Vụ nghi bắt cóc trẻ em ở Hà Nội: Người đàn ông bị đánh oan

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an quận Bắc Từ Liêm đã bước đầu xác định người đàn ông bị người dân vây đánh oan.

Clip: Anh T. bế cháu bé đi khỏi ngõ 

Ngày 19/3, trao đổi với PV, Thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội cho biết: Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm xác định vụ việc không có dấu hiệu hành vi bắt cóc trẻ em. Sau khi mời những người có liên quan lên làm việc, hai gia đình đã được giải thích rõ ràng".

Vụ nghi bắt cóc trẻ em ở Hà Nội: Người đàn ông bị đánh oan - 1

Anh T. (áo kẻ) bị người dân cả khu phố truy đuổi nghi bắt cóc trẻ em.

Theo Thượng tá Hùng, vụ việc xảy ra vào chiều 17/3, người đàn ông mặc áo sọc xanh trắng đi uống rượu cùng hai người bạn gần nhà cháu bé ở phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội. Khi tàn cuộc rượu, người này đi ngang qua nhà cháu bé để trả can rượu thì thấy bé gái 3 tuổi đang khóc.

Người đàn ông đã vẫy cháu bé ra ngoài sân ngõ để dỗ dành, sau đó bế ra một quán nước cách đó khoảng 350m và mua bánh mì cho bé ăn. Khoảng 7 phút sau, mẹ cháu bé chạy ra thấy con mới hô lớn "bắt cóc trẻ em" khiến người dân quanh đó tập trung lại khống chế, đưa đến trụ sở Công an phường Xuân Tảo.

"Hành vi bắt cóc trẻ em được xác định khi đối tượng cố ý đưa đứa trẻ đi khỏi khu vực gia đình sinh sống, tẩu thoát không cho người nhà tìm thấy. Ngoài ra, khi bị bắt cóc nạn nhân phải vùng vẫy, quấy khóc, phản kháng, không đồng ý đi cùng đối tượng. Tuy nhiên, người đàn ông trong vụ việc nói trên chỉ đưa bé gái đi ra quán nước rất gần nhà và dỗ cháu, không hề có ý định đưa đến một địa điểm khác xa hơn. Tại hàng nước, cháu bé không quấy khóc, chủ quán nước cũng nhận ra cháu bé là người sống gần đó", Thượng tá Hùng thông tin.

Vụ nghi bắt cóc trẻ em ở Hà Nội: Người đàn ông bị đánh oan - 2

Hình ảnh anh T. bế cháu bé đi khỏi ngõ được camera an ninh ghi lại.

Nói về việc người nhà cho rằng có thêm 2 đối tượng cùng đưa cháu bé đi khỏi nhà, Thượng tá Lê Đức Hùng cho hay trích xuất camera an ninh cho thấy không có thêm người thứ 2 tham gia cùng người đàn ông bế cháu bé đi.

Liên quan đến vụ việc, bà N. (Trú phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) là bà nội cháu bé 3 tuổi được cho là bị bắt cóc cho biết khi người lớn đi vào trong nhà, cháu bé đang chơi ở phòng khách. Ít phút sau, người nhà phát hiện cháu bé mất tích mới tá hoả kiểm tra camera an ninh. Theo camera an ninh ngoài ngõ ghi lại, một người đàn ông mặc áo phông dài tay sọc xanh trắng đã bế cháu đi.

Lúc này, người nhà cháu bé toả ra đi tìm thì bắt gặp bé gái đang ngồi với người đàn ông ở quán nước đầu làng.

"Khi đưa đến trụ sở công an, người đàn ông này cho biết, trong khi đi trả can rượu mua ở đầu ngõ, thấy bé khóc nên đã dỗ rồi bế đi chơi chứ không có chuyện bắt cóc", bà N. chia sẻ.

Vụ nghi bắt cóc trẻ em ở Hà Nội: Người đàn ông bị đánh oan - 3

Mẹ bé gái đang ôm con khóc nức nở kể lại sự việc.

Theo người nhà bé gái, người đàn ông trong video tên là P.V.T (quê xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá) làm công nhân xây dựng gần nhà cháu bé. Sáng 18/3, chị H. (vợ anh T.) đã đến nhà bé gái nói chuyện, hai gia đình đã thống nhất gửi đơn đến Công an phường Xuân Tảo không xử lý anh T.

Trước đó, chiều 17/3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip ghi lại cảnh nhiều người dân đang bắt giữ một người đàn ông được cho là có hành vi bắt cóc trẻ em. Người này có vóc dáng nhỏ bé, da đen, mặc áo dài tay sọc xanh trắng, quần bò.

Trong clip, mẹ của bé gái cũng xuất hiện, vừa bế con gái khoảng 3 tuổi vừa hoảng sợ phát khóc khi kể lại câu chuyện cho mọi người xung quanh. Sự việc được cho là xảy ra trên đường Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Cũng theo clip ghi lại, người đàn ông khi bị người dân bắt giữ đã liên tục thanh minh không hề có chuyện bắt cóc trẻ con, tuy nhiên mọi người đã quyết định đưa người này đến trình báo tại trụ sở Công an phường Xuân Tảo.

Nghi bắt cóc trẻ em ở Hà Nội, người đàn ông bị dân vây đánh

Nhiều người dân đã bức xúc muốn “xử” người đàn ông nghi bắt cóc trẻ em, tuy nhiên đã được mọi người can ngăn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN