Vụ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà: Tạm giữ cậu, mợ của nghi phạm

Tại cơ quan điều tra Hùng khai, khi đi ra chợ thì gặp D. đang phụ giúp gia đình bán gà. Thấy nữ sinh xinh đẹp, đối tượng đã vờ hỏi mua rồi xin số điện thoại.

Vụ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà: Tạm giữ cậu, mợ của nghi phạm - 1

Vương Văn Hùng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Liên quan đến vụ nữ sinh bị sát hại khi đi ship gà giúp gia đình vào chiều 30 Tết, ngày 12/2, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ Vương Văn Hùng (SN 1984, trú phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), nghi phạm sát hại nữ sinh C.T.M.D (SN 1997, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên), sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Vương Văn Hùng. Hùng khai nhận ngày 4/2, khi đi ra chợ thì gặp D. đang phụ giúp gia đình bán gà. Thấy nữ sinh xinh đẹp, Hùng đã vờ hỏi mua rồi xin số điện thoại.

Sau đó, Hùng gọi điện thoại yêu cầu D. chuyển 10 con gà đến một địa chỉ do đối tượng cung cấp ở TP.Điện Biên Phủ. Khi nạn nhân đến nơi, Hùng tiếp tục đổi một địa điểm khác và yêu cầu D. giao tới rồi khống chế và sát hại nạn nhân.

Vụ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà: Tạm giữ cậu, mợ của nghi phạm - 2

Vật chứng thu giữ được tại nơi ở của nghi phạm.

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, bước đầu tại cơ quan công an, Hùng khai nhận sát hại nữ sinh D. để cướp tài sản. Nhiều vật chứng quan trọng đã được phát hiện tại nhiều địa điểm khác nhau, trong đó phải kể đến chiếc điện thoại của nạn nhân và chiếc sim Hùng dùng để gọi đặt gà được tìm thấy tại nhà cậu, mợ Hùng, nơi đối tượng cư ngụ trước khi bị bắt.

Tuy nhiên, lời khai của đối tượng vẫn còn nhiều điểm chưa đồng nhất nên cơ quan công an tiếp tục triệu tập cậu, mợ của đối tượng là V.V.N và P.N.H đến làm việc.

"Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, ban đầu cậu, mợ của Hùng cho biết không hề biết việc Hùng giết người", Thiếu tướng Hồng cho hay.

Cùng ngày, trao đổi với PV, ông Trần Công Kha, Chủ tịch UBND xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên cho biết, hai vợ chồng ông N., bà H. không có điều tiếng gì ở địa phương.

"Theo như thông tin tôi nắm được thì ông N. công tác tại một cơ quan nhà nước, thường xuyên vắng nhà. Bà H. đang công tác tại một trường tiểu học trên địa bàn xã. Thời gian gần đây, hai vợ chồng không chung sống cùng nhau", ông Kha chia sẻ.

Vụ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà: Tạm giữ cậu, mợ của nghi phạm - 3

Ngôi nhà hoang nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 4/2 (tức chiều 30 Tết), em C.T.M.D điều khiển xe máy BKS: 27H1 - 7407 rời khỏi nhà đi giao 13 con gà cho khách ở phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Sau khi D. rời khỏi nhà khoảng 2 giờ đồng hồ thì mất liên lạc.

Ngày 7/2, người dân xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên tá hoả phát hiện thi thể một cô gái trẻ trong tình trạng bán khoả thân, đầu đội mũ bảo hiểm tại khu vực một ngôi nhà hoang. Ngay sau khi nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên đã có mặt tại hiện trường và xác định nạn nhân chính là nữ sinh C.T.M.D, nữ sinh được gia đình trình báo mất tích từ nhiều ngày trước đó.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Vương Văn Hùng. Hùng khai nhận ngày 4/2, khi đi ra chợ thì gặp D. đang phụ giúp gia đình bán gà. Thấy nữ sinh xinh đẹp, Hùng đã vờ hỏi mua rồi xin số điện thoại.

Sau đó, Hùng gọi điện thoại yêu cầu D. chuyển 10 con gà đến một địa chỉ do đối tượng cung cấp ở TP.Điện Biên Phủ. Khi nạn nhân đến nơi, Hùng tiếp tục đổi một địa điểm khác và yêu cầu D. giao tới rồi khống chế và sát hại nạn nhân.

Lý lịch bất hảo của nghi phạm sát hại nữ sinh đi ship gà chiều 30 Tết

Vương Văn Hùng được xác định là nghi phạm gây ra cái chết của nữ sinh ship gà giúp mẹ vào chiều 30 Tết. Ít ai biết,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN