Bố mẹ thách cưới 50 triệu, cô gái 25 tuổi đau đầu vì phản ứng của nhà trai

Câu chuyện thách cưới 50 triệu đồng đang khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội.

Cô gái đau đầu khi bố mẹ thách cưới nhà trai 50 triệu đồng (ảnh minh hoạ)

Cô gái đau đầu khi bố mẹ thách cưới nhà trai 50 triệu đồng (ảnh minh hoạ)

Theo phong tục cưới hỏi truyền thống của người Việt, trong lễ ăn hỏi, nhà trai phải mang qua nhà gái một khoản tiền để làm lễ. Đây được gọi là tiền nạp tài, tiền dẫn cưới hoặc tiền thách cưới.

Tuy nhiên, ở mỗi vùng miền, khoản lễ này lại nhiều, ít khác nhau. Ở một số nơi, sinh lễ tuỳ theo điều kiện của gia đình nhà trai, xem như đó là tấm lòng thành nhà trai dành cho nhà gái. Nhưng ở một số nơi, lễ vật thách cưới lại do nhà gái quy định, để được đón dâu, nhà trai phải đáp ứng đầy đủ các lễ vật này.

Chính vì tập tục đó mà câu chuyện thách cưới được chia sẻ trong một group mới đây đang khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Cô gái 25 tuổi quê ở miền núi, còn bạn trai ở một thành phố cách Hà Nội 70 cây số. Họ dự định kết hôn sau 2 năm yêu nhau. Vì phong tục lễ cưới mỗi nơi một khác nên giữa hai gia đình nảy sinh khúc mắc. Cô gái chia sẻ, ở quê cô có tục lệ thách cưới từ 40 đến 50 triệu đồng, trong khi đó, số tiền ấy ở quê nhà trai chỉ từ 5 đến 8 triệu đồng. Sự khác biệt quá lớn khiến nhà trai phản đối, cho rằng “nơi cao nhất cũng chỉ 15 triệu đồng”. Là người ở giữa, cô gái không biết làm sao để dung hoà hai bên nên tìm đến dân mạng xin ý kiến.

Dân mạng nổ ra cuộc tranh cãi dữ dội liên quan đến câu chuyện thách cưới. Một số người cho rằng, nhà gái đã sai khi thách cưới quá cao và người nhận hậu quả chính là đôi trẻ. Thách cưới là hủ tục cần được xoá bỏ ở thời đại này.

“Thời đại nào còn thách cưới kiểu này, chỉ làm khổ con gái mình. Tiền lễ là tuỳ tâm, có nhiều đưa nhiều, có ít đưa ít, không có không đưa, miễn sao có cưới hỏi đầy đủ, sống bên nhau hạnh phúc là được. Lỡ nhà trai không đủ tiền thách cưới thì đôi trẻ phải bỏ nhau à? Nhiều vùng đã bỏ cái hủ tục thách cưới này rồi”, một nick name chia sẻ.

“Thế này là bán con chứ gả con gì nữa. Thách cưới cho cao vào rồi sau này vẫn là con gái mình phải trả nợ. Rồi mai mốt vợ chồng vì tiền thách cưới mà dằn vặt nhau, con dâu bị mẹ chồng ghẻ lạnh...”, một nick name khác bình luận.

Một số người cho rằng, thách cưới là hủ tục lạc hậu cần được xoá bỏ (ảnh minh hoạ)

Một số người cho rằng, thách cưới là hủ tục lạc hậu cần được xoá bỏ (ảnh minh hoạ)

Một số người lại cho rằng, nuôi con gái lớn rồi gả đi, cha mẹ hoàn toàn có quyền thách cưới theo lệ làng. Hơn nữa, đây không chỉ là chuyện tiền nong mà còn là thể diện của nhà gái.

“Con gái nhà hàng xóm lấy chồng được thách cưới 50 triệu, không lẽ con mình 1, 2 triệu không đặng. Người ta nuôi con gái lớn bằng đó gả đi, cũng phải được nở mày nở mặt với xóm làng chứ bắt người ta chịu tiếng cho không con gái sao? Chưa kể, cầm số tiền đó, nhà gái cũng lại mua vàng cưới làm của hồi môn cho con đem về nhà chồng chứ có tiêu mất đâu mà sợ”, nick name Trọng Chương viết.

Còn bạn Hoàng Anh cho rằng, nhà chồng trong câu chuyện này đang không tôn trọng nhà gái khi so kè thiệt hơn. Hơn nữa, “phép vua thua lệ làng”, tục thách cưới không thể muốn phá là phá được.

“Cứ trách móc sao thách cưới cao thế nhưng khổ nỗi cái phong tục ở nơi họ là vậy, đâu phải cứ phá lệ là phá. Cô dâu cưới về nhà chồng, còn bố mẹ vẫn phải ở với xóm làng bà con. Còn mấy ý kiến nói gia đình này bán con chứ không phải gả con thì mình phản đối nhé. Bố mẹ nào ngu mà bán lỗ vậy? Tiền nuôi nấng, tiền hồi môn, tiền làm đám cưới gấp bao nhiêu lần…”, Hoàng Anh viết.

Một số người “hiến kế” giúp cặp đôi giải quyết khúc mắc này. Cặp đôi có thể tự lo khoản tiền 50 triệu thách cưới rồi đưa cho gia đình nhà gái để lễ cưới được diễn ra êm đẹp. “Nếu nhà trai không có điều kiện thì hai bạn lo làm rồi tích cóp lấy 50 triệu, ít nhiều cùng nhau chung sức chứ thực sự, với bố mẹ ở quê, 50 triệu rất to. Bên nhà gái cũng không thể bị thiệt khi gả con về nhà chồng, hai bạn tự lo cho đám cưới của mình là chu toàn nhất”, nick name Hien Trinh chia sẻ.

Câu chuyện vẫn đang gây xôn xao dân mạng.

Bạn nghĩ sao về tục lệ thách cưới?
Bạn nghĩ "thách cưới" thế nào là hợp lý?

Nguồn: [Link nguồn]

Lần đầu hẹn hò, cô gái rủ nhóm bạn thân đi ”ăn chùa”, chàng trai xử lý ”cực gắt”

Thấy bạn gái và nhóm bạn thân gọi đủ món hải sản đắt tiền, chàng trai đã làm một việc cực kỳ “máu lửa và sôi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN