Lý lịch bất hảo của nghi phạm sát hại nữ sinh đi ship gà chiều 30 Tết

Vương Văn Hùng được xác định là nghi phạm gây ra cái chết của nữ sinh ship gà giúp mẹ vào chiều 30 Tết. Ít ai biết, Hùng đã có một lý lịch bất hảo với nhiều lần phạm tội.

Lý lịch bất hảo của nghi phạm sát hại nữ sinh đi ship gà chiều 30 Tết - 1

Chân dung nghi phạm sát hại nữ sinh ship gà Vương Văn Hùng.

Liên quan đến vụ nữ sinh đi ship gà giúp mẹ vào chiều 30 Tết bị sát hại, một cán bộ điều tra Công an tỉnh Điện Biên cho biết Vương Văn Hùng (SN 1984, trú phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) – nghi phạm gây án, là đối tượng có lý lịch bất hảo. Nam nghi phạm 35 tuổi đã có 4 lần vi phạm pháp luật, trong đó có 3 tiền án. 

Gần nhất, Hùng lĩnh án tù về tội “Trộm cắp tài sản” và ra tù vào tháng 10 năm trước.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ cho hay mặc dù Vương Văn Hùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường nhưng đối tượng không sinh sống ở đây.

"Hùng sử dụng thông tin nơi cư trú của mẹ đẻ ở tổ 25, phường Mường Thanh để đăng ký chứng minh thư nhân dân đã từ rất lâu. Ngay khi nhận được thông tin phối hợp điều tra với lực lượng công an, chính quyền địa phương đã rà soát lại thông tin về đối tượng Vương Văn Hùng, tuy nhiên không thu thập được gì cả vì thực tế Hùng không sinh sống ở đây", ông Tùng chia sẻ.

Theo ông Tùng, trước đây đối tượng Hùng cũng về thăm mẹ thường xuyên. Khi mẹ Hùng mất được một thời gian, địa phương không còn nhận được thêm thông tin gì của Hùng.

"Quá trình rà soát thông tin đối tượng, chúng tôi được biết Hùng sinh sống, học tập cùng bố ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên từ nhỏ tới khi trưởng thành", ông Tùng thông tin thêm.

Liên quan đến vụ việc, ông Trần Công Kha, Chủ tịch UBND xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, nơi Hùng cư trú trước khi bị bắt cho biết đối tượng mới về ở nhà cậu, mợ tại địa bàn xã. Chính quyền xã không nắm được thông tin gì của Hùng vì đối tượng không đến trụ sở đăng ký tạm trú.

"Trưa ngày 11/2, chúng tôi được lực lượng công an thông báo việc khám xét nhà một hộ dân trên địa bàn xã Noong Hẹt liên quan đến vụ cháu D. bị sát hại. Đây chính là nhà cậu, mợ của Hùng. Theo thông tin chúng tôi nắm được, đối tượng Hùng không có công ăn, việc làm cũng như chỗ ở ổn định", ông Kha nói.

Lý lịch bất hảo của nghi phạm sát hại nữ sinh đi ship gà chiều 30 Tết - 2

Một số vật chứng được thu giữ tại nhà cậu, mợ của Hùng (Ảnh: CAND).

Trước đó, sáng cùng ngày, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ Vương Văn Hùng. Hùng là nghi phạm sát hại nữ sinh C.T.M.D (SN 1997, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), là sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hùng khai nhận sát hại nạn nhân để cướp tài sản. Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều vật chứng của vụ án tại nhiều nơi khác nhau, trong đó có chiếc điện thoại của nạn nhân D. và chiếc sim Hùng dùng để gọi đặt gà vào chiều 30 Tết (tức ngày 4/2) tại nhà cậu, mợ của Hùng ở xã Noong Hẹt qua công tác khám xét.

Trước đó, ngày 7/2, người dân tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên tá hoả phát hiện một thi thể cô gái trẻ trong tình trạng bán khoả thân, đầu đội mũ bảo hiểm. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Điện Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc.

Nữ sinh bị giết khi đi ship gà: Thu giữ vật chứng quan trọng tại nơi ở của nghi phạm

Cơ quan điều tra cho biết đơn vị đã bắt giữ một đối tượng nghi sát hại nữ sinh đi ship gà giúp mẹ chiều 30 Tết và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN