Vụ nam sinh lớp 10 tử vong ở Hải Dương: Danh tính 4 nghi phạm

Cơ quan công an đã triệu tập 4 đối tượng hành hung khiến em H. tử vong.

Ngày 12/7, Công an huyện Ninh Giang, Hải Dương cho biết, đơn vị đã triệu tập 4 nghi phạm gồm P.Q.C. (SN 2005), N.T.L. (SN 2005), V.V.Đ. (SN 2004) và P.V.Tr (SN 2005, cùng trú huyện Ninh Giang) để điều tra, làm rõ vụ việc hành hung khiến nam sinh lớp 10 tử vong.

Nạn nhân trong vụ án là Đ.V.H (SN 2006, ở xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang) - học sinh lớp 10 Trường THP Khúc Thừa Dụ. H. là con trai út của Chủ tịch UBND xã Hồng Phong.

Khu vực xảy ra sự việc

Khu vực xảy ra sự việc

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Giang bước đầu xác định, khoảng 2 ngày trước khi xảy ra sự việc, P.Q.C. cho rằng Đ.V.H tán tỉnh người yêu của mình trên mạng xã hội nên đã rủ 3 đối tượng nói trên đi tìm H. để đánh nhưng không thấy.

Khoảng 20h ngày 11/7, nhóm người này đến Nhà văn hóa thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong. Phát hiện H. đang hướng dẫn nhóm học sinh sinh hoạt hè nên gọi ra ngoài. Sau đó, các đối tượng L., Đ. và Tr. dùng chân tay đánh, đấm, đá vào người H. rồi rời khỏi hiện trường.

Bị nhóm đối tượng hành hung, em H. ngã xuống sân bất tỉnh, được người dân đưa vào trong nhà văn hóa và báo y tế xã Hồng Phong đến cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân H. tử vong do chấn thương vùng đầu.

Hiện vụ việc đã được Công an huyện Ninh Giang bàn giao cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nguồn: [Link nguồn]

Lộ nguyên nhân nam sinh bị đánh tử vong khi đang dạy thiếu nhi sinh hoạt hè

Do mâu thuẫn trong chuyện yêu đương, 4 nam sinh khác đã đến nhà văn hoá xã để gọi Đ.Q.H. ra đánh tử vong khi H. đang dạy thiếu nhi sinh hoạt hè.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN