Vụ thi thể bị trói bằng dây thép: Bắt nghi phạm giết người, phi tang xác để xóa nợ

Sự kiện: Tin nóng

Dùng dây vải dù xiết cổ nạn nhân đến chết, sau đó nghi phạm dùng dây thép cột tay chân nạn nhân bỏ vào thùng xốp rồi dùng xe máy chở đến cầu Mân Quang và đẩy xác xuống vịnh.

Liên quan đến vụ thi thể người phụ nữ tử vong trong tình trạng bị trói bằng dây thép, Công an quận Sơn Trà cho biết đã bắt được nghi phạm giết người, phi tang xác dưới chân cầu Mân Quang.

Nghi phạm là Nguyễn Hùng Dũng (50 tuổi, trú chung cư C2, đường Dương Vân Nga, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà). Công an cũng tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Phương Oanh (49 tuổi), vợ Dũng vì có liên quan đến vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, Oanh có vay mượn của bà N. nhiều lần với số tiền khoảng 200 triệu đồng. Khoảng 8h sáng 20.6, bà N. có mua một con gà và mang đến căn hộ cho vợ chồng Oanh thì bị Dũng dùng dây vải dù xiết cổ đến chết rồi đưa vào phòng ngủ giấu xác.

Vụ thi thể bị trói bằng dây thép: Bắt nghi phạm giết người, phi tang xác để xóa nợ - 1

Đối tượng Dũng tại cơ quan công an

Sau khi gây án, Dũng dùng dây thép cột tay chân nạn nhân lại cho gọn rồi bỏ vào thùng xốp. Khoảng 1h sáng 21.6, lợi dụng vắng người, Dũng dùng xe máy chở xác đến cầu Mân Quang và đẩy xuống vịnh. Bước đầu, Dũng khai giết bà N. để xóa nợ.

 Như đã đưa tin, khoảng 4h30 sáng 21.6, người dân nuôi cá dưới chân cầu Mân Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) tá hoả phát hiện một thi thể nổi trên sông. Nạn nhân sau đó được xác định là Văn. T.T.N (trú đường Cao Bá Quát, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Nạn nhân làm nghề cho vay tiền.

Theo người dân địa phương, thời điểm phát hiện, tay và chân người phụ nữ này bị trói chặt bằng dây thép, mặt bịt lại bằng túi nylon màu đen.

Hiện vụ việc đang đươc cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Vụ thi thể người phụ nữ bị trói chân tay: Nạn nhân làm nghề cho vay tiền

Thi thể bị trói tay chân ở Đà Nẵng làm nghề cho vay tiền và đã mất liên lạc với gia đình từ chiều ngày 20-6.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Lâm ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN