Vụ chồng dùng kéo đâm vợ: Nghi phạm bị bắt trong rừng

Sự kiện: Tin nóng

Công an tỉnh Sơn La đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ truy dấu Cà Văn Biển trong rừng. Tuy nhiên, khi được tìm thấy, Biển đang trong tình trạng bất thường.

Trưa 20/2, thông tin từ Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã tìm thấy Cà Văn Biển (SN 1988, trú bản Song, xã Chiềng La, huyện Thuận Châu), nghi phạm dùng kéo sát hại vợ.

Theo cơ quan công an, Biển bị bắt giữ tại khu rừng cách hiện trường vụ án khoảng 1km.

Chân dung đối tượng Cà Văn Biển

Chân dung đối tượng Cà Văn Biển

Trước đó, khoảng 22h45 ngày 19/2, Biển đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào vùng cổ của vợ mình là chị Lò Thị Khánh (SN 1995) khiến chị Khánh gục ngã, tử vong tại nhà riêng. Sau khi gây án, Biển đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Thuận Châu đã phối hợp với các lực lượng chức năng huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ khoanh vùng, truy bắt Biển trên rừng.

Hơn 12 giờ đồng hồ truy bắt, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Biển tại khu rừng cách hiện trường vụ án khoảng 1km. Thời điểm được phát hiện, trên người Biển có vết thương do có ý định tự tử.

Lực lượng chức năng phát hiện và đưa Biển đi cấp cứu

Lực lượng chức năng phát hiện và đưa Biển đi cấp cứu

Lực lượng chức năng đã đưa Biển đi cấp cứu tại bệnh viện và tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chồng dùng kéo đâm nhiều nhát khiến vợ ngã gục rồi bỏ trốn

Cơ quan công an xác định chị Khánh tử vong do nhiều vết thương từ kéo gây ra tại vùng cổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN