Bắt “Dương đẹp trai” cầm đầu băng nhóm đào hố “chôn sống” nam thanh niên

Sáng 30-3, CATP. Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Dương (Dương "đẹp trai"; trú tại Tp. Vinh, Nghệ An). Dương là đối tượng cầm đầu băng nhóm thanh niên “chôn sống” nam thanh niên gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Trọng Dương.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Trọng Dương.

Nguyễn Trọng Dương được xác định là đối tượng cầm đầu băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen tại khu vực Đại học Vinh, từng gây nhức nhối trên địa bàn TP.Vinh và vùng phụ cận. Băng nhóm này quy tụ khoảng 50 đối tượng trên các địa bàn.

Hình ảnh nhóm đối tượng hành hung nạn nhân (ảnh cắt clip)

Hình ảnh nhóm đối tượng hành hung nạn nhân (ảnh cắt clip)

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT CATP. Vinh, từ lời khai của các đối tượng, cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu sẽ rời khỏi địa bàn Nghệ An. Trước tình hình này, CATP. Vinh đã chia thành nhiều tổ trinh sát triển khai truy tìm dấu vết. Đêm 29-3, đối tượng Dương bị bắt giữ khi đang trốn Hà Nội. Như vậy, đến thời điểm này, CATP. Vinh đã bắt giữ tất cả 14 đối tượng liên quan đến vụ việc này, các đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

13 đối tượng trong băng nhóm của “Dương đẹp trai” bị tạm giữ hình sự.

13 đối tượng trong băng nhóm của “Dương đẹp trai” bị tạm giữ hình sự.

Trước đó, vào sáng 27-3, cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ với những hành động dã man của nhóm người có hành vi hành hung một thanh niên. Chưa dừng lại, nhóm thanh niên này còn trói tay, trùm đầu nạn nhân cho xuống hố rồi "chôn sống" nạn nhân.

Cơ quan công an đã làm rõ, nạn nhân là Nguyễn Quang Vinh (2004, trú tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Theo thông tin ban đầu, Vinh là thanh niên hư hỏng, do thiếu tiền nên thuê xe máy rồi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Vì quá bực tức, bố mẹ Vinh nhờ nhóm thanh niên ở Tp. Vinh đưa Vinh đi "dạy dỗ". Tuy nhiên, nhóm thanh niên đã làm quá, gây bức xúc trong dư luận.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng công an điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ nam thanh niên bị “chôn sống”: Gia đình nạn nhân nói gì?

Theo ông H, sau khi sự việc xảy ra, ông H và gia đình đã quá hoang mang, không thể tập trung vào công việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D.Hóa ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN