Một người đi ô-tô bị dân vây bắt vì nghi bắt cóc trẻ em giữa ban ngày

Theo vị chủ tịch xã, người bị bắt đi một mình trên chiếc xe ô tô nhãn hiệu Vios. Qua kiểm tra, phát hiện trong xe có rất nhiều giấy tờ, hộ chiếu và visa nhập cảnh sang Trung Quốc và rất nhiều ngoại tệ.

Chiều 2/5, trao đổi với PV Gia đình & Xã hội, ông Đỗ Văn Dũng – Chủ tịch UBND xã Phụng Công (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) cho biết, người dân trong xã vừa bắt giữ một người đàn ông vì nghi ngờ ông này có hành vi bắt cóc trẻ em.

Theo đó, cùng ngày, UBND xã Phụng Công nhận được tin báo của người dân trong xã về sự việc

Một người đi ô-tô bị dân vây bắt vì nghi bắt cóc trẻ em giữa ban ngày - 1

Chiếc xe đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo tường trình của gia đình cháu bé, người nhà nạn nhân đang ngồi chơi bên hàng xóm thì phát hiện một người lạ mặt đi vào nhà bế cháu bé 9 tuổi đang chơi 1 mình ra xe ô tô BKS: 34A 186.94 đang chờ sẵn.

Ngay lập tức người này đã tri hô, một số thanh niên trong xóm đã nhanh chóng vây bắt lấy người lạ mặt.

Sự việc sau đó được người dân thông báo cho chính quyền xã Phụng Công và Công an huyện Văn Giang.

Theo ông Dũng, người bị bắt đi một mình trên chiếc xe ô tô nhãn hiệu Vios. Qua kiểm tra, phát hiện trong xe có nhiều giấy tờ, hộ chiếu và visa nhập cảnh sang Trung Quốc và nhiều ngoại tệ.

Theo xác minh ban đầu, người bị dân bắt giữ tên là P. có quê quán tại Hải Dương.

Hiện vụ việc đang đươc cơ quan Công an huyện Văn Giang điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nghi bắt cóc trẻ em, người phụ nữ tâm thần bị dân vây đánh

Đi lang thang ăn xin trên đường, người phụ nữ bị tâm thần không may bị một số người nghi ngờ bắt cóc trẻ em nên đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Sỹ - Đ. Lực (Gia đình & Xã hội)
Bắt cóc trẻ em - buôn bán người Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN