Bạn trẻ đến chùa Hà cầu tình duyên trước ngày Valentine

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

“Khi đi lẻ bóng, khi về có đôi”, tiếng lành đồn xa nhiều bạn trẻ từ khắp nơi đã tìm đến Chùa Hà, ngôi chùa nổi tiếng để cầu duyên.

“Khi đi lẻ bóng, khi về có đôi”, nhiều bạn trẻ từ khắp nơi đã tìm đến Chùa Hà để cầu duyên. Ảnh: Đức Văn.

“Khi đi lẻ bóng, khi về có đôi”, nhiều bạn trẻ từ khắp nơi đã tìm đến Chùa Hà để cầu duyên. Ảnh: Đức Văn.

Ngay từ những ngày đầu năm, rất đông bạn trẻ tìm đến chùa Hà (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) sắm sửa lễ vật để dâng hương, xin sớ, hành lễ để cầu tài lộc, bình an và quan trọng nhất là mong muốn tìm được ý trung nhân, được suôn sẻ trong tình yêu.

Cùng bạn bè đến chùa Hà từ rất sớm, bạn Lê Thị Quỳnh (Thanh Xuân, Hà Nội) vui vẻ nói: “Chuyện cầu duyên ở chùa Hà nghe linh nghiệm lắm nên mình rủ bạn cùng đến thử xem sao. Ngoài ra mình cũng cầu một năm mới an lành, công việc được thuận buồm xuôi gió”.

Ngoài cầu tình duyên, Lê Thị Quỳnh cũng mong muốn một năm mới an lành, công việc thuận lợi. Ảnh: Đức Văn.

Ngoài cầu tình duyên, Lê Thị Quỳnh cũng mong muốn một năm mới an lành, công việc thuận lợi. Ảnh: Đức Văn.

Đến chùa Hà cầu tài lộc, sức khỏe, may nắm cho một năm mới, cặp đôi bạn trẻ Dương Văn Minh và Nguyễn Diệu Uy (Hà Nội) cũng không quên cầu cho tình yêu của mình sẽ sớm đơm bông, kết thúc bằng một đám cưới viên mãn.

“Nghe bạn bè chia sẻ chùa Hà nổi tiếng cầu được ước thấy trong chuyện tình cảm, nhiều cặp đôi đã nên duyên ở đây. Mình mong muốn tình cảm của bọn mình sẽ mãi bền vững và sau đám cưới sẽ quay trở lại đây một lần nữa”, Minh nói.

Dương Văn Minh và Nguyễn Diệu Uy cầu mong sẽ mãi hạnh phúc trong tình yêu. Ảnh: Đức Văn.

Dương Văn Minh và Nguyễn Diệu Uy cầu mong sẽ mãi hạnh phúc trong tình yêu. Ảnh: Đức Văn.

Không có truyền thuyết hay câu chuyện nào được kể lại nhưng năm này qua năm khác người đời "rỉ tai" nhau "thêu dệt" nên hình ảnh chùa Hà gắn liền với câu chuyện tình duyên. Vì thế nhiều bạn trẻ đã lựa chọn nơi đây để gửi gắm mong ước được suôn sẻ trong chuyện tình cảm.

Bạn trẻ sắm sửa lễ vật, dâng hương để cầu duyên. Ảnh: Đức Văn.

Bạn trẻ sắm sửa lễ vật, dâng hương để cầu duyên. Ảnh: Đức Văn.

Lễ vật cầu duyên bao gồm vàng, hương…và không thể thiếu hoa hồng – loài hoa tượng trưng cho tình yêu đôi lứa. Ảnh: Đức Văn.

Lễ vật cầu duyên bao gồm vàng, hương…và không thể thiếu hoa hồng – loài hoa tượng trưng cho tình yêu đôi lứa. Ảnh: Đức Văn.

Bạn trẻ đến chùa Hà cầu tình duyên trước ngày Valentine - 6

Rất đông bạn trẻ đến dâng hương. Ảnh: Đức Văn

Rất đông bạn trẻ đến dâng hương. Ảnh: Đức Văn

Bạn trẻ đến chùa Hà cầu tình duyên trước ngày Valentine - 8

Bạn trẻ đến chùa Hà cầu tình duyên trước ngày Valentine - 9

Bạn trẻ đến chùa Hà cầu tình duyên trước ngày Valentine - 10

 Đi chùa nhưng không quên đeo khẩu trang để phòng dịch Corona. Ảnh: Đức Văn.

 Đi chùa nhưng không quên đeo khẩu trang để phòng dịch Corona. Ảnh: Đức Văn.

Tấm biển nhắc nhở du khách đeo khẩu trang phòng dịch Corona cũng được đặt trước cổng chùa. Ảnh: Đức Văn.

Tấm biển nhắc nhở du khách đeo khẩu trang phòng dịch Corona cũng được đặt trước cổng chùa. Ảnh: Đức Văn.

Bạn trẻ đến chùa Hà cầu tình duyên trước ngày Valentine - 13

Nhiều bạn trẻ đến chùa Hà để cùng nhau dâng lên lời nguyện ước về tình duyên trong năm mới. Ảnh: Đức Văn.

Nhiều bạn trẻ đến chùa Hà để cùng nhau dâng lên lời nguyện ước về tình duyên trong năm mới. Ảnh: Đức Văn.

Nguồn: [Link nguồn]

Dở khóc dở cười với câu chuyện gái trẻ đi chùa cầu duyên

Ngỡ rằng chuyện tình cảm tiến triển thuận lợi sau khi cầu duyên, cô gái không ngờ sự việc hoàn toàn ngược...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Văn ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN