần tạo ra doanh thu khổng lồ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thục Hân (HHT) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN