5 cách để người mới của tình cũ phải “ghen tị” với bạn

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Cách tốt nhất để người ta phải đố kị với bạn, đấy là bạn phải luôn xinh đẹp, trẻ trung và rạng ngời hơn nữa.

1. Chăm sóc bản thân mình thật tốt

Bạn biết đấy, con gái mà, chẳng ai muốn người khác đẹp hơn mình cả, nhất là đối với người yêu mới của người yêu cũ. Dù không lộ liễu nhưng chắc bạn cũng biết rằng bạn được người yêu mới của người yêu cũ "soi" rất kĩ.

Với con gái, đụng đồ với nhau thôi đã là một điều cấm kị. Cách tốt nhất để người ta phải đố kị với bạn, đấy là bạn phải luôn xinh đẹp, trẻ trung và rạng ngời hơn nữa.

2. Luôn yêu đời và tự tin

Người ấy đã là ngươi cũ, vậy nhưng giờ đây mỗi khi nhắc lại, tim bạn hẳn vẫn còn xốn xang. Hai người đã từng yêu, từng hạnh phúc và cũng từng đau khổ. Tất cả những kỷ niệm đã qua của hai người đều là cái gai trong mắt người mới.

Cách tốt nhất để "trả thù" người ta vì đã bỏ qua một người tuyệt vời như bạn đây, đấy chính là sống thật hạnh phúc, luôn yêu đời và tự tin vào bản thân mình.

5 cách để người mới của tình cũ phải “ghen tị” với bạn - 1

Hạnh phúc của bạn cũng có thể là niềm ao ước của người khác (Ảnh minh họa)

3. Không bao giờ được nói xấu người cũ

Người cũ của bạn, cũng chính là người yêu mới của một ai đó. Việc làm xấu hình ảnh của nhau không phải là việc mà một bậc quân tử thường làm. Khiến người phụ nữ kia phải "nể" và "phục" bạn, đấy mới là việc bạn cần bận tâm.

Để họ thấy rằng bạn là một người phụ nữ nhã nhặn, dịu dàng, đáng để đàn ông yêu thương và trân trọng.

4. Giàu có và thành công

Không có con đường nào đi đến ghen tị nhanh hơn con đường tiền bạc. Bạn giàu hơn, thành công hơn, đồng nghĩa với việc đời sống vật chất của bạn hơn người ta, đó đã là một sự ghen tị to đùng rồi.

Có giàu có và thành công, bạn mới có thể có được những thứ mà người phụ nữ khác luôn áo ước như quần áo, túi xách,...

5. Và phải tìm được một người mới tốt hơn cả người cũ của bạn

Cuộc đời cho chúng ta những phép thử, việc của bạn là chọn trong những phép thử ấy một người tốt và phù hợp nhất với bản thân mình. Hạnh phúc của bạn cũng có thể là niềm ao ước của người khác.

Nếu người yêu cũ của bạn không phải là một người đàn ông tốt, vậy thì chẳng có "đòn" nào đánh nặng hơn là bạn tìm được người đàn ông tốt hơn và để lại "món quà" ấy cho người yêu mới của người yêu cũ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mun ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN