Cặp song sinh 8 tháng tuổi không ngừng la hét khi mẹ bắt ngủ xa nhau

Một bà mẹ đã lan truyền một clip cho thấy hai đứa con trai 8 tháng tuổi của cô không chịu ngủ trừ khi chúng nằm chung giường.  

Mẹ Brenna Grund (27 tuổi), ở Minnesota (Mỹ), giải thích cặp song sinh Lane và Lennox phải vật lộn để ổn định khi chúng được đặt trong những chiếc cũi riêng biệt trong nhà trẻ. 

Một đoạn clip cho thấy cảnh hai đứa trẻ la hét đến khi mặt đỏ bừng vì bị bắt ngủ một mình và chỉ im lặng sau khi Brenna đưa chúng trở lại gần nhau. 

Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ không khuyến khích hành động này, theo đó, nên tránh việc ngủ chung giường giữa anh chị em với nhau.

Cặp song sinh Lennox và Lane không thể ngủ mà không có nhau

Cặp song sinh Lennox và Lane không thể ngủ mà không có nhau

Brenna đều không biết phải làm sao khi cô tách chúng ra trước khi đi ngủ

Brenna đều không biết phải làm sao khi cô tách chúng ra trước khi đi ngủ

Cặp đôi không thể tách rời và thường xuyên nắm tay chụp ảnh

Cặp đôi không thể tách rời và thường xuyên nắm tay chụp ảnh

Brenna đã cố gắng hai bé ngủ một mình

Brenna đã cố gắng hai bé ngủ một mình

Nhưng anh em 8 tháng tuổi không thể ngủ nếu thiếu nhau

Nhưng anh em 8 tháng tuổi không thể ngủ nếu thiếu nhau

Brenna, một bà mẹ bốn con chia sẻ cuộc sống gia đình với 56.000 người theo dõi TikTok rằng: “Việc chúng âu yếm nắm tay nhau rất nhẹ nhàng và êm dịu, đó chỉ là điều đã quen. Tôi không thể nói hết, mối quan hệ của chúng chỉ một cặp song sinh mới có thể hiểu được”.

Cô cũng cho biết, cô không tin vào việc “cứ khóc đi”, nghĩa là cô không muốn để con mình khóc trong phòng một mình.Cặp song sinh 8 tháng tuổi không ngừng la hét khi mẹ bắt ngủ xa nhau - 6

Brenna rất đau lòng khi phải chia tách hai cậu con trai sinh đôi của mình

Brenna rất đau lòng khi phải chia tách hai cậu con trai sinh đôi của mình

Cặp song sinh đã trải qua 20 ngày ở NICU (Khoa chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh) sau khi chúng được sinh ra và bị đau bụng. Chúng cũng đã trải qua một cuộc phẫu thuật để cắt đứt dây ràng buộc lưỡi và môi, mắc bệnh Covid-19 và bị một số bệnh cảm lạnh, nhiễm trùng tai.

Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ cho biết trong một báo cáo năm 2012 rằng, việc ngủ chung giường không có tác dụng gì để ngăn ngừa Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS) hoặc ngạt thở.

“Do đó, AAP không khuyến nghị bất kỳ tình huống ngủ chung giường cụ thể nào là an toàn. Một số tình huống nằm chung giường nên tránh mọi lúc”, nghiên cứu kết luận.

Cặp song sinh 8 tháng tuổi không ngừng la hét khi mẹ bắt ngủ xa nhau - 8

Cặp song sinh 8 tháng tuổi không ngừng la hét khi mẹ bắt ngủ xa nhau - 9

Cặp song sinh luôn âu yếm nhau khi ngủ cùng nhau.

Cặp song sinh luôn âu yếm nhau khi ngủ cùng nhau.

Ví dụ, nhóm trẻ sinh đôi, sinh ba và nhóm trẻ sơ sinh có số lượng cao hơn nên có khu vực ngủ riêng biệt và không được ngủ chung giường. Tuy nhiên, những người xem đoạn video nói rằng Brenna nên để cặp song sinh ôm ấp và hạnh phúc.

Một người đã bình luận: “Tại sao mọi người lại muốn tách chúng ra? Chúng đã cảm thấy rất thoải mái khi ở với nhau. Tôi ghen tị.”

Một người khác viết: “Lạy Chúa! Cuối cùng họ ngủ cùng nhau là điều ngọt ngào nhất”.

Một người dùng mạng khác chia sẻ thêm: “Cặp song sinh của tôi không ngủ cùng nhau vì chúng luôn đánh thức nhau… Nhưng nếu chúng ngủ ngon hơn với nhau, tôi 100% sẽ ủng hộ điều đó! Làm bất cứ điều gì hiệu quả!"

Cặp đôi đã gặp một số vấn đề về sức khỏe kể từ khi sinh ra

Cặp đôi đã gặp một số vấn đề về sức khỏe kể từ khi sinh ra

 Brenna muốn giữ các em bé lại với nhau vào ban đêm 

 Brenna muốn giữ các em bé lại với nhau vào ban đêm 

Cặp đôi sẽ ngủ cùng nhau cho đến khi chúng đủ lớn để tự ngủ

Cặp đôi sẽ ngủ cùng nhau cho đến khi chúng đủ lớn để tự ngủ

Nguồn: [Link nguồn]

Cặp song sinh siêu hiếm, 1 bé bạch tạng, 1 bé da đen

Không ai nghĩ rằng 2 cậu bé này là một cặp sinh đôi vì chúng quá khác biệt, xác suất cực kỳ hiếm gặp trong lịch sử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V - Dailymail ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN