Bố mẹ lập kế sách thông minh “chống chán” cho trẻ qua mùa dịch bệnh

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Bệnh dịch khiến trẻ em phải nghỉ học dài ngày ở nhà và không được ra ngoài vui chơi, khám phá thế giới xung quanh. "Làm thế nào "chống chán" cho trẻ?" là câu hỏi mà nhiều phụ huynh quan tâm.

Em Trọng Tâm (lớp 3G1 trường Newton) thực hành trồng cây mùa dịch.

Em Trọng Tâm (lớp 3G1 trường Newton) thực hành trồng cây mùa dịch.

Chị Nguyễn Thu Phương (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho hay: “Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên hai vợ chồng tôi làm online tại nhà và tất nhiên 2 đứa con cũng không thể đến trường. Vậy là cả ngày bọn trẻ chỉ có thức dậy, ăn sáng, học online, ăn trưa, ngủ trưa, học online, ăn tối… là hết ngày.

Hôm qua cậu út ỉ ôi xin mẹ cho ra ngoài chỉ vì 1 tuần nay ở trong nhà không vận động và cậu quá chán, quá cuồng chân. Vậy là hai vợ chồng mình phải động não để nghĩ xem làm gì cho con ở nhà mà lại không thấy tẻ nhạt”.

Vậy là chị Thu Phương đành nghĩ cách luyện cho con làm việc nhà. Nào là lau bàn ghế, lau nhà, dọn bếp, lau bàn ăn, rửa chén, tưới cây, nhặt rau, phơi quần áo... Hai con có thể tự chọn việc mình sẽ làm.

Chị Phương in bảng kế hoạch làm việc của các con ra và yêu cầu giờ nào việc đó. Đầu tuần chị tặng cho mỗi con 10 điểm, sẽ tương đương với hiệu quả làm việc của các con, nếu không làm hoặc làm chậm sẽ bị trừ điểm từ 0,5 – 1 điểm.  Hết 1 tuần ai còn từ 9 điểm trở lên sẽ được thưởng món quà mà mình thích (trong khả năng cho phép). Ai còn dưới 7 điểm sẽ bị phạt là không được chơi điện thoại 1 tuần.

Thế là hai con chị Phương răm rắp ai việc nấy. Chồng nhìn chị với ánh mắt đầy khâm phục: “Mẹ gian thật đó, vừa chữa được bệnh hết chán cho các con mà lại vừa rảnh tay vì đã có các con làm việc nhà giúp”.

Cùng cảnh ngộ cả nhà ở nhà, chị Vũ Vân Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết 2 con trai của chị (1 bé lớp 6 và 1 bé lớp 4) đã ở nhà từ Tết đến nay nên xem tivi hoặc chơi game quá nhiều. Lo ngại thiết bị điện tử ảnh hưởng đến mắt và sự linh hoạt của con trẻ, chị tìm đến các trò “chống chán” cho các con.

Chị Vân Anh chia sẻ: “Tôi bèn tận dụng cái chậu đất, thùng xốp cũ, bình xịt, dao xẻng nhựa và mấy túi hạt giống cho các con thực hành làm bác nông dân cũng khiến chúng đủ vui cả ngày. Đầu tiên tôi tận dụng ban công, bệ cửa sổ, chỗ phơi đồ dùng làm chỗ để mấy chậu cây. Sau đó cùng các con xới lại đất, tưới nước, gieo hạt cây xuống đất.

Tôi phân công đứa lớn chăm sóc ghi chép lại tiến trình phát triển của cây. Còn nhiệm vụ của đứa nhỏ là tưới tắm hàng ngày. Chả mấy chốc mà chậu cải đã mọc mầm, còn mấy cây hoa cúc mua hồi tết cũng đã trổ bông rực rỡ”.

Em Quân Hùng được mẹ hướng dẫn gieo hạt cây mồng tơi

Em Quân Hùng được mẹ hướng dẫn gieo hạt cây mồng tơi

Thấy các con rất thích động vật, chị Vân Anh gợi ý xem các con có muốn nuôi không. Ai dè, hai đứa con chị Vân Anh gật đầu lia lịa.

Tôi đặt mua online một chú chó dòng poodle có khuôn mặt rất baby và ngoan nữa cho các con. Tất nhiên là cũng yêu cầu các con tuân thủ các điều kiện là các con phải tự chăm nuôi và vệ sinh sạch sẽ hằng ngày cho thú cưng và nhà cửa. Bởi tôi không muốn con mình vì sở thích mà hình thành thói quen nhất thời sau đó bố mẹ lại là người xử lý “đống rác”.

Vậy là hàng ngày ngoài viêc học online, các con tíu tít vui vẻ chia nhau chăm sóc chó, tưới cây. Thế là chữa khỏi bệnh “chán" ở nhà của bọn trẻ”, chị Vân Anh tâm sự.

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Phương Anh (Đại học Sư phạm Hà Nội) chia sẻ: “Đối với trẻ ở độ tuổi mẫu giáo lớn và tiểu học thường có tâm lý rất thích làm việc nhà để tỏ ra mình là người lớn.

Nắm bắt được tâm lý đó, các mẹ hãy biến những ngày các con ở nhà thành cơ hội vàng để hướng dẫn con làm những việc nhà đơn giản như lau bàn, tự dọn phòng của mình, gấp chăn gối, sắp xếp đồ chơi, cùng con trồng cây và nhìn chúng lớn lên mỗi ngày. Quan trọng là cha mẹ phải biết biến những việc trong nhà thành niềm vui và sẵn sàng hướng dẫn các con.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần sắp xếp cho con lịch học tập, vui chơi hợp lý bằng cách cùng con lên thời gian biểu hợp lý, giờ học giờ chơi rõ ràng. Một điều tối kỵ là cha mẹ cần tránh lạm dụng mạng xã hội, lạm dụng các thiết bị công nghệ để con "giết" thời gian trong đó. Nó sẽ hình thành thói quen đến nghiện thiết bị công nghệ rất nhanh mà hiểm họa khôn lường”.

Nguồn: [Link nguồn]

Ở nhà tránh dịch quá lâu, cặp đôi hiếm muộn 8 năm bất ngờ đón tin vui “hai vạch đỏ”

Đôi vợ chồng trẻ vui như Tết khi thấy que thử thai “hai vạch đỏ” sau 1 tháng nghỉ làm tránh dịch Covid-19.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Thanh ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN