9x khởi đầu trào lưu "khắc" hình lên tóc cổ vũ Đội tuyển Việt Nam

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Vài tháng trở lại đây, mỗi khi đội tuyển Việt Nam thi đấu, nhiều người đã phải trầm trồ trước hình ảnh các cổ động viên đến sân với kiểu tóc khắc hình HLV người Hàn Quốc Park Hang seo. Kiểu tóc này đã trở thành một trào lưu và ít ai biết đó là tác phẩm của một chàng thợ cắt tóc 9x.

9x khởi đầu trào lưu "khắc" hình lên tóc cổ vũ Đội tuyển Việt Nam - 1

 "Phù thủy" tóc Trương Xuân Tuấn cùng tác phẩm của mình.

Trào lưu "tóc cổ động"

Được biết, những kiểu tóc cổ động, "tiếp lửa" cho đội tuyển Việt Nam được Trương Xuân Tuấn (SN 1990, quê Nghệ An) - chủ một cửa hàng cắt tóc nằm trên phố Trần Quý Cáp (Hà Nội) thực hiện. Theo Tuấn cho biết, lần đầu tiên kiểu tóc có hình HLV Park Hang seo và các cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam như Công Phượng được thực hiện, đó là khi đội tuyển Olympic Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở khi đối đầu với Olympic Syria tại ASIAD 2018, diễn ra vào tháng 8 vừa qua.

"Để cổ vũ tinh thần đội nhà, tôi đã gợi ý cho khách hàng kiểu tóc độc, lạ, đó là khắc hình chân dung cầu thủ Olympic Việt Nam và HLV Park Hang - seo. Đó cũng một cách thể hiện lòng yêu mến với bóng đá Việt Nam của một cổ động viên. Hơn nữa, nó cũng tạo ấn tượng cho nhiều người với kiểu đầu đặc biệt này", Tuấn chia sẻ.

Kiểu tóc độc đáo này sau đó đã thu hút được sự chú ý và chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Nhiều người đã dành lời khen cho ý tưởng độc đáo cũng như sự khéo tay của người tạo hình. Theo ghi nhận, hầu hết người dùng mạng xã hội khi đó đều bình luận cho kiểu tóc này một cách vô cùng tích cực.

"Đây là một sự sáng tạo tuyệt vời", "ý tưởng độc đáo", "một cách cổ vũ không đụng hàng"... đó là những lời nhận xét "có cánh" mà tác phẩm của Tuấn nhận được trong thời gian đó.

Tuấn chia sẻ, để có được thành quả như ngày hôm nay, được nhận lời khen ngợi từ nhiều người hâm mộ bóng đá với tác phẩm của mình là cả một quá trình rèn luyện đầy khó khăn: "Tôi đến với nghề tóc chỉ là cái duyên, mình chọn nghề rồi nghề lại chọn mình.

Sau khi học xong cấp 3, tôi cũng xác định theo đuổi nhiều nghề khác nhau nhưng khi ra đến Hà Nội vào năm 2010, nhìn thấy sự phát triển của nghề tóc nên quyết tâm theo học.

Khi đó kinh tế khó khăn lắm, vừa đi làm thuê kiếm tiền sinh sống, vừa học nghề. Rồi sau đó vừa phụ việc tại tiệm tóc vừa học luôn. Nhiều lúc tôi cũng thấy chán nản, nhưng không hiểu sao luôn có một động lực nào đó thúc đẩy mình theo nghề đến bây giờ".

Sau nhiều năm làm nghề, trong một lần tìm hiểu những trang báo nước ngoài, thấy những hình ảnh khắc họa trên tóc rất đẹp nên Tuấn đã tìm hiểu và muốn phát triển nó ở Việt Nam.

Theo Tuấn cho biết, việc tạo hình trên tóc không phải ai cũng có thể thực hiện được. Một người thợ tóc chuyên nghiệp phải mất 1-2 năm học nghề mới thành thạo. Hơn nữa, với những kiểu đầu chi tiết, tỉ mỉ thì một ngày chỉ thực hiện được khoảng 2-3 kiểu tóc tạo hình nhân vật theo yêu cầu.

"Để có mỗi một tác phẩm như vậy cũng trải qua nhiều công đoạn, đầu tiên phải dựa theo chất tóc, độ dày mỏng của tóc khách hàng như thế nào thì mình mới tư vấn cho khách tạo hình loại nào phù hợp. Có những khách có tóc mỏng quá, không làm được thì mình cũng phải tư vấn ngay. Nếu không khi lên hình, tác phẩm sẽ không có hồn...", Tuấn chia sẻ.

9x khởi đầu trào lưu "khắc" hình lên tóc cổ vũ Đội tuyển Việt Nam - 2

  Kiểu đầu khắc họa HLV Park Hang-seo tại SVĐ Mỹ Đình.

Sau khi lựa chọn xong chất tóc, Tuấn sẽ phác thảo sẵn bức hình của mình lên đầu sẽ như thế nào sau đó sử dụng tông đơ, dao cạo để khắc họa, tạo hình những khối trắng đen, từng nét mặt nhân vật lên tóc khách hàng.

Trong khi làm việc, Tuấn luôn có một tấm hình mẫu để dựa vào đó mà làm cho chuẩn xác từng chi tiết của nhân vật mà mình đang khắc họa cho khách. Suốt quá trình làm việc, người thợ luôn phải nhập tâm nếu không sẽ làm hỏng các chi tiết. Lỗi khi khắc họa trên tóc sẽ rất khó sửa chữa bởi tóc không thể mọc ra ngay lập tức, sửa khác đi sẽ không còn giống những gì mình muốn khắc họa.

Trong số những tác phẩm cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam mà Tuấn từng phải bỏ nhiều công sức nhất phải kể đến bức hình chân dung cầu thủ Công Phượng. Tác phẩm này được Tuấn thực hiện trong 3 tiếng đồng hồ liên tục.

9x khởi đầu trào lưu "khắc" hình lên tóc cổ vũ Đội tuyển Việt Nam - 3

  Tạo hình cầu thủ là một kiểu nhiều người ưa thích.

Tuấn cho biết, khó nhất của việc khắc họa chân dung trên tóc là phải thổi hồn cho tác phẩm, khiến nhân vật có thần thái như bên ngoài.

"Cái khó của tác phẩm không chỉ làm sao tạo hình giống như Công Phượng ngoài đời thật mà ngay cả biểu cảm, thần thái trên trên mắt, miệng và khuôn mặt cũng phải toát lên nét riêng của cầu thủ này", Tuấn cho hay.

Đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều người đến tiệm cắt tóc của Tuấn để cắt kiểu tóc có hình HLV Park Hang - seo. Khách hàng xa nhất là một cổ động viên đến từ TP Hồ Chí Minh. Chắc chắn rằng trong trận chung kết sắp tới, sẽ có nhiều người mang hình ảnh của vị HLV người Hàn Quốc này trên tóc đến cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Mỹ Đình.

Trước đó, trong mùa World cup 2018, tiệm tóc của Trương Xuân Tuấn cũng gây "sốt" khi tung ra loạt tóc điêu khắc chân dung các danh thủ Messi, Ronaldo lên tóc.

Khắc họa người nổi tiếng

Trước khi được biết đến vì những kiểu tóc khắc họa các nhân vật để cổ vũ bóng đá, Trương Xuân Tuấn đã từng được nhắc đến với những kiểu đầu ghi đậm dấu ấn cá nhân mình trên mạng xã hội khi cho ra mắt một loạt tác phẩm "ăn theo" thị hiếu khán giả, giống với các nhân vật trong phim "Người phán xử" "Sống chung với mẹ chồng".

Theo đó, vào thời điểm hai bộ phim nói trên đang "gây bão" trên sóng truyền hình, trở thành một hiện tượng với người mê phim, Tuấn đã tung ra một đoạn clip khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên, thích thú.

Đó là khi khách hàng của Tuấn yêu cầu được cắt một kiểu tóc đặc biệt, bám theo thị hiếu nên Tuấn đã tư vấn cho khách khắc họa hình ảnh các nhân vật Phan Quân, Phan Hải hay đặc biệt hơn là Thế "chột" (trong phim "Người phán xử") lên tóc.

Đoạn clip này đã thu hút hàng chục ngàn lượt xem với nhiều lời bình luận tích cực, khen ngợi tay nghề của người thợ làm tóc. Đặc biệt, theo như Tuấn chia sẻ, sau khi kiểu đầu "Người phán xử" được đưa lên mạng xã hội, Facebook của NSND Hoàng Dũng cũng đã liên lạc với Tuấn để góp ý cho tác phẩm thêm hoàn thiện. Ngoài ra, Tuấn từng được mời tham gia các chương trình như "Cafe sáng", "Siêu bất ngờ"...

9x khởi đầu trào lưu "khắc" hình lên tóc cổ vũ Đội tuyển Việt Nam - 4

  Hình ảnh NSND Hoàng Dũng trong "Người phán xử".

Nói về kỉ niệm đáng nhớ, Tuấn chia sẻ: "Tôi nhớ nhất đó là lần được mời đến trường quay để trực tiếp thực hiện một kiểu tóc có hình nghệ sĩ Trường Giang. Khi đó, nghệ sĩ Trường Giang đứng ngay bên cạnh để xem mình làm việc trực tiếp".

Tuấn cũng cho biết, khi thấy hình ảnh tác phẩm của mình được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội thì cảm giác rất hào hứng và có động lực để làm những tác phẩm tiếp theo. Tuy nhiên, thời gian ban đầu, ngoài sự ủng hộ thì cũng có những bình luận tiêu cực. Đó là khi Tuấn thực hiện một số tác phẩm liên quan đến việc tưởng nhớ người đã khuất, nhiều người đã phản ánh rằng đó là hành vi không đúng.

"Với những góp ý tích cực thì mình lắng nghe, tiếp thu, còn nhiều người bình luận tiêu cực, cố ý nghĩ xấu cho tôi thì tôi sẽ bỏ qua. Mình dành thời gian đó để rèn luyện tay nghề và tiếp tục sáng tạo những kiểu mình muốn, phục vụ cho khách hàng thì sẽ tốt hơn", Tuấn cười và nói.

Cô vợ chịu đau 5 ngày liên tục cho chồng xăm hình... và cái kết

Để có tác phẩm dự thi quốc tế, người vợ đã chịu đau cho chồng xăm lên cơ thể suốt hơn 50 tiếng đồng hồ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Trâm ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN